Món quà nghệ thuật đặc biệt của Chủ tịch nước dành tặng kiều bào tại Áo và châu Âu

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Áo và Italia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, chiều 23-7, tại thủ đô Vienna (Áo), Bộ VHTTDL phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt phục vụ kiều bào tại Áo và một số nước châu Âu.

Là “món quà” đặc biệt mà Chủ tịch nước Võ Văn Thường dành tặng bà con kiều bào nhân chuyến thăm Áo, chương trình được dàn dựng công phu, đem đến những giai điệu quê hương thân thương. Qua phần trình diễn của Dàn nhạc giao hưởng, kết hợp với các nhạc cụ truyền thống độc đáo của Việt Nam là đàn bầu và đàn T’rưng, cùng tiếng kèn saxophone da diết, chương trình thực sự là một "bữa tiệc" âm nhạc đáng nhớ, ngập tràn sắc màu.

Các nghệ sĩ mang đến cho bà con Việt kiều tại Áo những cung bậc cảm xúc thông qua các giai điệu, ca khúc về tình yêu quê hương

Trong gần 60 phút, NSƯT Bùi Công Duy, NSƯT đàn bầu Lệ Giang, NSƯT đàn T'rưng Hoa Đăng, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ opera Khánh Ngọc và các nghệ sĩ tiêu biểu của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc giao hưởng Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đã đưa bà con kiều bào và các vị khách có mặt tại khán phòng đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ những ca khúc có giai điệu thiết tha của Quê hương (tác giả Giáp Văn Thạch), hoài niệm da diết của Hà Nội ngày trở về (tác giả Phú Quang), sâu lắng với Mẹ (nhạc sĩ Phú Quang), tình yêu trong sáng của Như khúc tình ca (tác giả Nguyễn Ngọc Thiện) cho đến một trong những ca khúc viết về Việt Nam được ưa chuộng nhất là Hello Việt Nam (tác giả Marc Levoine). 

Ngay sau chương trình nghệ thuật, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi gặp gỡ trực tiếp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Áo và một số nước châu Âu. Hiện diện tại sự kiện có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các thành viên trong đoàn chính thức, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên và một số Đại sứ Việt Nam tại địa bàn châu Âu như Đức, Bỉ, Hungary, Slovakia…, đại diện một số bộ ngành Việt Nam và đông đảo bà con kiều bào. Để chào mừng sự xuất hiện của Chủ tịch nước, tất cả các nghệ sĩ trong đoàn cùng đứng chung một sân khấu, trình diễn 2 tiết mục: Đất nước tình yêu (tác giả Lệ Giang) và Việt Nam quê hương tôi (tác giả Đỗ Nhuận).

Các nghệ sĩ trong chương trình nghệ thuật

Cộng đồng người Việt Nam tại Áo hiện có khoảng 6000 người, phần lớn đều tập trung kinh doanh, làm ăn chăm chỉ và được chính quyền sở tại đánh giá cao. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Áo ngày càng được chú trọng phát triển. Năm 2022, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Đại sứ quán Áo tại Việt Nam đã tổ chức Triển lãm Arnold Schonberg và Trường phái Vienna mới tại Thư viện quốc gia Việt Nam từ ngày 8 đến 23-7-2022, phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức chương trình hòa nhạc Music from Vienna tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tháng 11-2022. Cũng trong năm 2022, Bộ Ngoại giao và Bộ VHTTDL cùng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo, chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Áo và Không gian văn hóa Việt Nam tại dinh Palais Palffy, Vienna.

LAN PHƯƠNG

 

;