Khai mạc Năm Du lịch Tuyên Quang 2022

Tối 1/4/2022, tại sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình), đã diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022 với chủ đề “Du lịch Tuyên Quang - An toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn”.

Chương trình văn nghệ Khai mạc Năm Du lịch Tuyên Quang 2022

 

Tham dự lễ khai mạc có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam; đại diện Bộ VHTTDL; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang; đại diện một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo Sở Du lịch; Sở VHTTDL các tỉnh hợp tác liên kết vùng Việt Bắc, hợp tác liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc; đại biểu các Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch các tỉnh, thành phố; đại biểu Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội; Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam; đại biểu các Hiệp hội du lịch các tỉnh; các công ty du lịch ba miền Bắc - Trung - Nam; các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh; các phi công quốc tế tham gia Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tổ chức tại Tuyên Quang cùng đông đảo người dân và du khách.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cho biết: Thực hiện chủ trương của Chính phủ về mở cửa du lịch toàn diện, phục hồi phát triển kinh tế và hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2022, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Năm Du lịch 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhất là đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (2/4/1947 - 2/4/2022). Tuyên Quang là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Trong Cách mạng Tháng Tám và thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Tuyên Quang vinh dự được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm "Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến", nơi diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc.

Không chỉ có vị trí chiến lược quan trọng, Tuyên Quang còn là vùng đất "sơn thủy hữu tình", nhiều danh lam, thắng cảnh, tiêu biểu là danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình nằm giữa những cánh rừng nguyên sinh đại ngàn, dọc đôi bờ sông Gâm và sông Năng. Tuyên Quang có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, hệ thống hang động, thác nước độc đáo, kỳ thú, những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau và những đảo đá vôi được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi”; những mùa hoa lê, hoa mộc miên, mùa lúa vàng trên những ruộng bậc thang của huyện Na Hang, Lâm Bình; vẻ đẹp nguyên sơ, thơ mộng của danh thắng quốc gia thác Bản Ba, Chiêm Hoa hay Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm (thành phố Tuyên Quang) được đánh giá là một trong số ít những mỏ khoáng tốt nhất tại miền Bắc nước ta…

Trước và trong dịp khai mạc Năm Du lịch Tuyên Quang 2022, người dân địa phương và du khách đã có cơ hội trải nghiệm, khám phá những sản phẩm du lịch độc đáo, thú vị như: Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất - năm 2022, giải đua thuyền Kayak mở rộng, Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn và các tour du lịch trải nghiệm tham quan rừng nguyên sinh, hang động, thác nước; ngắm hoa lê, hoa mộc miên; tham quan, check in, cắm trại, săn mây và trải nghiệm Làng văn hóa du lịch cộng đồng...

Đua thuyền Kayak 2022 tại Bản Cài, Thượng Lâm - Ảnh: Tuấn Minh

 

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức chuỗi các hoạt động với nhiều sự kiện độc đáo, là cơ hội để kết nối các sản phẩm văn hóa - du lịch của tỉnh với cả nước và quốc tế, tạo bước phát triển mới cho du lịch Tuyên Quang. Cùng với đó là những nỗ lực để cải thiện, phát triển môi trường du lịch Tuyên Quang theo hướng thân thiện, an toàn, đa dạng, hấp dẫn các sản phẩm du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với dịch bệnh COVID-19.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã xác định: đến năm 2025 du lịch Tuyên Quang trở thành ngành kinh tế quan trọng. Với mục tiêu đạt 2,2 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022, Tuyên Quang trân trọng và mong muốn được liên kết chặt chẽ với các nhà đầu tư, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong cả nước, các cơ quan truyền thông báo chí để giới thiệu các dự án trọng điểm thu hút đầu tư phát triển du lịch; quảng bá và khai thác các tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh; các tour du lịch liên kết giữa Tuyên Quang với các tỉnh trong và ngoài nước với việc triển khai thực hiện các sản phẩm du lịch mới có sức hấp dẫn, tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch.

Trong đêm khai mạc Năm Du lịch Tuyên Quang đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Hương sắc Tuyên Quang”, tái hiện những huyền thoại về miền đất Tuyên Quang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa với những con người thân thiện, mến khách, có rất nhiều nhiều tiềm năng phát triển du lịch…

Ảnh: Tuấn Minh

 

Cũng tại đêm khai mạc, Ban Tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tổ chức tại “Thủ đô gió ngàn” xưa đã đón nhận Bằng kỷ lục Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lớn nhất tại Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng.

Sở dĩ Lâm Bình được chọn làm nơi tổ chức khai mạc Năm Du lịch Tuyên Quang 2022 bởi tuy là huyện mới được thành lập nhưng Lâm Bình lại có nhiều tiềm năng phát triển du lịch trong tương lai, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái với những homestay thấm đượm “hương nước hồn quê”. Để gìn giữ, bảo tồn sơn kỳ thủy tú cùng những giá trị nhân văn đặc sắc thì phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái là một hướng đi đúng, một cách làm phù hợp.

 

THANH HÀ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 495, tháng 4-2022

 

;