10 đêm diễn đặc sắc kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam

Vào chiều ngày 21-11-2022, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để cùng nhìn lại những chương trình, hoạt động độc đáo đã diễn ra trong năm 2022 và giới thiệu các kế hoạch tổ chức chuỗi “Chương trình nghệ thuật Chào mừng Kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam” vào tháng 12-2022.

Đại diện Nhà hát Kịch Việt Nam trả lời câu hỏi báo chí - Ảnh: Liên Hương

Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kể từ tháng 3-2022 đến nay, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tổ chức gần 150 đêm diễn phục vụ đông đảo khán giả tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, đón tiếp hơn 50.000 lượt khán giả theo dõi. Đặc biệt, những chuyến công tác nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) tại các tỉnh biên giới phía Bắc, chuỗi chương trình biểu diễn Chào mừng Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 200 năm danh xưng Ninh Bình. Cùng với đó, Nhà hát Kịch Việt Nam đã cho ra đời nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc:

Chùm kịch ngắn về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên người (gồm 3 vở kịch ngắn: Đoàn kết là sức mạnh, Đôi mắt sáng, Bác Hồ và mùa xuân ấy). Đây cũng là 3 câu chuyện về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, giúp khán giả có cái nhìn gần hơn về cuộc đời, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những tâm tư, tình cảm mà Người dành cho đất nước.

Vở Nhân thế xoay quanh mối quan hệ phức tạp trong một gia đình quan chức cao cấp. Ngọc - một cô gái trẻ đẹp, sau khi trải qua nhiều biến cố, tủi nhục đã quyết định thay đổi cuộc đời mình bằng “con đường tắt”. Cô đồng ý kết hôn với Thành - con trai một quan chức cấp cao nhưng lại là một người khiếm khuyết trí tuệ, để rồi “vợ của con nhưng lại là người tình của bố”.

Vở Người trong cõi nhớ với kết cấu độc đáo, các nhân vật xuất hiện đồng thời theo các bình diện không gian khác nhau. Những người sống và những người đã chết. Đã chết như chỉ là mất đi phần xác còn tư tưởng, tinh thần, những khát vọng, những ước mơ cao đẹp thì vẫn còn mãi. Vở kịch cũng tham dự Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ V, Hà Nội 2022.

Poster vở "Người yêu hoa hậu"

Vở Người yêu hoa hậu xoay quanh một cô sinh viên nghèo đi thi hoa hậu, ở đó cùng với ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ, cô phải đối mặt với cạm bẫy giăng đầy trước mắt. Liệu trong ánh hào quang rực rỡ của danh hiệu, liệu cô có đủ tỉnh táo để chiến thắng mọi dục vọng nguyên sơ nhất? Nghèo vật chất thì dễ thoát, nhưng “nghèo” trong bản lĩnh liệu có được như vậy?

Đặc biệt trong năm nay, Nhà hát đã ra mắt 2 dự án hợp tác với nước ngoài: vở nhạc kịch Alice in wonderland đánh dấu sự hợp tác, phối hợp của Nhà hát Kịch Việt Nam cùng tập đoàn Pacific Ocean Partners (POP) và Trường Đại học Australian Institute of Music - Trường Đào tạo nghệ thuật lâu năm tại Úc; Vở kịch Bến không chồng là sự phối hợp dàn dựng giữa Nhà hát Kịch Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất chương trình biểu diễn Hàn Quốc (KAPAP) cùng Trung tâm Văn hóa châu Á (ACC) (vở kịch mới được công diễn thành công tại Hàn Quốc ngày 12 và 13-11-2022). Cả hai vở kịch đều được giới chuyên môn trong và ngoài nước đánh giá rất cao.

Poster vở "Đêm trắng"

Tháng 12 này, Nhà hát Kịch Việt Nam tròn 70 tuổi, đây là dịp để các thế hệ cán bộ công nhân viên, nghệ sĩ, diễn viên, người lao động Nhà hát Kịch Việt Nam nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển và cống hiến cũng như khẳng định sức vóc của “anh cả đỏ”, “cánh chim đầu đàn” của nền nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam, khẳng định sự chuyển mình đầy đột phá trong giai đoạn mới với sứ mệnh mang nghệ thuật đến gần hơn với khán giả.

Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ biểu diễn liên tục 10 đêm, với các vở diễn đặc sắc của Nhà hát từ ngày 8 đến 17-12-2022: Kiều (do nhà văn Nguyễn Hiếu chuyển thể, cố đạo diễn NSND Anh Tú dàn dựng), Người yêu hoa hậu (của tác giả NSND Doãn Hoàng Giang, đạo diễn Tùng Linh và Bùi Huệ), Bão tố Trường Sơn (cố tác giả Trương Minh Phương, cố đạo diễn NSND Anh Tú dàn dựng), Người tốt nhà số 5 (cố tác giả Lưu Quang Vũ, đạo diễn NSƯT Tạ Tuấn Minh), Bệnh sĩ (cố tác giả Lưu Quang Vũ, đạo diễn NSND Tuấn Hải), Người trong cõi nhớ (của cố tác giả Lưu Quang Vũ, do NSƯT Trịnh Mai Nguyên đạo diễn), Đêm trắng (cố tác giả Lưu Quang Vũ do NSƯT Xuân Bắc đạo diễn), Điều còn lại (TS Nguyễn Đăng Chương, NSƯT Kiều Minh Hiếu làm đạo diễn)…

NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ về kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam - Ảnh: Liên Hương

Tại buổi họp báo, NSƯT Nguyễn Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết 70 năm là bề dày truyền thống đáng tự hào của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên, người lao động. Trong suốt chặng đường này, các thế hệ của Nhà hát đã không ngừng sáng tạo, vươn lên để khẳng định vị trí của một đơn vị sân khấu kịch nói hàng đầu của đất nước. Thế hệ người làm sân khấu hôm nay thấy rõ vai trò, trách nhiệm đối với những thành tựu đã gây dựng, cũng như tiếp tục phát huy để đóng góp vào sự phát triển sân khấu nói riêng, nghệ thuật nói chung của nước nhà.

Nhân dịp này, Nhà hát cũng dành tặng 50 vé/buổi diễn dành cho những khán giả yêu mến các chương trình nghệ thuật của Nhà hát Kịch Việt Nam thông qua trang fanpage Nhà hát Kịch Việt Nam, vé sẽ được phát tặng vào ngày 1 và 2-12-2022.

LIÊN HƯƠNG

;