Hơn 2.000 người tham gia "Điện Biên - điểm hẹn xòe hoa"

Nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban năm 2024, sáng 17-3, tại Sân vận động tỉnh Điện Biên đã diễn ra Liên hoan Nghệ thuật Xoè Thái. Tham gia trình diễn có 14 đội đến từ các đoàn nghệ thuật quần chúng các huyện, thị xã, thành phố, câu lạc bộ, các trường THPT, THCS, các trường chuyên nghiệp trong tỉnh, với 28 tiết mục dự thi.

Phần trình diễn của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên

"Vòng xoè ngày xuân" của các em học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên

Màn xòe "Vẻ đẹp Điện Biên" của các diễn viên đến từ Phòng Giáo dục huyện Điện Biên

Xòe là hình thức kết nối ước vọng của con người với thế giới thần linh, là hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa, đời sống tinh thần của cộng đồng người Thái. Xòe phản ánh vũ trụ quan và nhân sinh quan của người Thái gồm thế giới ở trên trời, ở mặt đất và của thần linh, thể hiện ước vọng của con người, cầu mong sự trợ giúp, phù hộ của thần linh có một cuộc sống no đủ, bình an. “Xòe” có nghĩa là múa với những động tác tượng trưng cho các hoạt động của con người trong nghi lễ, sinh hoạt văn hóa, cuộc sống, lao động. Xòe được trình diễn trong nghi lễ, trong đám cưới, lễ hội, các sự kiện văn hóa của cộng đồng.

Một số tiết mục trình diễn ấn tượng tại Liên hoan

Người Thái quan niệm "Không Xòe không tốt lúa, không xòe thóc cạn bồ". Múa Xòe là biểu tượng tình yêu của dân tộc Thái, từ yêu cuộc sống lao động cần cù đến tình yêu đôi lứa. Bởi vậy, mỗi dịp lễ, Tết hay trong ngày vui của dòng họ, gia đình, của bản làng, nhất là khi nhà đón khách quý…, vòng Xòe thường được tổ chức như một nghi lễ dân gian để đón mừng. Người Thái cũng thường tổ chức múa Xòe trong hội xuân, hội mùa và hội cưới.

Màn đại Xòe với sự tham gia của hơn 2.000 người gây ấn tượng sâu sắc cho nhân dân và du khách

Nghệ thuật trình diễn dân gian xòe Thái của tỉnh Điện Biên đã được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 3820/QĐ-BVHTTDL ngày 31-10-2013; và đến ngày 15-12-2021 di sản nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh  Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhằm bảo tồn và phát triển nét đẹp trong các điệu nhảy dân ca, dân vũ, dân nhạc, vũ điệu đường phố nói chung, kết hợp phát triển, bảo tồn các nét đẹp văn hóa của xòe Thái nói riêng, tỉnh Điện Biên đã và đang nhân rộng Nghệ thuật Xoè Thái trong cộng đồng, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và các câu lạc bộ trên địa bàn tham gia.

Tin, ảnh: NGÔ HUYỀN

;