Thi đẩy xe đạp thồ, tải đạn - tái hiện hình ảnh hào hùng của dân tộc trong kháng chiến chống Pháp

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024, ngày 17-3, tại Khu vực di tích Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Hầm Đờ Cát, cuộc thi xe đạp thồ, tải đạn đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân, du khách tới xem và cổ vũ.

Giải đấu thu hút 10 đội nam, 8 đội nữ đến từ các đơn vị, huyện, thành phố trên địa bàn

Cuộc thi năm nay thu hút gần 60 VĐV tham gia với 10 đội nam; 8 đội nữ đến từ các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; HTX Nông sản cùng đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

Cuộc thi đã tái hiện lại những hình ảnh hào hùng của ông cha ta trong những năm tháng kháng chiến ác liệt, qua đó, giúp người dân hiểu về công tác hậu cần tiếp lương, tải đạn đến tiền tuyến, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" cách đây 70 năm.

Điểm nhấn đáng chú ý là đường giao thông hào, VĐV phải né tránh chướng ngại vật, luồn dưới hầm mà vẫn phải đảm bảo quân tư trang không bị rơi rụng

Di chuyển xuyên hầm qua núi

Trong nội dung thi đấu, mỗi đội có 3 người, thi đấu tiếp sức trong quá trình đẩy xe đạp thồ, vác thùng đạn. Quãng đường đẩy xe đạp thồ dài 450 mét, vác hòm đạn 150 mét; tải trọng xe đạp hơn 100kg, hòm đạn gần 20kg. Thành tích được tính dựa vào khoảng thời gian các đội hoàn thành vòng đua. Đây là giải đấu mang tính tập thể, gia tăng sự đoàn kết thống nhất trong các thành viên nên việc về đích chỉ được tính khi tất cả thành viên đã bám vào cờ Tổ quốc khu vực đích.

Thi đấu hết sức mình để nhanh chóng về đích

Bên cạnh đó là các thực cảnh vượt chướng ngại vật

Giải thi đấu diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân du khách đón xem cổ vũ. Chung cuộc tại 2 nội dung đã tìm ra các đội đạt thành tích tốt nhất. Ban tổ chức đã trao 8 giải; trong đó, 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba cho các đội có thời gian hoàn thành nội dung thi đấu với thời gian ngắn nhất. Tại nội dung đồng đội nam, giành giải Nhất là đội tuyển đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với thời gian 2 phút; bám sát sau đó chỉ cách 1 giây và giành giải Nhì là đội huyện Điện Biên; đồng giải Ba là đội tuyển đến từ huyện Tủa Chùa và Trường THPT Phan Đình Giót. Nội dung đồng đội nữ, giành giải Nhất là Trường THPT Phan Đình Giót (3 phút 16 giây), bám sát ngay sau đó giành giải Nhì là huyện Tủa Chùa (3 phút 20 giây), đồng giải Ba thuộc về đội huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ.

Tin, ảnh: NGÔ HUYỀN

 

;