Việt Nam và Campuchia ký kết hợp tác văn hóa - nghệ thuật giai đoạn 2023-2027

Sáng 28-9, tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hoàng Đạo Cương đã tiếp đoàn lãnh đạo Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, do Quốc vụ khanh Long Ponnasirivath làm trưởng đoàn. Hai bên đã hội đàm và ký kết hợp tác về văn hóa - nghệ thuật giai đoạn 2023-2027 giữa Việt Nam và Campuchia. Đây là hoạt động mở đầu trong sự kiện “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam” năm 2022 diễn ra ở TP.HCM và tỉnh Trà Vinh từ 27-9 đến 2-10.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hoàng Đạo Cương tiếp và trao đổi với Quốc vụ khanh Long Ponnasirivath của Campuchia về các nội dung hợp tác văn hóa - nghệ thuật

Phát biểu mở đầu tại buổi hội đàm sáng 28-9 tại TP.HCM, Quốc vụ khanh Long Ponnasirivath bày tỏ vui mừng và cám ơn Bộ VHTTDL Việt Nam, lãnh đạo TP.HCM đã đón tiếp ân cần, chu đáo và  tạo điện thuận lợi để Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam. Hoạt động này nằm trong nội dung thỏa thuận giữa hai nước, hai Bộ giai đoạn 2017-2022 nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Quốc vụ khanh Long Ponnasirivath nhắc lại trong chuyến công tác hồi tháng 8-2022 của đoàn lãnh đạo Bộ VHTTDL Việt Nam sang Campuchia, hai Bộ đã thảo luận, trao đổi một số kinh nghiệm về công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật và bảo tồn di sản văn hóa. Đồng thời mong muốn Bộ VHTTDL Việt Nam tiếp tục hỗ trợ về đào tạo lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và bảo tồn di sản cho Campuchia. Nhận định kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã đạt nhiều thành tựu, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa, Quốc vụ khanh Long Ponnasirivath bày tỏ: “Nhân dịp này xin trân trọng cảm ơn Chính phủ Việt Nam và Bộ VHTTDL đã hỗ trợ Campuchia trong việc đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa của Campuchia. Năm nay phía Campuchia đang làm hồ sơ trình UNESCO công nhận một công trình văn hóa, do đó mong Bộ VHTTDL Việt Nam tiếp tục hỗ trợ”.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Quốc vụ khanh Long Ponnasirivath thực hiện Ký kết hợp tác

Tiếp lời Quốc vụ khanh Long Ponnasirivath, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: “Trước hết tôi khẳng định lại lần nữa, trong buổi làm việc tại Phnôm Pênh (tháng 8-2022) với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia do bà Bộ trưởng Phoeurng Sackona chủ trì, chúng tôi vẫn bảo lưu những ý kiến cũng như thực hiện những cam kết đã thống nhất trong buổi làm việc đó. Cụ thể, với đề xuất của Bộ trưởng Phoeurng Sackona mong muốn Việt Nam hỗ trợ học bổng đào tạo nhân lực cho ngành Điện ảnh, Xiếc và Âm nhạc vốn đang rất thiếu tại Campuchia, thì trong quá khứ trước đây đã có nhiều lưu học sinh Campuchia học các trường đại học tại Việt Nam, đặc biệt là trường thuộc khối Bộ VHTTDL. Do đó chúng tôi nghĩ rằng không có khó khăn gì trong việc cấp học bổng đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực nói trên, chỉ khác là chúng ta vượt ra khỏi trao đổi giữa hai Bộ với nhau. Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia nên có ý kiến với Chính phủ, để Chính phủ Campuchia trao đổi với Chính phủ Việt Nam, từ đó Chính phủ Việt Nam giao Bộ VHTTDL, chúng tôi sẽ triển khai ngay việc này, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao của hai nước, thì càng được ưu tiên thực hiện. Vì thế chúng tôi rất mong muốn ngài Quốc vụ khanh nêu mong muốn này đến Chính phủ Campuchia để chuyển đề nghị sang Chính phủ Việt Nam trong thời gian sớm nhất”.

Về lời đề nghị hỗ trợ công nhận di sản văn hóa thế giới, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cũng như những khó khăn trong việc xét duyệt hồ sơ công nhận di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Với vai trò là Thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Việt Nam sẽ giúp đỡ rất tích cực cho Campuchia về di sản…

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Sau khi đã thảo luận và làm rõ nhiều nội dung quan trọng Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Quốc vụ khanh Long Ponnasirivath đã thực hiện lễ Ký kết hợp tác văn hóa - nghệ thuật giai đoạn 2023-2027 giữa Việt Nam và Campuchia

Theo đó, Kế hoạch ký kết gồm 8 điều, trong đó: Hai bên thống nhất Campuchia cử các đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam vào năm 2024 và 2026. Việt Nam cử các đoàn sang thăm và làm việc tại Campuchia vào năm 2023 và 2025. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức luân phiên Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia vào năm 2024 và 2026, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam vào năm 2023 và 2025. Trong năm 2027, hai Tuần văn hóa sẽ cùng được tổ chức tại hai nước nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia cùng với các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm.

Hai bên ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu văn hóa và nghệ thuật, bảo tồn di sản văn hóa truyền thống, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, thư viện. Hai bên mời nhau tham dự các liên hoan nghệ thuật quốc gia và quốc tế được tổ chức tại mỗi nước. Hai bên ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật khu vực biên giới giữa hai nước. Phía Việt Nam nhận đào tạo học sinh, sinh viên Campuchia tại các trường đào tạo về văn hóa và nghệ thuật thuộc Bộ VHTTDL Việt Nam quản lý. Số lượng và thời gian cụ thể sẽ được thỏa thuận chi tiết trên cơ sở phê duyệt của Chính phủ hai nước… Kế hoạch hợp tác được áp dụng từ ngày 1/1/2023 – 31/12/2027.

XUÂN HƯỚNG

;