Phú Thọ: Giới thiệu ứng dụng thuyết minh tự động và Mô hình giờ học lịch sử tại Bảo tàng Hùng Vương

Sáng 21-4-2023, tại Bảo tàng Hùng Vương (đường Trần Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) diễn ra hai chương trình: Giới thiệu ứng dụng thuyết minh tự động và Mô hình giờ học lịch sử “Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của hát Xoan Phú Thọ”.

 

Toàn cảnh chương trình

Các em học sinh Trường PTTH Công nghiệp Việt Trì đến tham dự chương trình

Tham dự chương trình có: đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ, cán bộ Bảo tàng Hùng Vương, nhóm nghệ nhân phường Xoan An Thái cùng các em học sinh Trường PTTH Công nghiệp Việt Trì.

Ông Ngô Đức Quý, Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Đức Quý, Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương cho biết: Trong thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Công ty TNHH phần mềm Sắc Màu Hà Nội, cùng sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của nhóm kỹ sư công nghệ và đội ngũ cán bộ chuyên môn của Bảo tàng Hùng Vương, phần mềm ứng dụng thuyết minh tự động (Audio guide) đã kịp hoàn thành, đúng dịp khai mạc các hoạt động VHTTDL phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa, Fu lịch đất Tổ 2023 tại website: hungvuong.63stravel.com và ứng dụng 63Stravel – Khám phá Việt Nam trên nền tảng điện thoại thông minh với 4 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhận và tiếng Hàn. Thông qua các mã QR, du khách có thể chủ động tìm hiểu về nội dung lịch sử, văn hóa của các tổ hợp trung bày và những hiện vật tiêu biểu tại Bảo tàng Hùng Vương.

Ông Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ cho biết: Sở VHTTDL đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và viên chức Bảo tàng Hùng Vương, trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn của mình. Đây là tiền đề để bảo tàng Hùng Vương tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ khác của bảo tàng như: kiểm kê, khai thác thông tin, quản lý thông tin tài liệu… đặc biệt là trong công tác trưng bày và truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu của đông đảo nhân dân, du khách và học sinh trong tỉnh.

Nhân dịp này, Bảo tàng Hùng Vương cũng giới thiệu mô hình “Giờ học lịch sử” cho các em học sinh với các chủ đề: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và lễ hội tỉnh Phú Thọ; Di sản văn hóa phi vật thể hát Xoan Phú Thọ; Tìm hiểu văn hóa thời kỳ tiền Hùng Vương và văn hóa thời Hùng Vương trên đất Phú Thọ; Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ… Đây là điều kiện thuận lợi đối với học sinh các cấp học khi tìm hiểu, nghiên cứu về di sản văn hóa vùng đất Tổ mà chưa có điều kiện tiếp cận trực quan hiện vật tại bảo tàng, nhưng vẫn có thể tự tìm hiểu nội dung lịch sử, hình ảnh hiện vật để áp dụng thực tế vào môn học.

Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch giới thiệu tổng quát về phường Xoan An Thái, truyền đạt một số bài bản và trình diễn động tác trong hát Xoan

Trình diễn động tác trong hát Xoan

Bà Văn Thanh Hải thuyết minh về không gian trưng bày hát Xoan Phú Thọ tại Bảo tàng

Thực hành, vận dụng tri thức đã học để trả lời câu hỏi

Các em học sinh trải nghiệm ứng dụng công nghệ số tại Bảo tàng

Tin, ảnh: MINH PHẠM

;