Tặng thưởng 25 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2023

Triển khai chương trình hoạt động của toàn khóa và kế hoạch công tác năm 2023, ngày 19-9, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng cho 25 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2023 nhằm tôn vinh, khích lệ các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình có tác phẩm chất lượng cao và các cơ quan báo chí, xuất bản có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến dự và trao thưởng cho các tác giả đạt giải.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Theo tiêu chuẩn tặng thưởng, các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật được xuất bản năm 2023 nghiên cứu những vấn đề cấp thiết, có giá trị khoa học, nghệ thuật, nhân văn cao; có những điểm mới, cách tiếp cận phù hợp; thiết thực thúc đẩy hoạt động sáng tạo, quảng bá, tiếp nhận giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật; được giới chuyên môn và dư luận đánh giá tích cực; kế thừa và vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các tác phẩm tham gia xét Tặng thưởng được các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo xem xét, thẩm định, đề xuất mức trao thưởng lên Ban Chỉ đạo Tặng thưởng. Qua 10 lần tổ chức, Tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ngày càng có chất lượng cao hơn với những tác phẩm có sức thuyết phục và lan tỏa sâu rộng hơn.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Nhận thức sâu sắc các quan điểm, định hướng, chính sách của Đảng, Nhà nước, hơn 20 năm qua, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương vừa đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, vừa coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Ông cũng cho biết: Để chọn lọc, thẩm định và đi đến quyết định trao Tặng thưởng hằng năm cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chất lượng cao, Hội đồng đặc biệt coi trọng tính học thuật, tính mới, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu của các tác giả khi đi vào những vấn đề, hiện tượng, khuynh hướng hay trường hợp văn nghệ cụ thể, đặc biệt là đóng góp của tác phẩm đoạt giải đối với thực tiễn sáng tác; nghiên cứu lý luận, phê bình; quảng bá và tiếp nhận giá trị tác phẩm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ trao tặng thưởng cho các tác giả đạt mức B

Theo Ban Tổ chức, tổng số 118 tác phẩm (gồm 34 cuốn sách và 84 bài viết) đã được các cơ quan, đơn vị gửi đề nghị Hội đồng xét tặng thưởng. Ban chỉ đạo đã chọn ra 25 tác phẩm xuất sắc để trao tặng thưởng. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình lý luận văn học nghệ thuật Trung ương Đinh Thị Mai và Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Đỗ Hồng Quân trao tặng thưởng cho các tác giả đạt mức C

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 4 tác phẩm đạt mức B: Phác thảo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội nhập - TS Ngô Phương Lan; Neo chữ - nhà lý luận phê bình Nguyễn Hoài Nam; Nghệ thuật trang trí đình làng tại Bình Dương - TS Nguyễn Thị Ngọc Điệp; Nguyễn Bính - Hồn dân tộc sáng bừng trên giấy điệp - nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.

12 tác phẩm đạt mức C: Chế Lan Viên - Ngọn tháp kỳ quan thi ca hiện đại - PGS, TS Đoàn Trọng Huy; Trang sách đời - PGS, TS Bùi Mạnh Nhị; Kịch dân ca - PGS, TS Trần Trí Trắc; Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam thời kỳ đổi mới: Chính sách và thực tiễn - GS, TS Lê Thị Hoài Phương; Trầm tích mùa thu - nhà thơ Lê Quang Sinh; Mây trong đáy cốc - nhà nghiên cứu Đỗ Anh Vũ; Đi tìm thanh âm đồng vọng - PGS, TS Trần Hoài Anh; Những tờ sạch - nhà lý luận phê bình Hoàng Đăng Khoa; Điểm hẹn văn chương - nhà văn Trịnh Vĩnh Đức; Nhiếp ảnh những tác động, thách thức và cơ hội - nhà lý luận phê bình Trần Quốc Dũng; cụm bài: Một số vấn đề về phim tài liệu có diễn xuất và phim tài liệu - truyện; Ngôn ngữ điện ảnh và mối quan hệ với các loại hình nghệ thuật khác; Nghiên cứu lịch sử điện ảnh thế giới, trong đó có điện ảnh Việt Nam – PGS, TS Vũ Ngọc Thanh; cụm bài: Đến với thơ hay và những ngộ nhận; Lạ hóa trong thơ; Trăng Tân Trào một dáng vẻ mới trên nền cũ - nhà nghiên cứu Hà Quảng.

Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải và Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Lê Quang Minh trao tặng thưởng cho các tác giả đạt mức Khuyến khích

9 tác phẩm đạt mức Khuyến khích: Kịch nói tiếp thu ảnh hưởng kịch hát truyền thống qua một số vở diễn của Nhà hát Tuổi trẻ - TS, NSƯT Bùi Như Lai;  Chân dung tác giả, tác phẩm văn học Bình Thuận - Nhà nghiên cứu Võ Nguyên, Phan Chính; Phê bình và tiểu luận - Nhà lý luận, phê bình Nguyễn Minh Khiêm; Những phức cảm phận người - Nhà nghiên cứu Lê Hương; Những ngôi sao bên tôi - Nhà văn Trần Đàm; Cụm bài Văn học Pháp trong các nghiên cứu của Lộc Phương Thủy; Từ “Đề cương văn hóa Việt Nam” đến nhận thức mối quan hệ giữa chính trị và văn nghệ thời kỳ đổi mới, hội nhập; Sự thay đổi tư duy lý luận văn học thời kỳ đổi mới nhìn từ vấn đề chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa - PGS, TS Cao Thị Hồng; Cụm bài Chàng thi sĩ viết trường ca (Nhân 20 năm ngày mất nhà thơ Thu Bồn 17/6/2003-2023); Nỗi đau chiến tranh và khát vọng hòa bình; Thơ Lưu Quang Vũ - Chiến tranh, thân phận và tinh thần hòa giải, hòa hợp - TS Mai Bá Ấn; Để tranh tường làm đẹp Thủ đô (3 kỳ) - Nhà báo Song Yến, Thủy Yên, Ngọc Trà; Nhận diện, đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động trong xuất bản sách văn học - Ths Nguyễn Đức Hà).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao Tặng thưởng cho 18 tập thể có thành tích tuyên truyền về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong năm 2023.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm trao Tặng thưởng cho các tập thể có thành tích tuyên truyền về công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật

Tặng thưởng cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật là sự động viên, khích lệ, cổ vũ của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với những công trình là sách, bài viết, chương trình phát thanh, truyền hình, các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sáng tác và định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Ban Tổ chức hy vọng các tặng thưởng mùa giải sau sẽ có nhiều tác phẩm xứng đáng hơn nữa, có giá trị tư tưởng và chất lượng ngày càng cao cho văn học nghệ thuật nước nhà.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

HỒNG VÂN - Ảnh: ĐÌNH TOÁN

;