Từ 25-30/6: Lễ hội Khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời”

Ngày 17-6-2022, tại Hà Nội, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty CP Truyền thông HEXA và được sự hỗ trợ của Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu Lễ hội Khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” và chương trình Media trip Visit Huế cùng chuỗi hoạt động khác trong Tuần Festival Huế 2022.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần cao điểm các hoạt động Festival Huế 2022, nhằm tạo ra một sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo tại thành phố Huế trong dịp Festival; góp phần đưa Huế thực sự trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam; đồng thời truyền cảm hứng, tình yêu xứ Huế cho du khách.

Lễ hội khinh khí cầu với chủ đề “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” diễn ra từ ngày 25 đến 30-6-2022 và trước đó là chương trình Media trip “Visit Huế”, do Sở Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Công ty Hexa Media sẽ tổ chức. Cả 2 hoạt động trên đều được tổ chức theo hình thức xã hội hóa cao và cũng là những hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng tuần lễ Festival Huế 2022.

Toàn cảnh buổi họp báo - Ảnh BTC cung cấp

Lễ hội Khinh khí cầu và chương trình Media trip không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Thừa Thiên Huế với thông điệp “Huế - Điểm đến an toàn và thân thiện”, mà còn khẳng định thương hiệu điểm đến của du lịch Thừa Thiên Huế nhằm thu hút khách du lịch trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát tốt ở Việt Nam; thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến Huế nghiên cứu đầu tư, khai thác và phát triển du lịch, dịch vụ; góp phần từng bước phục hồi các hoạt động du lịch và tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế, dịch vụ có liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Huế là thành phố duy nhất ở Việt Nam cho đến nay đã 3 lần tổ chức thành công lễ hội khinh khí cầu trong các dịp Festival. Lễ hội lần thứ tư này sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30-6-2022 tại sân Hàm Nghi bên trong Kinh thành Huế, với tên gọi “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” sẽ đem tới một cảnh quan đặc sắc khi có hàng chục khinh khí cầu khổng lồ với màu sắc rực rỡ và hình thái đa dạng cùng bay trên bầu trời của Cố đô Huế, điểm tô thêm cho kinh thành Huế bằng hơi thở của thời đại mới giàu sức sống và khát khao khám phá hết sức sinh động. Đến với lễ hội, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn khinh khí cầu ngoạn mục, mà còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm bay treo ngắm nhìn toàn cảnh kinh thành Huế. Bay tự do là trải nghiệm đặc biệt nhất và độc đáo nhất trong Lễ hội khinh khí cầu năm nay -  du khách sẽ được cất cánh lúc bình minh, cùng khinh khí cầu bay theo chiều gió và ngắm nhìn kinh thành Huế, sông Hương, núi Ngự, phá Tam Giang, cảnh miền quê và nhiều danh lam thắng cảnh khác trong suốt chuyến bay.

Ban Tổ chức trao đổi với các phóng viên báo đài - Ảnh Thanh Danh

Với thông điệp “Huế không chỉ có di sản…”, Media trip Visit Hue kéo dài từ ngày 20 đến 26-6-2022, không chỉ là sự kiện hưởng ứng Festival Huế 2022 mà còn là hoạt động truyền thông trọng điểm nhằm mục tiêu quảng bá tinh hoa của du lịch tỉnh, truyền cảm hứng và thu hút du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy thị trường khôi phục hoạt động du lịch, xây dựng sản phẩm mới và thu hút các nhà đầu tư đến Huế khai thác và phát triển ngành công nghiệp không khói… Huế không chỉ sở hữu những di sản văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên xứ Huế thật xứng để Huế được ca ngợi là vùng đất của những danh thắng thiên nhiên.

Với hành trình “Visit Hue” trong những ngày cuối tháng 6, du khách không chỉ ghé thăm những thắng cảnh quen thuộc theo cách khác biệt mà còn cùng nhau trải nghiệm những địa điểm, sản phẩm du lịch mới như chèo SUP trên phá Tam Giang, ngắm cố đô Huế từ khinh khí cầu khổng lồ, chơi zipline hay highwire ở suối khoáng nóng Thanh Tân, khám phá Rú Chá thần bí khi chiều về… Ngoài các điểm tham quan, những ngày “Visit Hue” cũng chính là dịp để các thành viên Media trip trải nghiệm vẻ đẹp đích thực của ẩm thực Huế, phong phú mà luôn giữ được sự cầu kỳ và tinh tế, cho dù đó là tách trà chiều, mâm cơm nhà, món ăn đường phố, cơm chay hay ẩm thực cung đình. “Visit Hue” sẽ là chất liệu hoàn hảo nhất để mỗi thành viên tham dự Media trip viết nên những câu chuyện sống động bằng những trải nghiệm chân thực nhất, thông qua đó giúp những tín đồ du lịch biết đến một Huế vừa quen thuộc vừa khác biệt.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh Thanh Danh

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế thông tin thêm: Đây cũng là dịp để tỉnh Thừa Thiên Huế có cơ hội giới thiệu, tôn vinh các giá trị văn hóa nghệ thuật, cảnh quan thiên nhiên, đời sống người dân, danh thắng và một số hoạt động du lịch không chỉ tập trung theo thời điểm mà nó trải đều trong cả năm. Chúng tôi có cơ hội giới thiệu nhiều hơn và đa dạng hơn các giá trị văn hóa vẻ đẹp cảnh quan và những tiềm năng khác của du lịch thừa thiên Huế. Cũng như tạo cơ hội cho du khách trong và ngoài nước có thể đến Huế một cách chủ động hơn và có thể đến vào bất kỳ thời điểm nào trong năm để có được không gian khám phá các hoạt động, sự kiện tại Huế.

Tại buổi họp báo, Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ những băn khoăn, trăn trở: “Tôi có may mắn được theo dõi Festival Huế ngay từ những lần đầu tiên mà chúng ta vừa kỷ niệm 40 năm cơ quan quản lý về Di sản của Huế (Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế). Với những gì năm nay ban tổ chức cố gắng thay đổi để ứng phó với dịch COVID-19, tôi hy vọng rằng những cái mới sẽ tạo được sự hấp dẫn. Thực ra khinh khí cầu không phải là cái gì mới mẻ, với thế giới thì nó đã quá xưa rồi, nhưng với Việt Nam nó đã có nhưng rất ít… Rõ ràng khinh khí cầu là một phương thức quảng bá hình ảnh rất tốt, nó thường ở tầm cao nên người ta dễ nhìn thấy. Có thể quảng bá hình ảnh, quảng bá cả ý tưởng, thương mại nữa… Bên cạnh việc mời những đội bay chuyên nghiệp, đặc biệt là nước ngoài. Liệu Huế có nghĩ đến nhưng quả khinh khí cầu mang đặc trưng của mình không để mà xây dựng nó như là một biểu tượng. Tôi nhận thấy đó là điều mà các festival lớn đều có biểu tượng của riêng mình".

Ông Dương Trung Quốc cũng mong muốn BTC có một cái nhìn dài hơi để festival Huế với tiết mục đặc biệt đứng nhìn từ trên cao xuống thấy Huế thật đẹp. Ngoài ra cũng phải đảm bảo vấn đề an toàn, bảo hiểm cho du khách, vì việc này có rất nhiều rủi ro, nó quá phụ thuộc vào thời tiết...

Nhà sử học Dương Trung Quốc trao đổi tại buổi họp báo - Ảnh BTC cung cấp

Ông Nguyễn Văn Phúc trao đổi thêm: Trong đêm khai mạc ngày 25-6, BTC sẽ cho điều khiển bay 2 quả khinh khí cầu phục vụ cho đêm khai mạc, hai khinh khí cầu này có treo hình ảnh của festival Huế, và logo của du lịch Huế. Đơn vị đối tác Hexa Media dự kiến đồng hành cùng với Thừa Thiên Huế, có hai quả khinh khí cầu sẽ được sử dụng trong các hoạt động, sự kiện lớn, đặc biệt là festival Huế. Bay khinh khí cầu treo tại chỗ sẽ tổ chức tại sân bên trong Kinh thành Huế, có thể ngắm được toàn cảnh Kinh thành Huế, khu vực đại nội,… Từ cầm cao như vậy ta không chỉ ngắm được các công trình di tích mà còn ngắm được các điểm xanh: sông Hương, công viên, các khu vực phủ cây xanh rất đẹp. Lộ trình bay tự do theo hướng gió, bay dọc theo sông Hương, có thể ngắm được cảnh quan sông Hương, và chùa Thiên Mụ, cũng như các lăng tẩm thờ vua Triều Nguyễn. Hoặc theo hướng gió về phía đông, bay về hướng đầm Phá Tam Giang có nhiều cảnh quan rất đẹp của sông Hương về phía hạ lưu cũng như đầm Phá Tam Giang, Cầu Hai…

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Truyền thông Hexa cũng đã thông tin thêm: Lộ trình bay của khinh khí cầu có 2 lộ trình bay. Tất cả các phi công của lễ hội đều là phi công quốc tế, có bằng quốc tế. Lộ trình thứ nhất bay treo từ 30-50m. Lộ trình thứ hai, bay theo chiều gió do phi công điều khiển. Trình diễn khinh khí cầu lần này có 3 đoàn tham gia: Việt Nam, Thái Lan, Phần Lan, cùng tham gia với 20 quả khinh khí cầu, 10 quả lớn và 10 quả biểu diễn. 100% các phi công đều có bằng quốc tế, Công ty Hexa mua bảo hiểm 100% cho các chuyến bay.

Từ 25 đến 30-6, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” mở cửa đón khách tham quan và bay trải nghiệm hàng ngày theo các khung giờ sau: Bay tự do: 6 giờ - 6 giờ 30 và 16giờ - 16giờ 30; Bay treo và bay biểu diễn: 7giờ - 9 giờ và 17 giờ - 19 giờ. Du khách tham gia trải nghiệm có thể mua vé trực tiếp tại khu vực diễn ra lễ hội hoặc qua fanpage Above Việt Nam (https://www.facebook.com/Abovevietnam) với mức giá: 5 triệu đồng/1 vé bay tự do (đã bao gồm bảo hiểm và thuế), 170.000 đồng/vé bay treo (đã bao gồm bảo hiểm và thuế), miễn phí tham quan và thưởng ngoạn màn biểu diễn bay khinh khí cầu mini.

THANH DANH

;