Xã hội hóa nguồn lực phát triển thiết chế văn hóa ở cơ sở ở Phú Khê

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, văn hóa đã trở thành trụ cột quan trọng trong việc định hình tương lai của một quốc gia. Chính vì vậy, việc phát triển và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cộng đồng mà còn góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Để “mạch nguồn” văn hóa phát triển bền vững, cần làm tốt việc xã hội hóa nguồn lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nhất là xây dựng Nhà văn hóa khu dân cư, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu bản sắc.

Các hoạt động thể thao bóng chuyền hơi tại Nhà văn hóa

Hiện nay, hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn xã Phú Khê (Phú Thọ) được đầu tư hoàn thiện, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Cơ sở vật chất kỹ thuật cũng được tăng cường, cơ bản đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, thúc đẩy vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở xã. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, 34/34 khu dân cư ở xã đều có Nhà văn hóa, kiêm Trung tâm học tập cộng đồng. Tại các khu dân cư, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được xây dựng đã đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng người dân, đồng thời là nơi sinh hoạt cộng đồng, địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được tham gia sáng tạo và phổ biến các sản phẩm văn hóa, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, những năm qua, xã đã phát huy tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, huy động hiệu quả sức dân trong xây dựng thiết chế văn hóa. Người dân tích cực đóng góp, ủng hộ tham gia các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, hiến trên 7.000m2 đất, hàng nghìn ngày công lao động để tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, làm Nhà văn hóa, không chỉ đóng góp kinh phí, ngày công, vật liệu mà còn trực tiếp tham gia giám sát, quản lý, duy trì hoạt động.

Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp mở ra không gian mới nhưng cũng gặp không ít khó khăn trong đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là Nhà văn hóa ở khu dân cư. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó huy động sức dân là giải pháp quan trọng trong hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở.

Bài và ảnh: MẠNH THUẦN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 625, tháng 11-2025

;