Lễ hội Trung thu năm 2025 là hoạt động văn hóa truyền thống được Bộ VHTTDL chỉ đạo Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5-10 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 phố Hoa Lư, Hà Nội). Sự kiện thường niên này hứa hẹn mang tới cho thiếu nhi Thủ đô và du khách nhiều chương trình nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo và các hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc, nhân dịp Trung thu.
Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 2-10, mở đầu cho chuỗi chương trình nghệ thuật diễn ra xuyên suốt trong những ngày lễ hội. Các tiết mục nổi bật gồm “Moonlight Journey - Hành trình ánh trăng”, “Vui đón Trung thu” (3-10), chương trình thời trang “Trong veo”, “Em đón Trung thu” (4-10) và “Sao băng tỏa sáng” (5-10).
Một trong những điểm nhấn được nhiều người trông đợi là chương trình diễu hành đường phố mang tên “Đêm hội Trăng rằm”, sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 5-10, với sự tham gia của các câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội, nghệ sĩ cùng thiếu niên, nhi đồng và phụ huynh. Diễu hành sẽ kết hợp các hoạt động rước đèn trông trăng, góp phần tạo nên không khí lễ hội rộn ràng và ấm áp cho cộng đồng.
Chương trình diễu hành đường phố là điểm nhấn của Lễ hội Trung thu năm 2025 - Ảnh: BTC
Khung cảnh lễ hội được trang trí với nhiều khu trưng bày sắp đặt mang đậm chất Trung thu truyền thống, nơi các em nhỏ và khách tham quan có thể khám phá những món đồ chơi dân gian quen thuộc như đầu lân sư, mặt nạ giấy bồi, tiến sĩ giấy, lồng đèn, trống ếch, thiên nga bông, mâm ngũ quả… Bên cạnh đó, những góc chụp ảnh sáng tạo như “Shop thời trang Chị Hằng”, “Tiệm tạp hóa Chú Cuội” hay “Bí mật về Trung thu” sẽ là các điểm đến thú vị cho người tham dự.
Lễ hội Trung thu 2025 không chỉ tập trung vào vui chơi mà còn mang đậm ý nghĩa giáo dục, văn hóa và cộng đồng. Các em thiếu nhi sẽ có cơ hội làm đồ chơi dân gian, trải nghiệm nghề truyền thống như vuốt gốm, nặn gốm, tô tượng, đan móc, in tranh dân gian, làm sáp thơm, làm đèn lồng giấy dó, cũng như tham gia các trò chơi dân gian và hoạt động thể chất như múa lân ‒ sư ‒ rồng, trò chơi vận động ngoài trời.
Hoạt động “Trang sách với tuổi thơ” được bố trí nhằm khơi dậy niềm yêu thích đọc sách trong thiếu nhi, trong khi các không gian chụp ảnh và trải nghiệm tương tác sẽ giúp các em cảm nhận rõ hơn sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Sự kiện còn tổ chức các cuộc thi sáng tạo như: thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Trung thu trong mắt em”, thi tranh kỹ thuật số chủ đề Trung thu, cuộc thi thiết kế trang phục cho Chị Hằng và Chú Cuội đi dự hội, cùng Hội trại Trung thu của 12 trường học tại Hà Nội.
Bên cạnh niềm vui, lễ hội cũng mang tính nhân văn qua chương trình “Mùa trăng yêu thương”, nơi hội tụ những “ngôi nhà chung” dành cho trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ, tạo điều kiện để các em được tham gia hoạt động sáng tạo, giao lưu, cùng trải nghiệm và được trao cơ hội thể hiện bản thân. Ban tổ chức còn dành tặng những xuất quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.
Lễ hội mở cửa hàng ngày từ 8 giờ 30 đến 21 giờ 30, là dịp để gia đình, bạn bè cùng nhau thưởng thức không khí đêm Trung thu truyền thống và hiện đại hòa quyện, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cho trẻ thơ và cộng đồng.
N.H