Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân

 

Ngày 02-9-1945, tại Quảng trưởng Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trước quốc dân đồng bào và thế giới. Từ đó Việt Nam chính thức có tên trên bản đồ toàn cầu, sự kiện chính trị này đánh dấu chấm dứt chế độ phong kiến, thoát khỏi sự áp bức bóc lột, làm nô lệ cho thực dân Pháp theo tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, nhân dân ta hiên ngang sánh vai cùng bầu bạn khắp năm châu bốn bể. Nước ta trở thành nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, được nhiều nước trên các châu lục lần lượt thừa nhận. Đây cũng là bước ngoặt lịch sử của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đem vinh quang về cho Tổ quốc và nhân dân ta.

Sau khi nhà nước non trẻ ra đời, cả nước bước vào giai đoạn tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh tăng gia sản xuất phát triển kinh tế, chống đói nghèo, chống giặc dốt. Đó là việc phải làm của bất cứ quốc gia nào sau khi giành được độc lập về tay nhân dân. Do đó việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào công cuộc kiến thiết đất nước là hết sức quan trọng, làm sao khoan thư cho được sức dân để xây dựng đất nước bởi “Dễ trăm lần không dân cũng chịu – Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.Tuy nhiên, trong những năm đầu của chính quyền mới thành lập đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, nhất là trình độ năng lực lãnh đạo và quản lý của đội ngũ cán bộ các cấp đã không theo kịp với yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng. Đáng chú ý, nhiều nơi đã có hiện tượng buông lỏng việc quản lý, giáo dục cán bộ, đặc biệt có khá nhiều cán bộ còn say sưa với chiến thắng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, không chịu rèn luyện tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, để bệnh công thần nổi dậy, đòi hỏi đãi ngộ, đây là áp lực lớn đối với Đảng ta trong giai đoạn lãnh đạo đất nước còn quá nhiều thách thức, khó khăn thiếu thốn. Thậm chí có không ít cán bộ tha hóa, tham ô, nhũng nhiễu bị phát hiện tố giác đưa ra xét xử nghiêm minh

Trước tình hình trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng đã đưa ra nhiều quyết sách để chấn chỉnh lại hoạt động của cả hệ thống chính trị các cấp, trong đó tập trung việc tăng cường quản lý, chăm lo giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, ra sức khôi phục niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và chính quyền nhân dân, đặc biệt là với hệ thống chính quyền các cấp còn non trẻ. Bác Hồ kính yêu đã hết sức trăn trở trước hiện trạng trên, Người đã căn dặn toàn Đảng, trực tiếp là đội ngũ cán bộ bằng bài viết đăng trên báo Sự thật với tiêu đề “Dân vận” vào ngày 15-10-1949, trong đó Bác chỉ rõ: “Nước ta là nước dân chủ”, và Người khẳng định: “Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”, bài báo trên có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề yêu cầu gắn bó sâu sát với nhân dân và tuyệt tác ấy đã đi cùng đất nước 74 năm qua, nhưng cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị giáo dục và tính thời sự.

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” không ngoài mục đích làm rõ hơn nội hàm, ý nghĩa, tầm quan trọng về vai trò Nhà nước của dân, do dân và vì dân, điều này thể hiện thái độ chính trị đúng đắn nhằm cụ thể hóa tư tưởng quan điểm Hồ Chí Minh về một nước dân chủ đúng như Bác đã khẳng định.

Cách đây 71 năm, nói chuyện tại Hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ nhất, Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định: “Nước ta là một nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ” (*) Theo đó, với Hồ Chí Minh, nhân dân là chủ thể tối cao và duy nhất của quyền lực nhà nước. Toàn bộ quyền lực nhà nước đều bắt nguồn từ nhân dân, do nhân dân ủy quyền cho bộ máy nhà nước thực hiện, nhằm phụng sự lợi ích của nhân dân. Do đó, bộ máy nhà nước được thiết lập là bộ máy thừa hành ý chí, nguyện vọng của nhân dân, vì vậy đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước không thể là quan cách mạng mà là công bộc của nhân dân. Từ những phân tích trên, vấn đề đặt ra là mọi thành viên trong hệ thống chính trị của ta và toàn dân phải nắm, hiểu rõ bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để cùng nhau thực thi dân chủ cho đúng, cho đầy đủ nhằm xây dựng nước ta ngày càng lớn mạnh, phồn vinh với tinh thần “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” !.

______________________

(*) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000, tập 6, trang 515

 

 

 

MẶC SINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 546, tháng 9-2023

 

;