Sonic Ground – Khóa học nâng cao năng lực về kỹ thuật âm thanh cho các nhà làm phim trẻ

Khóa học phi lợi nhuận Sonic Ground nhằm nâng cao năng lực về kỹ thuật âm thanh cho các nhà làm phim trẻ đang diễn ra tại Hà Nội từ ngày 6 đến 10-6-2022. Đây là khóa học do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Tài năng Điện ảnh (TPD) - Hội Điện ảnh Việt Nam với sự đồng hành của Phái đoàn Wallonia - Brussels (Bỉ) tại Việt Nam, Purin Pictures, BHD Star Cineplex và Hanoi Grapevine cùng tổ chức.

Khóa học Sonic Ground giúp các nhà làm phim trẻ trau dồi kiến thức cơ bản về kỹ thuật thu và thiết kế âm thanh, nhằm đạt được chất lượng âm thanh tốt nhất trong điều kiện thiết bị hạn chế, đồng thời, khuyến khích sự sáng tạo và thử nghiệm sử dụng âm thanh như một chất liệu phim. Mặc dù tại Việt Nam, các nhà làm phim và nghệ sĩ khác có xu hướng ít tham gia vào không gian và mạng lưới của nhau, Sonic Ground trở thành một nền tảng độc đáo khi tạo không gian cho hai cộng đồng này trao đổi ý tưởng sáng tạo của mình.

Ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại buổi khai giảng

Sau khi đăng tuyển, khóa học đã lựa chọn mười nhà làm phim độc lập chuyên làm phim kinh phí thấp, các nghệ sĩ video và nghệ sĩ đa phương tiện khác từ khắp Việt Nam tham gia với vai trò học viên.  

Ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam tham dự buổi khai giảng trực tuyến chia sẻ: “Chúng ta cần ghi nhận tầm quan trọng của âm thanh trong việc sản xuất phim. Cùng với hình ảnh, âm thanh cũng có sức mạnh ảnh hưởng lớn trong việc thu hút sự chú ý và định hình trí tưởng tượng của người xem. Tuy nhiên, trên thực tế, vai trò của âm thanh trong quá trình làm phim thường chưa được đánh giá cao. Chúng tôi tin rằng khóa học Sonic Ground sẽ mang lại hiểu biết về kỹ thuật cũng như nguồn lực giúp các học viên có được tiêu chuẩn âm thanh kỳ vọng và có thể kết hợp với sự diễn giải bằng hình ảnh. Chúng tôi mong rằng sau hội thảo này sẽ được thấy nhiều dự án ý nghĩa từ những học viên tài năng”.

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phụ trách Điều hành Trung tâm hỗ trợ Phát triển tài năng Điện ảnh TPD phát biểu tại buổi khai giảng khóa học

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phụ trách Điều hành Trung tâm hỗ trợ Phát triển tài năng Điện ảnh TPD phát biểu: “Hiện nay khi nhắc tới việc làm phim hay các khóa đào tạo về điện ảnh tại Việt Nam, mọi người sẽ chủ yếu tập trung vào các công việc đạo diễn, biên kịch hay quay phim. Tuy nhiên, âm thanh cũng là một khâu cực kỳ quan trọng trong ngành công nghiệp điện ảnh nhưng chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, dự án E-MOTIONS của UNESCO mở ra khóa học Sonic Ground với giảng viên Arnaud Soulier cùng các khách mời vào thời điểm này là một bước đi đúng đắn, hỗ trợ cho các nhà làm phim trẻ cũng như các nghệ sĩ thực hành nghệ thuật khác”.

Sonic Ground nằm trong khuôn khổ Dự án E-MOTIONS - “Thúc đẩy Kết nối và Thiết kế Môi trường sáng tạo cho các nhà làm phim” và Dự án Ha Noi Rethink “Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của giới trẻ để đưa Hà Nội trở thành kinh đô sáng tạo” do UNESCO thực hiện cùng các đối tác, cùng với sự đồng hành từ Quỹ Funds-in-Trusts Nhật Bản. Dự án nhằm nâng cao năng lực, hỗ trợ và kết nối các nhà làm phim trong nước với khu vực thông qua một loạt các hoạt động.

Ông Arnaud Soulier, giảng viên của khóa học

 

Đại diện các tổ chức, giảng viên, học viên khóa học Sonic Ground

Khoá học do chuyên gia thu thanh người Pháp nổi tiếng và giàu kinh nghiệm Arnaud Soulier dẫn dắt. Arnaud Soulier là một nhà làm phim và kỹ sư âm thanh người Pháp. Ông từng cộng tác với nhiều đạo diễn Việt Nam ở vị trí chuyên gia thu thanh. Bên cạnh các buổi học với Arnaud, học viên còn được tham gia các buổi chiếu phim và thảo luận với các nhà làm phim và nghệ sĩ có tiếng để có thể hình dung chi tiết hơn về quá trình và tư duy trong việc tạo và ghép hình ảnh và âm thanh. 

 

NGÔ HỒNG VÂN

;