Nghiêm túc trong công việc

Nghiêm túc trong công việc là chăm chỉ, trách nhiệm, toàn tâm toàn ý khi đảm nhận bất cứ công việc nào được giao phó.

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “Đối với mình - Phải siêng năng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc”. Rõ ràng, “Không gì có thể thay cho làm việc chăm chỉ”. Chỉ có làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, chúng ta mới có được thành công như mong đợi.

Người nghiêm túc trong công việc luôn biết vạch ra kế hoạch cụ thể và làm việc với thái độ chuyên nghiệp và nghiêm chỉnh. Họ sẽ nỗ lực, bền bỉ để hoàn thành tốt công việc được giao. Họ không bao giờ trì hoãn, hay hứa hẹn. Dù mắc sai lầm hay thất bại, họ cũng không viện cớ, đổ lỗi cho hoàn cảnh, số phận, cho người khác. Họ luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Họ tin tưởng, lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Nguồn năng lượng tích cực ở họ giúp mọi việc luôn suôn sẻ, khiến người xung quanh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Người nghiêm túc trong công việc luôn đề cao và tôn trọng công việc cũng như mọi người. Họ không bao giờ có tư tưởng làm việc theo kiểu đối phó, hình thức. Việc chưa xong, họ sẽ dồn hết sức lực, tâm huyết và thời gian để làm cho bằng xong mới thôi. Họ luôn biết cách quản lý cảm xúc của mình để công việc được hoàn thành một cách trọn vẹn, không gây ảnh hưởng hoặc liên lụy đến người khác.

Người nghiêm túc trong công việc thường rất kỉ luật. Dù là việc cá nhân hay việc tập thể, họ luôn kiểm soát và tuân thủ theo quy tắc, tiêu chuẩn, nội quy đã đề ra một cách nghiêm ngặt. Nhờ đó, họ sẽ đạt được mục tiêu và hiệu suất công việc, được tín nhiệm và coi trọng. 

Người nghiêm túc luôn giải quyết mọi việc một cách triệt để với phương châm “việc hôm nay chớ để ngày mai” thay vì chùng chình “đến đâu hay đến đó”. “Cuộc sống là một món quà, và nó cho chúng ta đặc ân, cơ hội, và trách nhiệm trao tặng lại điều gì đó bằng cách trở nên lớn lao hơn” (Tony Robbins). Biết rằng, không có công việc nào là dễ dàng trong cuộc sống. Thế nhưng, nếu bạn làm việc một cách nghiêm túc, cánh cửa cuộc đời tươi sáng sẽ mở ra trước mắt bạn.

Người nghiêm túc trong công việc luôn tự tin làm chủ bản thân, làm chủ công việc của mình. Dù khó khăn, thất bại, họ cũng tìm được cho mình lối đi, cách làm riêng bằng tinh thần thép và lòng quyết tâm cao độ. Từ đó, vị trí cũng như giá trị của họ được nhiều người biết đến. Họ có nhiều cơ hội và may mắn hơn trong công việc. Cuộc sống của họ vì thế luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Một học sinh nghiêm túc trong học tập sẽ gặt hái được nhiều thành tích cao và rộng cửa bước vào đời. Một giáo viên nghiêm túc khi giảng dạy sẽ tạo nên những tiết dạy bổ ích, lý thú, được học trò yêu mến, kính phục. Đội ngũ y bác sĩ nghiêm túc trong việc sẽ cứu chữa và mang đến sức khỏe, niềm vui cho người bệnh và toàn xã hội… Mỗi người, dù ở cương vị, chức vụ, ngành nghề, tầng lớp  khác nhau, nhưng làm việc với thái độ nghiêm túc chắc chắn cuộc sống sẽ tốt đẹp, xã hội sẽ trở phồn vinh, thịnh vượng.

Bố tôi nay đã ngoài tuổi 60. Bố luôn tự hào, từ xưa đến nay, việc nhỏ nhặt hay việc lớn lao; việc nhà hay việc làng, việc nước, bố đều làm rất nghiêm túc. Trong các cuộc họp, bố luôn đi đúng giờ. Hứa với ai điều gì, bố luôn trả đúng hẹn. Làm việc gì, bố cũng tỉ mỉ, cẩn thận, làm đến đâu chắc chắn tới đó. Làng trên xóm dưới, ai cũng kính yêu, quý trọng bố.

Haruki Murakami từng nói: “Ôm một thái độ hời hợt, qua loa thì làm sao có thể mong chờ có một cuộc sống thú vị và rực rỡ cho cam?”. Đúng vậy. Mọi việc tốt đẹp hay tồi tệ là do cách làm việc của mỗi người. Nhiều người muốn giàu sang nhưng làm việc lại thiếu nghiêm túc, không nghĩ trước nghĩ sau. Họ luôn khiến người khác khó chịu, phiền lòng khi phải thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, phê bình có khi kiểm điểm họ. Họ thiếu tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, thường xuyên mắc sai lầm, thiếu sót nhưng lại không hề cảm thấy áy náy, dằn vặt hay tội lỗi. Chính vì thế, họ tự đánh mất đi cơ hội để phát triển bản thân.

Hãy làm những việc đơn giản nhất bằng thái độ nghiêm túc. Bởi “Không có công việc nào khó nếu bạn mang thái độ đúng đắn”. Nghiêm túc trong công việc chính là chìa khóa để mỗi người tự mở cánh cửa thành công cho chính mình.

LÊ THỊ XUYÊN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 597, tháng 2-2025

;