Tích cực chuẩn bị cho LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI

Sáng 9-9, tại trụ sở Bộ VHTTDL, đã diễn ra cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI (Haniff VI) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông.

Với khẩu hiệu “Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển”, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI là dịp để vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của quốc tế và Việt Nam có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh; khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh quốc tế và Việt Nam; phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu, khách mời vì sự phát triển của điện ảnh; giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới với người xem Việt Nam và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp

Bên cạnh đó, ý nghĩa mà Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI muốn hướng đến là đề cao các tác phẩm điện ảnh mang dấu ấn sáng tạo; đồng thời thu hút sự quan tâm của công chúng thủ đô và cả nước đối với điện ảnh, tạo sức sống mới và động lực để xây dựng và phát triển nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam; tạo cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam với thế giới, hội nhập thị trường điện ảnh quốc tế; góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển thông qua hình ảnh Thủ đô Hà Nội – từ thành phố vì hòa bình đến thành phố sáng tạo của UNESCO về lĩnh vực thiết kế sáng tạo, từ đó định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật gắn với tầm nhìn phát triển văn hóa xã hội bền vững. Trong bối cảnh các Liên hoan phim quốc tế trên thế giới đều chịu tác động lớn của dịch COVID-19 như hoãn, hủy, thu nhỏ quy mô, đa dạng cách thức tổ chức…, việc tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI thể hiện sự chủ động, nỗ lực của đất nước, con người Việt Nam trong kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển ngành điện ảnh nói riêng.

Theo kế hoạch, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 12-11 (5 ngày) tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND TP Hà Nội; giao Cục Điện ảnh, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Bên cạnh công tác tuyển chọn chương trình phim vào các hạng mục dự thi: Chương trình phim dài; Chương trình phim ngắn; Chương trình toàn cảnh Điện ảnh thế giới; Chương trình phim Việt Nam đương đại; Chương trình tiêu điểm điện ảnh một quốc gia: “Điện ảnh Hàn Quốc”. Liên hoan còn có các hoạt động khác như: Hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” và “Sản xuất, phát hành và phổ biến phim vượt qua đại dịch COVID-19”; Chợ Dự án phim; Triển lãm “Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội”; Tổ chức các chương trình chiếu phim; giao lưu ngôi sao điện ảnh; tham quan…

Toàn cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI

Lễ Khai mạc LHP sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 8-11, Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng LHP diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 12-11 tại địa điểm Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công việc chuẩn bị cho Liên hoan Phim đang được tiếp tục thực hiện. Những bộ phim tham dự Liên hoan sẽ được các tác giả gửi bản quyền dự kiến hoàn thành đến hết ngày 15-9. Công tác truyền thông, thiết kế logo, poster, banner, lễ tân, hậu cần, an ninh… đã có kế hoạch cụ thể. Về phía TP Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Ninh cam kết phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công LHP.

Trên cơ sở báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan Phim của Ban Tổ chức và các ý kiến bổ sung tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đề nghị: Ban tổ chức cần chú ý về số lượng khách quốc tế; các đơn vị, tổ chức phối hợp tham gia LHP cần tập trung và có chi tiết công việc cụ thể; có kịch bản cụ thể về Lễ Khai mạc và Bế mạc LHP; đặt bài các chuyên gia trong 2 hội thảo; sắp xếp các buổi chiếu phim ngoài trời; rà soát kỹ về ngôn ngữ trên các poster, ấn phẩm tại sự kiện… Thứ trưởng mong muốn, bên cạnh các địa điểm như phố đi bộ, Hoàng thành Thăng Long, khách sạn Deawoo, đề nghị Sở VHTT Hà Nội giới thiệu thêm những địa điểm tham quan hay các làng nghề, làng tranh, làng gốm… của Hà Nội đến với đại biểu tham dự Liên hoan.

NGỌC BÍCH - Ảnh: TRẦN HUẤN

;