Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng ngày 16-6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt đã tới thăm và chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật nhân dịp Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022). Cùng đi có: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu; Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Trần Hoàng; Phó Trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Phạm Văn Quyến; Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Bùi Trung Kiên,...

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt phát biểu chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Quyền Tổng Biên tập Hoàng Hà đã báo cáo khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Tạp chí tới Thứ trưởng cùng các đồng chí trong đoàn.

Theo đó, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật được thành lập từ năm 1973 với tên gọi đầu tiên là Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật. Suốt gần 50 năm qua, với chức năng nghiên cứu, thông tin lý luận thực tiễn về văn hóa, nghệ thuật và gia đình, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển VHTTDL cũng như công tác nghiên cứu khoa học.

 Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Hoàng Hà báo cáo tại buổi gặp mặt

Năm 2020, thực hiện chủ trương của Bộ VHTTDL, đã sáp nhập  6 tạp chí của các Cục và Thư viện Quốc gia Việt Nam vào Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật. Hiện tại, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật có 44 cán bộ, viên chức và người lao động, với 5 phòng, ban. Tạp chí xuất bản 3 kỳ / tháng cùng Tạp chí Điện tử đã đi vào hoạt động ổn định từ tháng 8-2021. Tạp chí luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, sự lãnh đạo của Bộ VHTTDL và các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và người lao động Tạp chí luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt và đại diện Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ chúc mừng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Đồng chí Quyền Tổng Biên tập Hoàng Hà cũng đã báo cáo, đề xuất với Thứ trưởng Đoàn Văn Việt một số vấn đề tiếp tục cần nhận được sự quan tâm hơn nữa của Bộ VHTTDL.

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt thay mặt Lãnh đạo Bộ VHTTDL chúc mừng những thành tích mà Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đã đạt được trong thời gian qua; nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2022, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt chúc toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, viên chức và người lao động của Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật lời chúc sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, đại diện các cơ quan trực thuộc Bộ VHTTDL chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Tạp chí

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cũng ghi nhận những đề xuất của Tạp chí, và cho biết Bộ sẽ tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo giải quyết để Tạp chí hoạt động tốt hơn. Thứ trưởng Đoàn Văn Việt tin tưởng, với chức năng, nhiệm vụ đã được xác định, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật sẽ tiếp tục tạo được uy tín, thương hiệu trong đời sống xã hội. Tiếp tục phát huy là cơ quan báo chí, nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của đất nước, có nhiều bài viết, công trình nghiên cứu, tổng kết, đánh giá thực tiễn có giá trị. Qua đó, tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành. 

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, đại diện các cơ quan trực thuộc Bộ VHTTDL chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Tin: NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH

;