Photo Hanoi ’25 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế: Thắp sáng mùa sáng tạo của Hà Nội

Chiều ngày 22-10, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu sự kiện Photo Hanoi ’25 - biennale nhiếp ảnh quốc tế, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức. Sự kiện này đánh dấu lần trở lại đầy ấn tượng của một trong những hoạt động nhiếp ảnh đương đại lớn nhất tại Việt Nam, với kỳ vọng mở rộng quy mô và nâng tầm cho Thủ đô.

Theo thông tin từ buổi họp báo, Photo Hanoi ’25 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-11-2025, trên nhiều địa điểm trải khắp TP Hà Nội. Đây là mùa Biennale chính thức tiếp nối sau hai lần tổ chức vào năm 2021 và 2023, và đã chứng minh sức hút mạnh mẽ: hai mùa trước thu hút hơn 170 nghìn lượt khách tham quan, hơn 200 bài báo đưa tin và đạt hơn 5 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Bạch Liên Hương phát biểu tại họp báo

Tại buổi họp báo, bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội nhấn mạnh rằng, Photo Hanoi ’25 thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố trong việc triển khai các sáng kiến văn hóa nằm trong khuôn khổ Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, thông qua việc đa dạng hóa các loại hình sáng tạo nghệ thuật, thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập văn hóa giữa Hà Nội với khu vực và thế giới.

Sự kiện năm nay được chuẩn bị với quy mô lớn hơn và tham vọng rõ rệt: Ban tổ chức cho biết sẽ có hơn 170 nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, giám tuyển và chuyên gia đến từ 21 quốc gia tham dự, cùng khoảng 22 triển lãm cá nhân và nhóm và 29 hoạt động bên lề như hội thảo, workshop, tour nghệ thuật, ra mắt sách ảnh, chiếu phim và các phiên tư vấn chuyên môn (portfolio review).

Các triển lãm chính thức của Photo Hanoi ’25 được tổ chức tại nhiều thiết chế văn hóa - nghệ thuật nổi bật như: Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, 2 Lê Thái Tổ, 49 Trần Hưng Đạo… và các không gian quen thuộc với công chúng yêu nghệ thuật thị giác như Viện Pháp, Japan Foundation, Casa Italia, VCCA… Đồng thời, sự kiện còn “chuyển mình” ra không gian công cộng đặc trưng của Thủ đô: vườn hoa Diên Hồng, bờ hồ Hoàn Kiếm, tường khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám… để mang nghệ thuật nhiếp ảnh đến gần hơn với đời sống đô thị.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cũng cho biết, Hội đồng thẩm định của sự kiện đã nhận hơn 1.000 bức ảnh đăng ký tham gia và trong số đó chỉ có 4 bức bị loại vì chưa phù hợp tiêu chí – phản ánh chất lượng rất cao và tầm nhìn mở rộng của Photo Hanoi.

Ông Eric Soulier - Tham tán Hợp tác và hoạt động văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam chia sẻ rằng Photo Hanoi ’25 đánh dấu một cột mốc mới khi chương trình thu hút sự tham gia quốc tế mạnh mẽ, và khẳng định rằng sự kiện năm nay “nổi bật về cả chất lượng lẫn sự đa dạng trong các hoạt động”.

Về nội dung triển lãm, Photo Hanoi ’25 vẽ nên một bức tranh thị giác đa chiều: từ việc tra cứu ký ức lịch sử, tái hiện cảnh quan đô thị, đến các vấn đề toàn cầu đang đặt ra như biến đổi khí hậu, mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên… Đặc biệt, với những hoạt động bên lề như thực hành nhiếp ảnh thủ công, chụp ảnh với máy kiểu cổ, khám phá kỹ thuật “bảng ướt” (wet plate) từ thế kỷ XIX, workshop in ảnh lumen, làm sách ảnh thủ công, sự kiện không chỉ dành cho giới chuyên môn mà còn mở ra một bữa tiệc thị giác đầy hấp dẫn cho đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Với việc triển khai ở nhiều địa điểm và không gian công cộng, Photo Hanoi ’25 không chỉ là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mà còn mang tính tương tác cao, giúp người xem không chỉ chiêm ngưỡng mà còn “tham gia” vào quá trình sáng tạo, cảm nhận mạnh mẽ hơn nhiếp ảnh như phần sống động của đời sống thường nhật. Đây chính là cách mà Ban tổ chức muốn biến nhiếp ảnh trở thành một phần gần gũi của văn hóa đô thị Hà Nội.

Toàn cảnh họp báo

Sự kiện cũng mang ý nghĩa sâu rộng hơn về mặt phát triển công nghiệp văn hóa, sáng tạo cho Thủ đô, thông qua những sáng kiến văn hóa quốc tế như Photo Hanoi ’25, Hà Nội đang nỗ lực khẳng định vị thế là “trung tâm sáng tạo nhiếp ảnh của châu Á”. Công chúng được mời gọi không chỉ đến xem một triển lãm mà đồng hành cùng Thủ đô trong hành trình trở thành nơi kết nối nghệ thuật, sáng tạo và giao lưu quốc tế của khu vực.

NGÔ HUYỀN - Ảnh: THẢO ANH

 

;