Triển lãm Nghệ thuật trang trí hoa văn của người Thái Nghệ An

Chiều 18-10, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội) đã diễn ra khai mạc trưng bày “Nà Pha- Nghệ thuật trang trí hoa văn của người Thái Nghệ An” do Công ty TNHH Một thành viên thủ công Trúc Lâm tổ chức với sự phối hợp của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Tham dự và cắt băng khai mạc có: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai; Chủ tịch Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam Phan Chí Hiếu; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Đỗ Đình Hồng; Phó Giám đốc Phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Bùi Ngọc Quang; Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thủ công Trúc Lâm Vũ Thị Liên...

Triển lãm trưng bày một phần của bộ sưu tập đồ vải thuộc sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên thủ công Trúc Lâm, giới thiệu 190 tấm mặt chăn (nà pha), trong đó 101 hiện vật đã được giám định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại Quyết định số 1195/QĐ-SVHTT ngày 14-10-2024. Các tấm nà pha này được sưu tầm trong khoảng những năm 1990 tại vùng người Thái Trắng (nhóm Tày, Mường) ở phía Tây tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu triển lãm

Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Bùi Ngọc Quang cho biết đây là bộ sưu tập của Công ty TNHH Một thành viên thủ công Trúc Lâm đã được các chuyên gia di sản, chuyên gia dân tộc học đánh giá là di sản quý hiếm mang giá trị văn hóa, lịch sử sâu sắc.

“Việc hợp tác công tư về văn hóa giữa bảo tàng và doanh nghiệp cũng là một chủ trương mà UNESCO luôn đề cao, khuyến khích. Qua đó, chúng tôi muốn làm sâu sắc thêm tình yêu đối với văn hóa, nghệ thuật và nhận thức để bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của người Thái nói riêng và các tộc người của Việt Nam và trên thế giới”, ông Bùi Ngọc Quang chia sẻ.

Một góc trưng bày triển lãm

Theo ý kiến của chuyên gia văn hóa Thái - TS Vi Văn An, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: “Nói đến người Thái phải nói đến nghệ dệt mà người Thái ở Nghệ An đã lưu giữ lâu đời. Nó đã đi vào đời sống của người Thái từ ăn, mặc, ở, nghi thức tôn giáo, tín ngưỡng. Đồ vải chiếm vị trí quan trọng trong đời sống người Thái. Nói đến đồ dệt là nói đến phụ nữ Thái, đóng vai trò chủ chốt trong nuôi tằm, trồng bông, dệt vải và là thước đo về công- dung- ngôn- hạnh của một cô gái Thái...”.

Thông qua kỹ thuật dệt, thêu tinh xảo và cách phối màu hài hòa cùng với những nguyên liệu tự nhiên, nà pha thể hiện nét đặc trưng thẩm mỹ trong sản phẩm đồ dệt của người Thái Nghệ An.

“Với niên đại từ 30 đến 90 năm, bộ sưu tập này được xem là một trong những di sản đồ vải quý hiếm còn sót lại. Không chỉ phản ánh thế giới quan và nhân sinh quan của người Thái, bộ sưu tập còn mang giá trị lịch sử, văn hóa và đặc biệt là tính thẩm mỹ của người Thái qua việc thể hiện màu sắc và hoa văn độc đáo, tinh tế”, TS Vi Văn An khẳng định.

Những tấm nà pha trưng bày tại triển lãm

Những tấm nà pha được dùng làm vỏ chăn, của hồi môn cho cô dâu về nhà chồng, làm khăn choàng giữ ấm cho trẻ em vào mùa đông hay còn được trang trí vào những ngày Tết... Thông qua kỹ thuật dệt, thêu tinh xảo và cách phối màu hài hòa cùng những nguyên liệu tự nhiên, nà pha thể hiện nét đặc trưng thẩm mỹ trong sản phẩm đồ dệt của người Thái ở Nghệ An.

Trưng bày Nà pha kéo dài đến hết ngày 17-1-2025 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Tin, ảnh: HẠNH CHI

;