Hợp tác sản xuất phim “Chạm vào hạnh phúc”

Ngày 25-12-2022, tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, Hãng phim Hình ảnh Việt (Mai Long Film) đã tổ chức Lễ ký kết đầu tư sản xuất phim Điện ảnh “Chạm vào hạnh phúc” với bác sĩ Nguyễn Duy Cương - người sáng lập cộng đồng Cửa sổ vàng.

Đạo diễn Mai Long ký kết hợp tác với bác sĩ Nguyễn Duy Cương

Từ một bộ phim được sản xuất theo hình thức webdrama, đến phần hai đã trở thành phiên bản điện ảnh được công chiếu rộng rãi tại nhiều rạp chiếu phim trên cả nước. Dự án phim Chạm vào hạnh phúc phần ba cũng sẽ là phiên bản điện ảnh được đầu tư thực hiện quy mô, bài bản và chuyên nghiệp với sự góp sức của các nhà đầu tư cũng chính là khán giả của phim. Sự tham gia của các nhà đầu tư đã khiến dự án này trở thành điểm sáng cho quá trình xã hội hóa hoạt động điện ảnh, trong bối cảnh Quỹ đầu tư phát triển điện ảnh đang được xúc tiến thành lập và được quy định rõ trong Luật Điện ảnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2023.

Nối tiếp thành công của phần một và phần hai, bộ phim Chạm vào hạnh phúc phần ba với những câu chuyện gần gũi thân quen với mục tiêu tiếp cận các khán giả trẻ, giúp họ hướng tới những điều mới mẻ, sáng tạo. Đạo diễn Mai Long cho biết: “Chạm vào hạnh phúc sẽ vẫn mang tinh thần nhân văn, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tình cảm gia đình thiêng liêng đồng thời quảng bá những danh lam thắng cảnh của quê hương, những giá trị văn hóa phi vật thế của đất nước với bạn bè thế giới”.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết

Với thời lượng 120 phút, bộ phim Chạm vào hạnh phúc phần ba sẽ là phim tâm lý tình cảm hài hước. Phim tiếp tục mang đến những câu chuyện dung dị, đời thường, là hành trình tranh đấu để khẳng định giá trị của hạnh phúc, tình thân, sự yêu thương, đoàn kết.

Tham dự buổi ký kết hợp tác sản xuất phim, PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chia sẻ: “Xây dựng một nền nghệ thuật hướng đến chân thiện mỹ và đưa nghệ thuật trở thành một yếu tố quan trọng, góp phần truyền tải tinh thần tích cực đối với xã hội là một nhiệm vụ quan trọng. Sự phát triển của nghệ thuật đang gặp khá nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta đang ở trong nền kinh tế thị trường, các yếu tố xã hội phải vận hành xung quanh nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy, chúng tôi rất thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của anh chị em nghệ sĩ, ai cũng đau đáu với nghệ thuật nhưng cũng phải lo cơm ăn áo mặc, đảm bảo được sự tồn tại tự do trong sáng tạo của mình. Chúng ta vẫn thường nhấn mạnh, văn hóa nghệ thuật là một lĩnh vực quan trọng của xã hội và đội ngũ nghệ sĩ chính là vốn quý của đất nước. Chúng tôi sẽ cố gắng luôn đồng hành cùng với các anh chị em văn nghệ sĩ, để văn hóa nghệ thuật sẽ góp phần tạo ra tinh thần cho xã hội: tinh thần tích cực, hướng thiện, nhân văn, để đồng thời chúng ta sẽ có được một xã hội tích cực, hướng thiện và nhân văn như thế. Chúng tôi biết rằng, các nhà đầu tư yêu nghệ thuật mới đầu tư cho văn hóa nghệ thuật, vì đầu tư lĩnh vực này nhiều khi lợi ích vật chất không có nhiều, chính vì thế tôi rất cảm ơn các quý vị đã tin tưởng vào văn nghệ sĩ, yêu mến văn hóa nghệ thuật và đầu tư cho lĩnh vực đặc biệt nhưng vẫn còn nhiều khó khăn này”.

PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại buổi lễ

NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam nhận định: “Hiện các hãng phim tư nhân đã đóng góp vào sự phát triển chung của điện ảnh, tôi mong có nhiều hơn các nhà đầu tư quan tâm vào các lĩnh vực của văn hóa nghệ thuật Việt Nam, trong đó điện ảnh được quan tâm nhiều nhất. Tôi nghĩ rằng, hôm nay đạo diễn cùng đoàn phim đã chạm được vào hạnh phúc và rất chờ đợi kết quả của dự án. Tôi rất mong có thêm nhiều phim nữa chuyển tải thông điệp tích cực của Việt Nam ra thế giới, góp phần ghi danh điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và nhân văn tới cộng đồng”.

NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu

Hai phần đầu của bộ phim Chạm vào hạnh phúc đã nhận được những phản hồi rất tích cực của khán giả và điều đặc biệt là chính khán giả đã trở thành những nhà đầu tư cho phần tiếp theo của bộ phim. Nhà đầu tư của phim Chạm vào hạnh phúc - Chuyên gia, bác sĩ Nguyễn Duy Cương, người sáng lập cộng đồng Cửa sổ vàng chia sẻ lý do vì sao ông đầu tư cho dự án phim này: “Tôi đang sống ở Ba Lan, rất tình cờ khi tôi về nước và được xem bộ phim Chạm vào hạnh phúc phần 2 đang chiếu ở Trung tâm chiếu phim Quốc gia. Bộ phim thực sự chạm được vào cảm xúc của tôi, và tôi thấy xung quanh mình cũng có rất nhiều khán giả khác rơi nước mắt sau khi xem phim. Bộ phim phù hợp với tiêu chí cộng đồng Cửa sổ vàng mà tôi đang hướng tới. Câu hỏi đầu tiên khi đầu tư bao giờ cũng là lợi nhuận nhưng xác định không đặt nặng vấn đề này. Tôi chỉ muốn góp phần cùng các nhà làm phim, chuyển tới cho khán giả những thông điệp tích cực, nhân văn, để cùng trả lời câu hỏi: Hạnh phúc là gì mà ai cũng mong cầu như thế?”

Tham gia vào êkíp làm phim, cùng với đạo diễn Mai Long, biên kịch - nhà báo Hồng Phúc, sản xuất âm nhạc Kiều Anh Tuấn, bộ phim dự kiến có nhà sản xuất âm nhạc và DOP người Hàn Quốc. Các bối cảnh được lựa chọn cả ở Việt Nam và nước ngoài như Hàn Quốc, Ba Lan, Đức... Đặc biệt, nhà thiết kế Quang Huy sẽ thiết kế riêng những trang phục áo dài truyền thống cho diễn viên trong phim với các hình tượng mang nhiều tầng ý nghĩa như ánh trăng dưới nước, giọt sương trên lá...

Bên cạnh những gương mặt diễn viên đã làm nên dấu ấn từ các phần trước như NSƯT Tiến Quang, NSƯT Đới Anh Quân, NSƯT Hồ Phong, NSƯT Uy Linh, NSƯT Đức Quang, NSƯT Kim Xuyến, nghệ sĩ Quách Thu Phương, Tú Oanh, Chiến Thắng, Quang Lâm, Thanh Hương, phần ba của Chạm vào hạnh phúc dự kiến sẽ có thêm sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới như bác sĩ Nguyễn Duy Cương, Madison Brown (Australia), cùng một số diễn viên Hàn Quốc…

NGÔ HỒNG VÂN

;