Từ 6 - 8/10: Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên

Chiều 28-9, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Họp báo, giới thiệu về Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II. Đây cũng là dịp Thái Nguyên hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập thành phố (19/10/1962-19/10/2022) và công bố thành lập thành phố Phổ Yên (tháng 10-2022).

Chủ trì buổi họp báo có: Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) Nguyễn Thị Hải Nhung; Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Tuân.

Theo Ban Tổ chức, Ngày hội với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-10. Hàng ngàn nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 14 tỉnh gồm: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa sẽ tham gia Ngày hội.

Toàn cảnh buổi Họp báo

Lễ khai mạc sẽ diễn ra tối 6-10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP Thái Nguyên, được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam. Sau phần lễ sẽ là chương trình nghệ thuật chào mừng có chủ đề “Giấc mơ mặt trời”, gồm 3 chương với 12 cảnh diễn. Ba chương gồm “Gọi non ngàn thức giấc”, “Những cung bậc núi rừng” và “Khúc tự tình trên núi” sẽ diễn tả toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa của người Dao, hội tụ những nét văn hóa cơ bản nhất sắp xếp theo trình tự như một ngày điển hình của người Dao.

Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II sẽ diễn ra vào tối ngày 8-10 tại sân khấu Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trước lễ khai mạc, đại biểu 14 tỉnh tham gia Ngày hội sẽ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu Di tích lịch sử quốc gia - Địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái; sau đó sẽ diễu hành qua các trục đường lớn trong thành phố và kết thúc tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trong số các hoạt động của Ngày hội, đáng chú ý là Triển lãm “Đặc trưng văn hóa dân tộc Dao trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam” diễn ra tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Triển lãm giới thiệu những đặc trưng văn hóa dân tộc Dao thông qua hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ dân tộc, chữ và sách cổ, sản phẩm văn hóa dân tộc tiêu biểu. Trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra các hoạt động thể thao; trình diễn trang phục dân tộc; giới thiệu trích đoạn các lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; Liên hoan văn nghệ quần chúng; quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch cộng đồng…

Thái Nguyên tổ chức cho các đoàn tham quan nhiều điểm đến trong tỉnh như: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Không gian văn hóa Trà, vùng chè Tân Cương - Khu du lịch Hồ Núi Cốc; Di tích lịch sử Đại đội Thanh niên xung phong 915, Đội 91 Bắc Thái - Trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân - Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải - Không gian văn hóa Trà, vùng chè Tân Cương; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Đền Đuổm - Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa và Di tích lịch sử Đại đội Thanh niên xung phong 915, Đội 91 Bắc Thái - Điểm du lịch sinh thái Phượng Hoàng - Vườn Na xã Phú Thượng - Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà (huyện Võ Nhai)…

Theo Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung, ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Dao trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung phát biểu tại buổi Họp báo

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc cho biết: “Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch; tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao trong thời kỳ hội nhập và phát triển”.

Thông tin chi tiết về ngày hội, ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở VHTTDL Thái Nguyên cho biết nhiều hoạt động sẽ diễn ra như: trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa du lịch các địa phương; triển lãm “Đặc trưng văn hóa dân tộc Dao”; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi lễ truyền thống; hoạt động thể thao quần chúng…

Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở VHTTDL Thái Nguyên thông tin dự kiến các hoạt động diễn ra tại Ngày hội

Ông Nguyễn Ngọc Tuân cho hay các hoạt động của Ngày hội được chuẩn bị chu đáo, chọn lọc đặc trưng văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc Dao, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại, kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Tuân cũng nhấn mạnh, tỉnh Thái Nguyên đã sẵn sàng đón đồng bào Dao và du khách cả nước đến với Ngày hội: “Tỉnh Thái Nguyên có khoảng 500 khách sạn với 600 phòng nghỉ, sẵn sàng phục vụ khách du lịch. Chúng tôi hoàn toàn tự tin khi đăng cai Ngày hội bởi đã có kinh nghiệm tổ chức các lễ hội quốc tế có quy mô lớn hơn sự kiện này, chẳng hạn như Festival Trà Thái Nguyên”.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II sẽ tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Dao trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Các hoạt động góp phần giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch; tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

Tin: NGÔ HUYỀN - Ảnh: TUẤN MINH

;