Nicolas Cage - "Bá tước Dracula" mới của Hollywood

Renfield:Tay sai của quỷ (tựa gốc: Renfield) - bộ phim về bá tước ma cà rồng Dracula huyền thoại được Hãng Universal “thay da đổi thịt” với hình hài, nội dung hoàn toàn mới vừa tái ngộ khán giả trung tuần tháng 4/2023. Trong phim, tài tử Nicolas Cage thủ vai Bá tước Dracula. Gần 40 năm tuổi nghề với hàng trăm vai diễn, nay đã ở tuổi gần 60 nhưng tài tử Nicolas Cage vẫn được tin tưởng lựa chọn vào vai một trong số những nhân vật nổi tiếng nhất màn ảnh này.

 Nicolas Cage nhận tới ba giải thưởng danh giá cho vai diễn trong phim Leaving Las Vegas

"Bá tước Dracula" tái xuất sau gần 1 thế kỷ

Lần đầu tiên xuất hiện trong tiểu thuyết của Bram Stoker, Dracula được cho là “quái vật” nổi tiếng nhất ở tất cả các nền văn hóa đại chúng. Từ sách nhanh chóng lên phim, nhân vật này trở thành chủ đề của nhiều tác phẩm điện ảnh chuyển thể đình đám và sau đó trở thành biểu tượng ma cà rồng trên toàn cầu. Trải qua gần 1 thế kỷ kể từ dự án phim đầu tiên, Hãng Universal chính thức tái khởi động dự án về Bá tước Dracula, bắt đầu bằng Renfield: Tay sai của quỷ. Hài hước nhưng không kém phần kinh dị, kịch tính, bộ phim là màn đối đầu kịch tính giữa Nicolas Cage trong vai bá tước Dracula và mỹ nam “X-men” Nicholas Hoult trong vai nam chính Renfield. 

Do Chris McKay đạo diễn, Robert Kirkman biên kịch, bộ phim Renfield Tay sai của quỷ mang đến câu chuyện mới mẻ, một góc nhìn khác biệt với hầu hết các phim về nhân vật ma cà rồng quen thuộc Dracula. 

Renfield Tay sai của quỷ được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Dracula đình đám sáng tác năm 1897 của nhà văn Bram Stocker, trong đó, nhân vật Renfield là tay sai loạn trí và tận tụy, được Bá tước Dracula hứa hẹn về cuộc sống vĩnh cửu. Tuy nhiên, anh ta vẫn thường xuyên dao động trong việc thực hiện những mệnh lệnh của tên bá tước. Đây cũng là nhân vật hay xuất hiện bên cạnh Dracula trong các bộ phim chuyển thể, nhưng vẫn chỉ được xem như một vai diễn phụ. Vậy nên, câu chuyện có góc nhìn mới lạ khi chuyển trọng tâm sang nhân vật Renfield - người đang phát ốm vì mối quan hệ đồng phụ thuộc kéo dài hàng thế kỷ với Dracula. Với hy vọng tạo dựng một cuộc sống mới ở thế giới con người, tại New Orleans thời hiện đại, cuộc sống của Renfield trở nên phức tạp hơn khi anh phải lòng một cảnh sát giao thông. Mà trong lúc đó, anh ta vẫn phải đối phó với những yêu cầu, đòi hỏi quái lạ từ Dracula - một ông chủ thực sự đến từ địa ngục.

Vai diễn thứ 107 trong sự nghiệp của Cage

Vai diễn Dracula lần này sẽ là vai thứ 107 trong sự nghiệp đã dài qua 4 thập kỷ của Nicolas Cage. Đây cũng là dự án hiếm hoi có yếu tố ma cà rồng mà Cage tham gia, trước đó anh mới từng vào vai ác quỷ khát máu này ở ngay giai đoạn đầu của sự nghiệp với Vampire’s Kiss - bộ phim kinh điển vào năm 1988. 

Cage đã rất ấn tượng với ý tưởng độc đáo của Renfield Tay sai của quỷ ngay từ lần đầu đọc kịch bản. Ông cho biết: “Tôi cho rằng đó là một cách mới mẻ để tiếp cận nhân vật đặc biệt này và bộ phim sẽ mang lại cho chúng tôi cơ hội được thử nghiệm một màu sắc mới cho câu chuyện - điều mà tôi đã cực kỳ ngưỡng mộ khi được xem phim kinh dị - hài American Werewolf in London do John Landis viết kịch bản và đạo diễn vào năm 1981. Nếu có thể kết hợp thành công hai yếu tố kinh dị và hài hước, bạn sẽ làm được một bộ phim thật đặc biệt hấp dẫn”. 

Bá tước Dracula trong phim Renfield Tay sai của quỷ là vai diễn thứ 107 của Cage

Vào vai Bá tước Dracula từng sống qua nhiều thế kỷ, với tiếng ác khiến người đời phải run rẩy, Nicolas Cage cảm thấy hạnh phúc vì đây là vai diễn thứ 107 trong sự nghiệp diễn xuất của ông. Khi tìm hiểu về nhân vật, ông đã xem cố diễn viên Christopher Lee là nguồn cảm hứng của mình, vì trước kia Lee đã ghi dấu ấn với hình tượng Bá tước Dracula của thập niên 60.

 Khác với những Bá tước Dracula ở những bộ phim trước, lần này nhân vật của Nicolas Cage trở thành một tên độc tài thao túng tâm lý người phụ tá lâu năm tên Renfield. Không chỉ bị buộc phải tìm các con mồi về dâng lên cho chủ nhân, Renfield còn phải tuân thủ mọi mệnh lệnh, dù cho có nhục nhã ê chề tới mức nào. Nhưng giờ đây, sau nhiều thế kỷ phục vụ tận tụy, Renfield thực sự khao khát muốn biết cuộc sống ở thế giới bên ngoài, nơi không phải nấp sau cái bóng của Hoàng tử Bóng đêm, sẽ như thế nào. Tên bá tước độc tài liệu có buông tha cho Renfield hay sẽ tìm mọi cách để thuần phục phụ tá, câu hỏi này đang được nhiều fan hâm mộ tò mò.

 Giấu kỹ danh tiếng gia tộc

Sinh ra trong gia đình có cha là một nhà văn và giáo sư người Mỹ gốc Ý, Nicolas Cage có tên khai sinh là Nicholas Kim Coppola, sinh ở Long Beach, California. Từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình, Nicolas Cage đã mạnh dạn đổi tên, bỏ đi họ Coppola vì sợ bị mang tiếng “con ông cháu cha” để nổi tiến bởi Coppola là một trong những gia tộc lai Mỹ - Ý có “số má” trong làng nghệ thuật.

 Khởi nghiệp từ khi 18 tuổi, Cage tham gia vào hầu hết các thể loại phim, từ hài hước, hành động đến lãng mạn, kinh dị. Sau gần 15 năm gia nhập làng điện ảnh, Cage cuối cùng mới được công nhận nhờ phim Leaving Las Vegas (Rời khỏi Las Vegas) vào năm 1995. Bộ phim này đã mang lại cho anh giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và giúp anh trở thành nam diễn viên hiếm hoi đoạt được 3 giải điện ảnh lâu đời nhất Hollywood: Oscar, Quả cầu vàng và Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh.

Nicolas Cage đóng vai chính trong phim Valley Girl năm 1993, phiên bản sáng tạo của tuyệt tác Romeo & Juliet

Nicolas Cage đã nhận được đề cử giải Oscar thứ hai cho màn trình diễn của mình với vai Charlie và Donald Kaufman trong phim Chuyển thể ( 2002). Sau đó, anh xuất hiện trong nhiều bộ phim chính thống hơn, chẳng hạn như Con Air (Không tặc - 1997), Face/Off (Lật mặt - 1997), City of Angels (Thành phố thiên thần - 1998), (Hình nhân liễu gai - 2006) và Knowing (Hỗn số tử thần - 2009)… 

Giữa những năm 2010 và 2020, Nicolas Cage đóng vai chính trong Kick-Ass (Người hùng củ chuối - 2010) Joe (2013), Mandy (2018), Spider-Man: Into the Spider-Verse (Người nhện: Vũ trụ mới - 2018) và Pig (2021). Việc tham gia nhiều thể loại phim khác nhau trong sự nghiệp đã giúp Cage ngày càng nổi tiếng toàn cầu và thu hút người hâm mộ. 

 Từ năm 1998, Nicolas Cage đã sở hữu một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng vì những đóng góp cho điện ảnh. Cho đến nay, ông đã giành được khoảng 60 giải thưởng, hơn 100 đề cử trong các tác phẩm điện ảnh. Ngoài vai trò diễn viên, Cage còn làm đạo diễn, nhà sản xuất, lồng tiếng…

MINH LONG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 532, tháng 4-2023

 

;