Với chủ đề Lâm Đồng “Hội tụ tinh hoa - Kết nối cảm xúc”, Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025 diễn ra từ ngày 6/9 đến 5/10/2025 mang đến một chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch - thương mại - thể thao đồng bộ, phong phú, trải dài trên toàn tỉnh. Đây sẽ là cơ hội quý báu để du lịch Lâm Đồng lan tỏa thông điệp về một vùng đất thân thiện, mến khách, giàu bản sắc văn hóa và tràn ngập cảm xúc. Tháng trải nghiệm... là sự kiện, hoạt động chào mừng việc hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng mới; hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2025 và kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới 27/9, với chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước, quốc tế đến Lâm Đồng.

Ảnh minh họa: Hà Hữu Nết
Trong suốt một tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025, có nhiều sự kiện, hoạt động diễn ra như: các gian trưng bày sản phẩm OCOP, nông nghiệp công nghệ cao và ẩm thực đặc trưng, nơi hội tụ tinh hoa của các vùng miền trên mảnh đất Lâm Đồng từ ngày 12/9 đến ngày 17/9/2025 tại Đài phun nước - Quảng trường Lâm Viên; phố đi bộ sôi động với các chương trình nghệ thuật đường phố, lễ hội âm nhạc và các hoạt động thể thao cộng đồng đầy màu sắc; các tour du lịch liên kết độc đáo kết nối biển - hoa - núi rừng, mang đến những hành trình khám phá đa dạng và trọn vẹn cho du khách; không gian giới thiệu âm nhạc - văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, triển lãm sách và ảnh nghệ thuật giới thiệu về tỉnh Lâm Đồng, kết hợp Lễ công bố tượng Avalokitesvara Bắc Bình là bảo vật quốc gia từ ngày 6/9 đến ngày 5/10/2025, là dịp tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc bản địa, quảng bá sản phẩm thủ công truyền thống, sách, nghệ thuật và các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh đến với người dân và du khách. Tại không gian giới thiệu âm nhạc này, trưng bày đa dạng hiện vật, sản phẩm văn hóa, trình diễn quy trình chế tác, sản xuất nhiều sản phẩm thủ công truyền thống của các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Trưng bày những bảng trích biểu đồ, mô hình hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu của địa phương, tranh, ảnh nghệ thuật, sách, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, kiến trúc nhà ở. Trình diễn nhạc cụ, dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống. Giới thiệu các loại sách, kết hợp trưng bày nghệ thuật, giao lưu với các tác giả tiêu biểu. Giới thiệc về loại hình văn hóa phi vật thể đã được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục phi vật thể quốc gia…; tháng văn hóa đường phố trong Khu du lịch quốc gia Mũi Né tổ chức vào các ngày cuối tuần từ thứ Sáu đến Chủ Nhật (ngày 6/9 đến ngày 5/10/2025); khảo sát, xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại 3 khu vực của tỉnh, Lễ công bố Đàn đá là bảo vật quốc gia và Hội nghị xúc tiến, liên kết hợp tác phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2025. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là Lễ khai mạc diễn ra vào tối 6/9 tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt), với chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch Lâm Đồng.
Ngoài ra, Tháng trải nghiệm... còn có những chương trình khuyến mãi, kích cầu du lịch quy mô lớn thể hiện tấm lòng, sự tri ân của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, với các sản phẩm, tour du lịch kết nối giữa Hoa và Biển, Hoa và Di sản, Biển và Di sản mang thông điệp Lâm Đồng “Một chuyến đi - Ba trải nghiệm”. Nhiều hoạt động hưởng ứng tại các địa phương là các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

“Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2025” đã chính thức diễn ra vào tối ngày 6/9 tại Quảng trường Lâm Viên
Phát biểu tại buổi Lễ khai mạc “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2025”, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vùng đất này là nơi hội tụ những giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người độc đáo, tạo nên một hệ sinh thái du lịch tổng hợp đặc sắc: Từ cao nguyên xanh mát, rừng nguyên sinh bạt ngàn, đến những bãi biển tuyệt đẹp trải dài bên bờ biển Đông của đất nước. Những điểm đến nổi bật như Đà Lạt ngàn hoa, từ lâu đã được mệnh danh là “Châu Âu giữa vùng nhiệt đới”, được UNESCO vinh danh là Thành phố Sáng tạo về Âm nhạc; Mũi Né - viên ngọc quý của du lịch biển Đông Nam Á; hay Tà Đùng - “Vịnh Hạ Long trên cao nguyên” đầy thơ mộng... đã khẳng định vị thế của Lâm Đồng như một điểm đến đa dạng và hấp dẫn. Với những lợi thế vượt trội về thiên nhiên, văn hóa và con người, tỉnh Lâm Đồng hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia và khu vực, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.
“Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025” không chỉ là một sự kiện, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về khát vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, hướng tới phát triển xanh, bền vững và thân thiện với môi trường. Chúng tôi cam kết tiếp tục gìn giữ, tôn tạo và quảng bá các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, cùng các lễ hội văn hóa đặc sắc; đồng thời, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ du lịch, tạo nên dấu ấn riêng biệt cho Lâm Đồng. Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tin tưởng rằng Lâm Đồng sẽ trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn và đáng nhớ, nơi du khách không chỉ tìm thấy vẻ đẹp thiên nhiên mà còn cảm nhận được hơi thở của lịch sử, văn hóa và lòng mến khách của con người nơi đây. Hơn thế nữa, sự kiện này là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc xây dựng một hình ảnh mới - một Lâm Đồng văn minh, thân thiện, giàu bản sắc và luôn rộng mở chào đón bạn bè gần xa. Đây cũng là bước đệm quan trọng để du lịch Lâm Đồng vươn xa, khẳng định vị thế trên Bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế - ông Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh.
Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 619, tháng 9-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
