Ngày hội VHTTDL các dân tộc Đông Bắc lần thứ XI tại Lạng Sơn: Đậm bản sắc, hội nhập và vươn xa

Chiều 18-10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Họp báo Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI, tại tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đồng chủ trì buổi họp báo.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đồng chủ trì buổi họp báo

Thông tin về các hoạt động trong Ngày hội, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung cho biết, Ngày hội VHTTDL các dân tộc Đông Bắc lần thứ XI tại tỉnh Lạng Sơn năm 2024 với chủ đề “Văn hóa vùng Đông Bắc – Bản sắc, hội nhập và vươn xa” là một sự kiện văn hóa quy mô lớn với sự tham gia của 8 tỉnh: Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Ngày hội được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 2 đến 4-11-2024. Ngày hội nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Đông Bắc trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; giới thiệu những tiềm năng về VHTTDL, phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đông Bắc để góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương; Sự kiện hướng đến chào mừng kỷ niệm 193 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831-4/11/2024) và 115 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn thụ (4/11/1909-4/11/2024).

Ngày hội là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc vùng Đông Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung thông tin về Ngày hội

Đồng thời, đây là dịp để các tỉnh tham gia Ngày hội nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tới bạn bè trong nước và quốc tế; qua đó thúc đẩy hiểu biết, tăng cường nhận diện, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên bản đồ văn hóa toàn cầu.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung cũng cho biết, Ngày hội sẽ diễn các hoạt động, trong đó điểm nhấn sẽ là Lễ khai mạc Ngày hội  vào lúc 20 giờ ngày 2-11-2024 (thứ Bảy), tại sân khấu chính Quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn. Dự kiến buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

Lễ Bế mạc tổng kết Ngày hội vào lúc 20 giờ ngày 4-11-2024 (thứ Hai) trong khuôn khổ Ngày hội tại Sân khấu chính quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Dự kiến Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

Bên cạnh đó Ngày hội còn có các hoạt động văn hóa như: Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; Trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống địa phương; Trưng bày, chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống; Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Đông Bắc; Thi đấu các môn kéo co, đẩy gậy, tung còn, đi cà kheo…; Thi trình diễn kỹ năng hướng dẫn viên du lịch; Hội thảo khoa học với chủ đề “Du lịch văn hóa vùng Đông Bắc – Khơi nguồn và phát triển”…

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Đặng Ân chia sẻ thông tin với phóng viên báo chí về Ngày hội

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Đặng Ân cho biết, công tác chuẩn bị cho Ngày hội được tỉnh Lạng Sơn thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, kỹ càng; phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL. Sự kiện được thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội; đặc biệt tỉnh Lạng Sơn nỗ lực tạo ra không gian văn hóa ấn tượng, tạo điểm nhấn, qua đó thu hút sự quan tâm của nhân dân địa phương cũng như du khách đến với Ngày hội.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Ngày hội, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Du lịch văn hóa vùng Đông Bắc - khơi nguồn và phát triển”, nhằm thúc đẩy sự phát triển của các tour, tuyến, và kết nối du lịch giữa Lạng Sơn và các tỉnh Đông Bắc. Thông qua đó, giới thiệu các điểm du lịch, gắn với Công viên địa chất của Lạng Sơn đã được Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu, được UNESCO biểu quyết công nhận thời gian vừa qua.

“Ngày hội đã được điều chỉnh kế hoạch và một số hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện sự tiết kiệm và tinh thần chia sẻ với đồng bào các dân tộc đã phải chịu những mất mát to lớn do bão Yagi và trận lũ lịch sử vừa qua gây ra” – Ông Nguyễn Đặng Ân cho biết.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên phát biểu tại buổi Họp báo

Phát biểu tại buổi Họp báo, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên khẳng định, việc được đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI là vinh dự lớn đối với tỉnh Lạng Sơn. Hiện tại, tỉnh đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để Ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Dương Xuân Huyên cũng cho biết, Ngày hội không chỉ lan tỏa văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, thông qua Ngày hội, người dân, du khách sẽ hiểu hơn về những nỗ lực, sự vươn lên của đồng bào vùng Đông Bắc về phát triển kinh tế; cùng với đó là nêu cao tinh thần đoàn kết của đồng bào Đông Bắc vượt qua khó khăn, đặc biệt là việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 vừa qua. Cùng với đó là lan tỏa nét đẹp trong thể thao, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển kinh tế, kết nối du lịch của người dân tỉnh Lạng Sơn nói riêng, các tỉnh Đông Bắc nói chung.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, với điều kiện tốt nhất trong việc tổ chức Ngày hội, để đón đồng bào dân tộc khu vực Đông Bắc cũng như du khách gần xa đến với Ngày hội” - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, các hoạt động VHTTDL sẽ gắn liền với chủ đề Ngày hội, mang đậm tinh thần đại đoàn kết các dân tộc.

Phát biểu kết luận họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho Ngày hội được Bộ VHTTDL phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn nhằm tạo ra chuỗi các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa, có tính kết nối và điểm nhấn. Các hoạt động VHTTDL sẽ gắn liền với chủ đề Ngày hội, mang đậm tinh thần đại đoàn kết các dân tộc.

Ngoài ra, chương trình chú trọng tôn vinh những giá trị di sản văn hóa, tái hiện nhiều nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc. Các tiết mục bên cạnh quảng bá văn hóa sẽ gắn liền với xúc tiến, giới thiệu tiềm năng du lịch trên địa bàn các tỉnh vùng Đông Bắc. Qua đó, khắc họa những nét đẹp văn hóa cũng như sự nỗ lực của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc trong công cuộc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy mong muốn phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí sẽ đồng hành cùng Ngày hội, có nhiều bài viết tuyên truyền đậm nét về các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện. Qua đó, để những nét đẹp văn hóa, tinh thần đại đoàn kết của các dân tộc vùng Đông Bắc trong nỗ lực vượt qua khó khăn sẽ được lan tỏa mạnh mẽ đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

THÁI AN - Ảnh: TUẤN MINH

 

;