Phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” tham dự Liên hoan phim Tokyo lần thứ 38

Tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Tokyo lần thứ 38 (TIFF 2025), diễn ra từ ngày 28-10 đến 5-11-2025, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" (Tên tiếng Anh: “Tunnels: Sun In The Dark”) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sẽ tham dự ở hạng mục World Focus (Tiêu điểm thế giới).

Chiều 27-10 (theo giờ địa phương), LHP quốc tế Tokyo lần thứ 38 đã chính thức  khai mạc. Đại diện Việt Nam là đoàn phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối gồm đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và hai diễn viên Hồ Thu Anh, Lamoon.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối tham dự hạng mục Tiêu điểm thế giới - tôn vinh những tác phẩm điện ảnh nổi bật toàn cầu. Dù không nằm trong hạng mục tranh giải, World Focus luôn là nơi quy tụ những bộ phim đáng chú ý về nội dung và tư tưởng nhân văn. Năm nay, hạng mục này quy tụ những tác phẩm đình đám như The Captive của Alejandro Amenábar, Dreams của Michel Franco.

Tại LHP quốc tế Tokyo, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối sẽ có buổi trình chiếu vào các ngày 29, 31-10 và 5-11. Trong đó, hai buổi chiếu đầu sẽ có sự tham gia giao lưu của đoàn phim. Đồng thời, đây cũng là màn ra mắt quốc tế lần đầu tiên của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và các diễn viên Hồ Thu Anh, Diễm Hằng Lamoon tại LHP quốc tế Tokyo 2025

LHP quốc tế Tokyo (Tokyo International Film Festival - TIFF) ra mắt vào năm 1985. Từ đó tới năm 1991, LHP này được tổ chức hai năm một lần vào các năm lẻ, sau đó từ năm 1992 đến nay, LHP này được tổ chức hằng năm. LHP quốc tế Tokyo cùng với LHP quốc tế Thượng Hải là hai LHP quốc tế hạng A của châu Á, được Liên đoàn quốc tế Hiệp hội các nhà sản xuất phim (FIAPF) công nhận.

Năm nay, LHP quốc tế Tokyo quy tụ các tác phẩm điện ảnh đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong hạng mục tranh giải chính, đáng chú ý có Mother Bhumi (Địa Mẫu) của đạo diễn Chong Keat Aun có sự góp mặt của minh tinh Phạm Băng Băng, đánh dấu sự tái xuất ấn tượng của cô trong vai một phụ nữ thôn quê góa chồng, dùng phép thuật để bảo vệ cộng đồng và tìm hiểu sự thật đằng sau cái chết của chồng. Còn She's got no name (Tương viên lộng) của đạo diễn Trần Khả Tân, với sự góp mặt của ngôi sao Chương Tử Di trong vai Chiêm Chu Thị, tái hiện một vụ án mạng bí ẩn tại Thượng Hải (Trung Quốc) những năm 1940. Phim từng ra mắt tại các LHP Cannes, Thượng Hải và Toronto.  

Ở Hạng mục Nippon Cinema Now - tôn vinh điện ảnh Nhật Bản có các phim nổi bật như Saikai Paradise của Keiko Tsuruoka. Hạng mục Asian Future tạo sân chơi cho những nhà làm phim trẻ đầy triển vọng ở khu vực châu Á, nổi bật có phim Halo của đạo diễn Hàn Quốc Roh Young Wan.

Trên trang web chính thức của TIFF, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối được giới thiệu ngắn gọn nhưng giàu sức gợi: “Kết thúc chiến tranh không phải bằng chiến thắng mà bằng sự tha thứ cho kẻ thù”. Đây cũng là một thông điệp quan trọng của phim, được thể hiện qua tình tiết ở cuối phim, khi hai du kích Ba Hương và Tư Đạp tha chết cho người lính Mỹ. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu của du kích trong lòng địa đạo thời chiến tranh Việt Nam - một khía cạnh ít khi được khai thác trước đây và lựa chọn khai thác tinh thần nhân bản. Với Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục khẳng định phong cách điện ảnh trầm tĩnh, sâu sắc và giàu nội lực, chinh phục các LHP quốc tế bằng ngôn ngữ hình ảnh tinh tế và chiều sâu nhân bản.

Đây là lần thứ hai đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tham dự LHP quốc tế Tokyo. Năm 2022, bộ phim Tro tàn rực rỡ của anh từng tham gia tranh giải tại LHP này.

NGÔ HỒNG VÂN - Ảnh: Tokyo International Film Festival

;