Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp nhận hồ sơ gốc Di sản thiên nhiên thế giới

Ngày 9-9, tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị), đã diễn ra một sự kiện đặc biệt ý nghĩa: kỹ sư, chuyên gia lâm nghiệp Lê Huy Cường trân trọng trao tặng bộ hồ sơ gốc về Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, bộ tài liệu mà ông đã gìn giữ suốt 25 năm qua, cho Ban quản lý.

Bộ hồ sơ bao gồm bản luận chứng kinh tế kỹ thuật khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha; các văn bản trình từ tỉnh Quảng Bình đến Chính phủ; hồ sơ đăng ký gửi UNESCO bằng tiếng Việt, tiếng Anh; cùng hệ thống hình ảnh và phụ lục kèm theo. Đây chính là nền móng quan trọng giúp Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới, trở thành niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Kỹ sư Lê Huy Cường là một trong những nhân chứng quan trọng của hành trình này. Ông từng chủ nhiệm bản luận chứng kinh tế kỹ thuật, gắn bó nhiều năm cùng các cộng sự và chuyên gia quốc tế khảo sát, nghiên cứu và kiến tạo nên hồ sơ khoa học có giá trị quyết định.

Ban quản lý Vườn quốc gia trân trọng tiếp nhận bộ hồ sơ gốc về Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng do kỹ sư, chuyên gia lâm nghiệp Lê Huy Cường trao tặng- Ảnh: Phạm Công Thắng

Tại sự kiện, Thạc sĩ Phạm Hồng Thái – Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và ông Trần Thanh Toàn, nguyên Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình đã trân trọng tiếp nhận bộ hồ sơ. Đây không chỉ là một tư liệu quý giá, mà còn là biểu tượng tri ân quá khứ, truyền cảm hứng cho trách nhiệm hôm nay và tầm nhìn tương lai.

Sau khi tiếp nhận bộ hồ sơ gốc, Ban quản lý Vườn quốc gia khẳng định: Phong Nha – Kẻ Bàng không chỉ dừng lại ở danh hiệu di sản, mà đang nỗ lực hướng tới mục tiêu mới – đạt chuẩn “Danh lục xanh” (Green List) của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

“Danh lục xanh” là bộ tiêu chí khắt khe, đánh giá một khu di sản dựa trên hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học, tính minh bạch trong quản lý, sự tham gia của cộng đồng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện trên thế giới, số lượng di sản được ghi danh còn rất hạn chế. Nếu thành công, Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ trở thành điểm sáng của Việt Nam trong mạng lưới bảo tồn toàn cầu.

Để chuẩn bị cho mục tiêu này, Vườn quốc gia đã và đang triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể theo quy chuẩn quốc tế: tăng cường giám sát hệ sinh thái, quản lý rừng bền vững, bảo vệ nghiêm ngặt các loài quý hiếm, gắn bảo tồn với phát triển du lịch sinh thái và sinh kế cộng đồng.

Cùng với đó, các hoạt động truyền thông – giáo dục được đẩy mạnh như: treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; nâng cao nhận thức cho du khách và người dân. Những việc làm thiết thực này vừa tạo diện mạo xanh – sạch – đẹp cho Phong Nha – Kẻ Bàng, vừa chứng tỏ quyết tâm hội nhập với các chuẩn mực quốc tế.

Hướng tới “Danh lục xanh” không chỉ là khát vọng của Vườn Quốc gia, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh Quảng Trị trong việc: Khẳng định vị thế trên bản đồ di sản và du lịch thế giới; Thu hút thêm hợp tác quốc tế, nguồn lực nghiên cứu và hỗ trợ bảo tồn; Tạo động lực phát triển du lịch bền vững, gia tăng giá trị kinh tế – xã hội; Góp phần cải thiện đời sống cộng đồng, thúc đẩy các mô hình sinh kế xanh, giảm áp lực khai thác tài nguyên.

Từ dấu mốc quá khứ lưu giữ trong bộ hồ sơ gốc, đến khát vọng tương lai với chuẩn “Danh lục xanh”, Phong Nha – Kẻ Bàng đang tiếp tục viết nên câu chuyện di sản bằng niềm tự hào, trách nhiệm và tầm nhìn bền vững cho các thế hệ mai sau.

 PHẠM CÔNG THẮNG

 

;