Liên hoan phim về Thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam

Từ ngày 23-9 đến ngày 7-10, Liên hoan phim về Thiên nhiên (It’s Time To Act - A Nature Film Festival in Vietnam) diễn ra tại Việt Nam. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động quốc tế thuộc Tuần lễ khí hậu 2022 (từ 19 - 25/9) của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Liên hoan phim (LHP) về Thiên nhiên do Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam điều phối, với sự tham gia tổ chức của 14 quốc gia châu Âu, châu Mỹ La-tinh, Canada và Việt Nam (Bỉ – Wallonie-Bruxelles, Brazil, Canada, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Ai-len, Na Uy, Peru, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Venezuela và Việt Nam).

Bà María Del Pilar Méndez Jiménez - Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo

Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã WildAct Vietnam là đối tác tổ chức trong mùa đầu tiên của Liên hoan này, cùng với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và 9 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường của Việt Nam (Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển - CCD; Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Xanh Việt Nam - GREEN IN; Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia; Mạng lưới Thế Hệ Xanh Việt Nam - Live&Learn; Tổ chức Three Monkeys Wildlife Conservancy; Trung tâm Con người và Thiên nhiên - PanNature; Doanh nghiệp xã hội Bền vững Việt Nam VSSE; Chiến dịch Wild Rhino | Việt Nam Hãy là Người Hùng Của Tôi) và ƯƠM Arthub tại TP.HCM.

Đây là LHP về Thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam với mục đích giới thiệu phim về chủ đề Thiên nhiên, Môi trường và các cuộc đối thoại về tính bền vững và hài hòa với thiên nhiên tại Việt Nam. LHP chọn 3 loài động vật hoang dã làm linh vật là voọc mũi hếch của Việt Nam, đại bàng hoàng đế của Tây Ban Nha và báo đốm đại diện cho châu Mỹ La-tinh.

Phát biểu tại buổi Lễ khai mạc LHP, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam María Del Pilar Méndez Jiménez cho biết: “Với tư cách là điều phối viên của Liên hoan phim về Thiên nhiên tại Việt Nam (#It’s Time To Act - A Nature Film Festival in Vietnam), chúng tôi hướng tới việc xây dựng các cầu nối gắn kết các chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự của các quốc gia thuộc ba châu lục, nhằm bảo vệ một trong những lợi ích toàn cầu chung quan trọng nhất của chúng ta: Thiên nhiên. Với mục tiêu chung là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc nâng cao nhận thức về một tương lai bền vững, sự kiện này cũng nhằm tổng hợp một thông điệp: Chỉ một trái đất”.

Toàn cảnh buổi họp báo

Với mục đích LHP này sẽ trở thành tiền đề cho những cuộc thảo luận xung quanh câu hỏi: Thế nào là một tương lai bền vững và giúp đưa ra thông điệp chung “Chỉ một trái đất”, trong khuôn khổ của LHP sẽ diễn ra một buổi hội thảo về chủ đề Bảo vệ đa dạng sinh học do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức.

 “#It’s Time To Act - A Nature Film Festival in Vietnam” là dự án thuộc Chương trình EULAT 4 Culture nhằm kêu gọi tài trợ cho các dự án kết nối văn hóa giữa châu Âu và châu Mỹ La-tinh, với nguồn vốn do chính phủ Tây Ban Nha dành riêng cho chương trình, được khởi xướng bởi AECID (Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha) trong vai trò chủ tịch EUNIC nhiệm kỳ 2021-2022. Mục đích chính của chương trình là thực hiện Tuyên bố chung EUNIC/RIDCULT đã được EUNIC thông qua tại Đại hội đồng vào tháng 6-2021 tại Toledo (Tây Ban Nha), với mục tiêu tăng cường đóng góp của văn hóa trong việc thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi giữa các nhóm người tại châu Âu và Mỹ La-tinh trong bối cảnh đa dạng toàn cầu.

Bên cạnh hoạt động trình chiếu phim, sự kiện cũng là dịp để các Đại sứ quán và các tổ chức phi lợi nhuận về môi trường tại Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức chung về các vấn đề môi trường và phổ biến kiến thức về môi trường trong hai tuần chiếu phim tại Việt Nam. Là người điều phối Liên hoan phim, TS Oriol Solà Pardell - Bí thư thứ nhất phụ trách hành chính, lãnh sự và văn hóa của Đại sứ quán Tây Ban Nha bày tỏ sự tin tưởng rằng LHP là “một nỗ lực mang tính quốc tế nhằm đem lại hy vọng cho thiên nhiên và sự kiện này sẽ truyền cảm hứng cho khán giả trong việc bảo vệ và bảo tồn Thiên nhiên”.

TS Trang Nguyễn – Giám đốc WildAct Vietnam, nhà đồng tổ chức sự kiện

TS Trang Nguyễn - Giám đốc WildAct Vietnam nhận định rằng LHP sẽ có những tác động tới các khán giả trẻ bởi phim tài liệu có thể sẽ là công cụ ngày càng quan trọng trong việc thu hút cộng đồng đóng góp cho những nỗ lực bảo tồn. Phim tài liệu về thiên nhiên có thể khiến người xem đồng cảm hơn với những loài xuất hiện trong phim, nâng cao quyền công dân về môi trường, tăng cường hỗ trợ cho các tổ chức bảo tồn và tạo ra thái độ tích cực cũng như các chuẩn mực xã hội giúp hỗ trợ cho các thay đổi về chính sách. Theo TS Trang Nguyễn, LHP này là cơ hội tuyệt vời để người dân Việt Nam kết nối với nhau và cùng hành động vì môi trường.

Việt Nam có hai phim tham dự LHP, bao gồm phim tài liệu Ô nhiễm trắng (đạo diễn Dương Văn Huy, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất) và phim ngắn Một giải pháp chống xói lở bờ biển do Hiệp hội phát triển điện ảnh Việt Nam sản xuất. Có mặt tại buổi họp báo, đạo diễn Trịnh Quang Tùng – Phó Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, bộ phim Ô nhiễm trắng nói về thực trạng rác thải ở Việt Nam với những thói quen hằng ngày khi sử dụng túi ni lông, đồ nhựa và đưa ra phân tích của các nhà khoa học nhằm có cái nhìn sâu hơn về tác hại của ô nhiễm trắng với sức khỏe con người. Bên cạnh đó là sự nỗ lực của Chính phủ, các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp đã và đang thực hiện với quyết tâm kiểm soát ô nhiễm trắng, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia: xanh, sạch, đẹp.

TS Ngô Phương Lan – Giám đốc Hiệp hội phát triển điện ảnh Việt Nam

TS Ngô Phương Lan – Giám đốc Hiệp hội phát triển điện ảnh Việt Nam cho biết, phim ngắn Một giải pháp chống xói lở bờ biển (Bám rễ) là phim đoạt giải Nhất tại cuộc thi phim ngắn Màn ảnh xanh với chủ đề Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững hưởng ứng “Chiến dịch Màn ảnh xanh Việt Nam: Đường đến phát triển bền vững” do Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Netflix phát động từ tháng 1-2022 và trao giải vào tháng 8-2022. Bộ phim kể về những người phụ nữ ở một làng ven biển của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, sau mấy chục năm lặng lẽ trồng cây ở vùng ven biển để chống xâm nhập mặn đã trồng được 6 vạn ha rừng phòng hộ.

Liên hoan sẽ trình chiếu 17 bộ phim điện ảnh, phim tài liệu và phim ngắn với phụ đề tiếng Việt. Trong đó có nhiều buổi chiếu phim miễn phí dành cho công chúng, được trình chiếu theo hình thức kết hợp (trực tuyến và trực tiếp) ở 5 địa điểm tại Hà Nội và TP.HCM như: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương, Trường Đại học Hà Nội, Casa Italia, Viện Goethe và ƯƠM Arthub. Khán giả có thể cập nhật lịch chiếu phim, thông tin đăng ký vé và giới thiệu về từng bộ phim tại: www.naturefilmfestival.vn/about-8

NGÔ HỒNG VÂN

 

 

;