Triển lãm ảnh “Các di sản Thế giới của Việt Nam và Lào”

Từ ngày 23-6, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào (Thủ đô Viêng Chăn, Lào) diễn ra Triển lãm ảnh “Các di sản Thế giới của Việt Nam và Lào” do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức. Triển lãm mở cửa tự do, kéo dài đến hết tháng 7-2023, sau đó, dự kiến tiếp tục triển lãm trưng bày ở một số địa phương khác của Lào.

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai nước theo kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2021-2025.

Việt Nam và Lào hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đặc biệt trong những thập kỷ qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Du khách đến với triển lãm

Việt Nam và Lào được thiên nhiên ưu đãi ban tặng rất nhiều danh lam, thắng cảnh tuyệt vời, trong đó có nhiều di sản thế giới được Ủy ban Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi danh, đóng góp vào kho tàng các di sản quý của nhân loại.

Triển lãm giới thiệu 180 bức ảnh, trong đó có 160 ảnh chụp về 26 Di sản thế giới của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh, gồm: 5 Di sản văn hóa thế giới (Quần thể di tích cố đô Huế; Phố cổ Hội An; Di sản Mỹ Sơn; Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long; Thành nhà Hồ); 2 Di sản thiên nhiên thế giới (Vịnh Hạ Long; Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng); 1 Di sản thế giới hỗn hợp (Quần thể danh thắng Tràng An); 15 Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Nhã nhạc cung đình Huế; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; Dân ca Quan Họ; Ca trù; Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc; Hát Xoan Phú Thọ; Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ; Đờn ca tài tử Nam Bộ; Dân ca ví, giặm; Nghi lễ kéo co; Tín ngưỡng thờ Mẫu; Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ; Nghi lễ then Tày, Nùng, Thái; Nghệ thuật làm gốm của người Chăm; Nghệ thuật Xòe Thái); 3 Di sản tư liệu thế giới (Mộc bản triều Nguyễn; Châu bản triều Nguyễn; Bia tiến sĩ Văn Miếu Thăng Long) và 20 ảnh chụp về 4 Di sản văn hóa thế giới của Lào: Cố đô Luang Prabăng; Khu di sản Wat Phou; Cánh đồng Chum và Khèn.

Một số tác phẩm trưng bày tại Triển lãm

Đây là lần đầu tiên một triển lãm ảnh giới thiệu được đầy đủ 26 di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam và 4 di sản văn hóa thế giới của Lào được tổ chức tại Lào. 180 bức ảnh trưng bày tại triển lãm do nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh có danh tiếng của Việt Nam và Lào thực hiện, ghi lại chân thực vẻ đẹp, giá trị, sức sống của di sản trong thời điểm hiện tại, mang đến cho công chúng cơ hội chiêm ngưỡng hình ảnh sống động, cuốn hút của những phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, nên thơ, tuyệt tác của tạo hóa hay những công trình kiến trúc cổ kính, những tư liệu tuyệt vời chứa đựng trong mình câu chuyện về lịch sử, văn hóa, tư tưởng, tri thức, tập quán, tín ngưỡng, thẩm mỹ... của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

HẠNH CHI - Ảnh: BTC cung cấp

;