Nhiều kỷ vật quý của các nhà thơ được trưng bày tại “Nhà Ký ức”

Ngày 5-2, Trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Hội Nhà văn Việt Nam đã trưng bày nhiều cuốn sách quý và hiện vật tới công chúng. Trong đó, có những cuốn sách ra đời cách đây gần một thế kỷ như tác phẩm “Việc làng” của nhà văn Ngô Tất Tố, “Đất chuyền” của nhà văn Nguyễn Khắc Thứ... tại không gian “Nhà ký ức”.

Đông đảo du khách đến tham gia Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21

Ngày thơ Việt Nam 2023 được tổ chức trong không khí náo nức khi đất nước đã vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội với nhiều khát vọng mới.

Nhiều kỷ vật quý được trưng bày tại "Nhà Ký ức"

Tại khu Nhà Ký ức, Ban tổ chức trưng bày các hiện vật đặc biệt của nhiều nhà thơ tên tuổi được lưu giữ tại Bảo tàng Văn học Việt Nam như tài liệu, tập thơ, đồ dùng cá nhân của nhiều nhà thơ nổi tiếng như Xuân Diệu, Giang Nam, Lưu Trọng Lư...

Một số vật dụng ở chiến trường của nhà thơ Thanh Quế và nhà thơ Giang Nam

Cặp đựng tài liệu của nhà thơ Phùng Quân

Bản tóm tắt những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp của các nhà thơ

Máy đánh chữ của nhà thơ Vương Anh

Máy khâu của nhà thơ Y Phương

Điêu khắc nhà thơ Tế Hanh

Nhà thơ Hữu Thỉnh đến với "Nhà Ký ức"

Bên cạnh đó, du khách còn thích thú khi được chụp ảnh với nhiều "góc sống ảo" do Ban tổ chức bố trí công phu, cuốn hút.

Tin, ảnh: NGÔ HUYỀN

;