Đưa Giai điệu Nga tới Hà Nội, Huế và Đà Nẵng

Ngày 5-4-2024, tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga ở Hà Nội đã diễn ra buổi hòa nhạc đặc biệt mang tên "Giai điệu Nga" với sự góp mặt của ca sĩ opera đầy triển vọng Nguyễn Khắc Hòa (Việt Nam), ca sĩ Natalya Skryabina (Liên bang Nga) và nghệ sĩ dương cầm Francesco Cipolleta (Italia).

Buổi hòa nhạc lần này tại thủ đô Hà Nội là bước đầu cho tour diễn xuyên Việt tại TP Huế (từ ngày 8 đến 9-4) và Đà Nẵng (11-4). Tour diễn lần này của các nghệ sĩ Việt Nam và Liên bang Nga góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa nghệ thuật, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Buổi hòa nhạc Giai điệu Nga tại Hà Nội đã thu hút rất nhiều khán giả Thủ đô, đặc biệt các cựu sinh viên đã từng học tập tại Liên bang Nga

Tham dự buổi hòa nhạc Giai điệu Nga tại Hà Nội còn có đại diện Trung Tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, sinh viên Nga đang học tiếng Việt, giáo viên, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục giảng dạy tiếng Nga tại Hà Nội và các cựu sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học Liên bang Nga.

Trường phái âm nhạc Nga có bề dày phát triển lâu đời và có chỗ đứng vững chắc trong dòng chảy của âm nhạc cổ điển thế giới. Nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hòa là một gương mặt trẻ đầy triển vọng, hiện đang là nghiên cứu sinh tại Học viện Âm nhạc quốc gia Gnesin (Liên bang Nga). Nguyễn Khắc Hòa đã tham dự nhiều chương trình biểu diễn tại Nga, Việt Nam, Moldova, Kazakhstan và nhiều chuyến lưu diễn tại châu Âu và châu Á. Được học tập và nghiên cứu tại Học viện âm nhạc Liên bang Nga hơn 10 năm, Nguyễn Khắc Hòa đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: Huy chương Vàng và Giải hát dân ca hay nhất tại Liên hoan nghệ thuật Tôi yêu tiếng nước tôi do VOV và APPA tổ chức ở Czech năm 2018; Giải Nhất cuộc thi Opera quốc tế Classical musica 2021 tại Moscow; Giải Nhì cuộc thi opera quốc tế Master of Rusian music 2021 và giải Nhất cuộc thi âm nhạc toàn nước Nga mang tên Kabalevsky 2021…

Nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hòa biểu diễn tại buổi hòa nhạc

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hòa mong muốn: “Qua tour diễn lần này, tôi hy vọng âm nhạc cổ điển không hề khó nghe và không hề khô khan giống như nhiều người vẫn nghĩ. Tôi muốn quảng bá nhiều hơn nữa nghệ thuật âm nhạc hàn lâm của thế giới đến nhiều hơn nữa những người yêu nhạc tại Việt Nam để các khán giả Việt Nam có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc thưởng thức âm nhạc. Đồng thời, tôi cũng rất mong đây sẽ là một xu hướng thưởng thức âm nhạc của khán giả Việt Nam trong thời gian tới”.

Đồng hành cùng nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hòa là ca sĩ Natalya Skryabina hiện là giảng viên thanh nhạc, Giám đốc nghệ thuật của Tổ chức Giáo dục Âm nhạc quốc tế (IMEA). Nữ ca sĩ đã từng đoạt giải thưởng Open Europe (2008), Cuộc thi giọng ca quốc tế Festos (2012)… Và nghệ sĩ Francisco Cipolletta hiện là giáo sư dương cầm tại Nhạc viện Quốc gia G.F.Ghedini ở Cuneo (Italia). Ông là gương mặt quen thuộc của các sân khấu âm nhạc cổ điển, giám khảo của hàng loạt các cuộc thi âm nhạc quốc gia và quốc tế.

Nhiều tác phẩm âm nhạc kinh điển của những nhà soạn nhạc Nga nổi tiếng, các bài hát dân ca Nga cùng những bài hát sáng tác trong thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô Viết, đã mang đến cho khán giả Việt Nam không gian âm nhạc đặc sắc từ “xứ sở bạch dương” trong lòng Thủ đô Hà Nội. Khán giả được thưởng thức hàng loạt các tác phẩm opera kinh điển, dân ca Nga như: Em đã viết cho Anh từ opera Evgeny Onegin (do Tchaikovsky biên soạn), Xuân thủy (Rachmainov biên soạn), Cánh đồng Nga (Y.Frankel biên soạn), dân ca Những mặt hồ (theo bản ký âm của Kalistratov)… Ban Tổ chức đã lựa chọn các ca khúc cổ điển thuộc nhiều trường phái như romance (lãng mạn) hay aria (khúc hát trích từ các vở nhạc kịch) và dân ca Nga để biểu diễn trong đợt công diễn lần này. Các tiết mục đã mang đến cho công chúng những góc nhìn có chiều sâu về văn hóa và âm nhạc của nước Nga. Những lời ca da diết của những tác phẩm opera kinh điển khiến các cựu sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Nga nhớ lại những năm tháng sinh viên đầy kỷ niệm với thiên nhiên tươi đẹp và người dân Nga nhân hậu, cởi mở, đặc biệt qua ca khúc Chiều Moscow.

Ca sĩ Natalya Skryabina và nghệ sĩ Francisco Cipolletta biểu diễn tại buổi hòa nhạc

Nghệ sĩ Khắc Hòa chia sẻ về việc lựa chọn 3 điểm đến lưu diễn đợt này: “Hà Nội là Thủ đô văn hóa của Việt Nam, qua tour lưu diễn lần này, chúng tôi muốn mở đầu từ Thủ đô Hà Nội - nơi văn hóa Nga và âm nhạc thính phòng khá phát triển ở Việt Nam. Những tràng pháo tay không ngớt của khán giả ở Hà Nội ngày hôm nay chính là động lực cho tour diễn sắp tới tại Huế và Đà Nẵng. Đồng thời, TP Huế mới nhận giải thưởng là thành phố Du lịch sạch ASEAN và đang thiếu nguồn lực phát triển âm nhạc cổ điển. Dự án lần này sẽ góp một phần nhỏ cho bước phát triển âm nhạc cổ điển tại TP Huế. Đoàn sẽ dạy master class cho các sinh viên của Học viện Âm nhạc Huế. Đây là cơ hội tốt để các bạn sinh viên được tiếp cận nền giáo dục âm nhạc châu Âu và có những định hướng mới cho công việc của mình trong tương lai. Còn Đà Nẵng là thành phố trẻ, năng động nhưng chưa có nhiều dự án âm nhạc cổ điển, hy vọng đây sẽ là một sự khởi đầu, chuyển mình đối với hoạt động nghệ thuật âm nhạc hàn lâm tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ hợp tác tổ chức một buổi concert với Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và sẽ biểu diễn cho khán giả tại thành phố Đà Nẵng”.

Không chỉ mang âm nhạc Nga tới gần hơn với công chúng Việt, nghệ sĩ Khắc Hòa còn tích cực quảng bá âm nhạc dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Nam ca sĩ gốc Quảng Bình dự định sẽ biểu diễn một số ca khúc Việt Nam trong chuyến lưu diện tại Italia vào tháng 7 tới. Nghệ sĩ Khắc Hòa sẽ trình diễn một số tác phẩm dân ca Việt Nam như: Đi cấy, Bèo dạt mây trôi, Người ơi người ở đừng về… Nghệ sĩ Khắc hòa hy vọng âm nhạc truyền thống sẽ khơi gợi sự tò mò của bạn bè quốc tế và truyền cảm hứng cho họ tìm hiểu về bề dày văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Bài, ảnh: LIÊN HƯƠNG

;