“Lửa từ đất”- sự hợp tác của một ê-kíp sáng tạo, đầy nhiệt huyết

Ngày 18-2-2025, Nhà hát Tuổi Trẻ tổ chức Họp báo thông tin về vở nhạc kịch đặc biệt “Lửa từ đất”, hướng tới lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2025). Đây là câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội.

Ê-kíp sáng tạo chia sẻ quá trình xây dựng vở diễn

Dự án nhạc kịch Lửa từ đất bắt đầu khởi động từ tháng 10-2024, với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng từ xây dựng kịch bản, tuyển chọn diễn viên đến dàn dựng sân khấu. Trải qua nhiều tháng ngày làm việc miệt mài, đến nay, vở diễn đã sẵn sàng ra mắt công chúng. Đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ toàn bộ ê-kíp sáng tạo và các nghệ sĩ, với mong muốn mang đến cho khán giả một tác phẩm nghệ thuật đầy cảm xúc và giá trị.

Chia sẻ tại buổi họp báo, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết: “Nhà hát Tuổi trẻ luôn giữ vững niềm tin, đam mê, nhiệt huyết để hòa mình, hội nhập sâu rộng với dòng chảy văn hóa thế giới. Ngoài các vở diễn đặc sắc đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả, gần đây, Nhà hát tiếp tục sáng tạo, xây dựng những vở diễn mới mang phong cách nhạc kịch để tiếp cận và phù hợp với xu thế sân khấu hiện nay, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đa dạng của công chúng trong thời kỳ mới. Thông qua vở nhạc kịch Lửa từ đất, Nhà hát Tuổi trẻ mong muốn bằng nghệ thuật, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ Thành phố Hà Nội - Nguyễn Ngọc Vũ khi ấy còn rất trẻ, để góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời cũng hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội, các kỳ đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới là Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Vở nhạc kịch Lửa từ đất hy vọng thổi được thêm luồng không khí tươi mới, mang phong cách nghệ thuật riêng của Nhà hát Tuổi trẻ đến quý vị khán giả”.

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ đặt nhiều kỳ vọng vào vở nhạc kịch "Lửa từ đất"

Lửa từ Đất là ngọn lửa của lòng yêu nước, của niềm tin về một tương lai tươi sáng, là ngọn lửa của đấu tranh giải phóng dân tộc, ngọn lửa của những người anh hùng tiên phong dám hy sinh thân mình và cảm hóa được các tầng lớp nhân dân (trí thức, công nhân, nông dân...) tiến tới cuộc Tổng khởi nghĩa mùa thu Cách mạng năm 1945. Lửa từ đất là ngọn lửa thiêng trong lòng dân. Lửa tượng trưng cho tinh thần và niềm tin bất diệt. Đất chính là nhân dân, tượng trưng cho việc Đảng thắp lên ngọn lửa trong đêm tối của chế độ nô lệ, ngọn lửa này được sinh ra và bùng cháy mạnh mẽ từ nhân dân bởi chính Đảng được sinh ra từ khát vọng độc lập tự do của dân tộc.

Tổng đạo diễn NSƯT Cao Ngọc Ánh cho biết từ lâu chị đã ấp ủ làm một tác phẩm nghệ thuật về Hà Nội bởi chị là người sinh ra, lớn lên trên mảnh đất ngàn năm văn hiến. Cơ duyên chị bắt tay xây dựng vở nhạc kịch Lửa từ đất nhờ tập tài liệu được gia đình chị lưu giữ qua nhiều thế hệ, ghi chép về đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, một người thân trong gia đình. Và nhờ tài năng của nhà biên kịch Lê Quý Hiền, các chi tiết ghi chép đã được ông chuyển thể thành kịch bản cho vở nhạc kịch đặc biệt Lửa từ đất. Mặc dù nhạc kịch là thể loại hoàn toàn mới mẻ, nhưng giữa nhà viết kịch Lê Quý Hiền và đạo diễn Cao Ngọc Ánh đã tìm được sự tương đồng ở tình yêu dành cho Thủ đô Hà Nội. Đây chính là động lực để nhà viết kịch xây dựng thành công kịch bản cho tác phẩm này.

NSND Trần Ly Ly – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổng biên đạo vở nhạc kịch cho biết: “Đây là thành quả của cả ê-kíp sáng tạo. NSƯT Cao Ngọc Ánh đã rất quyết liệt và tận tâm với dự án. Khi được chia sẻ về ý tưởng vào cuối năm 2024, với tình yêu dành cho Thủ đô Hà Nội và cảm nhận về linh khí của vùng đất này, tôi nhận thấy cần phải kết nối những người tài năng để thực hiện vở kịch. Với vai trò là tổng biên đạo, tôi chú trọng việc phối hợp các yếu tố nghệ thuật để mỗi diễn viên có thể tổng hợp tất cả các kỹ năng một cách nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp”.

Hai lần được lựa chọn vào vai chính của 2 vở nhạc kịch đều có tên nhân vật là Vũ (Lưu Quang Vũ của nhạc kịch Sóng và Nguyễn Ngọc Vũ của nhạc kịch Lửa từ Đất), nghệ sĩ Lê Việt Anh chia sẻ: “Đây là trải nghiệm và dấu ấn không thể nào quên của cá nhân tôi. Là người Hà Nội và rất quan tâm đến chính trị, tôi thấy việc có một tác phẩm ý nghĩa như Lửa từ đất vào thời điểm quan trọng là điều rất cần thiết. Dù đây là vở diễn dành riêng cho thành phố Hà Nội nhưng tôi tin vở nhạc kịch này xứng đáng được phổ biến rộng rãi trên toàn quốc”.

Các nghệ sĩ diễn một đoạn mở đầu vở nhạc kịch tại buổi họp báo

Về ý tưởng thiết kế mỹ thuật sân khấu cho nhạc kịch Lửa từ Đất, Tổng đạo diễn Cao Ngọc Ánh và họa sĩ thiết kế mỹ thuật NSND Đỗ Doãn Bằng đã thống nhất đặt ra tiêu chí: sân khấu sẽ được thể hiện qua các module động để có thể di chuyển, xoay lật nhằm biến đổi không gian hiệu quả qua các cảnh diễn. Thiết kế sẽ mang những hình thức đặc trưng của phố phường Hà Nội cổ kính và những nét kiến trúc, nội thất của những căn nhà, góc phố cùng không khí của Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX. Hiệu ứng công nghệ 3D Mapping bằng máy chiếu công suất lớn 30-40k (không sử dụng màn LED) nhuộm toàn bộ hoặc một phần sân khấu sẽ được sử dụng gần như xuyên suốt vở diễn, góp phần minh họa không gian hoặc chia cắt không gian, vừa tạo ra không khí cảnh diễn, vừa mở thêm không gian biểu diễn nhằm mang tới cảm xúc và kích thích trí tưởng tượng của khán giả một cách ấn tượng hơn.

Vở nhạc kịch sẽ chính thức công diễn vào ngày 15 và 16-3-2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Bài, ảnh: LIÊN HƯƠNG

;