Điểm sáng phát triển văn hóa đọc ở Quảng Bình

Sáng ngày 26-12-2022, tại Trường Tiểu học Quảng Thuận (phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đã diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Thư viện Nguyễn Thắng Vu.

Thư viện mang tên ông Nguyễn Thắng Vu - nguyên là Giám đốc Nxb Kim Ðồng, một người con của quê hương Quảng Thuận đã được khánh thành và đưa vào sử dụng tháng 12-2012. Trong 10 năm qua, Nxb Kim Đồng đã thường xuyên hỗ trợ sách, bổ sung giá sách, bàn ghế phục vụ bạn đọc tại Thư viện. Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc, hằng năm Trường Tiểu học Quảng Thuận cũng đã đầu tư kinh phí để bổ sung thêm sách và tư liệu phục vụ bạn đọc. Đến nay, thư viện đã có trên 7.000 đầu sách truyện, tài liệu tham khảo các loại. Ngoài ra thư viện còn có 2 máy tính kết nối mạng internet để bạn đọc có thể đọc sách báo và tra cứu các thông tin khác.

Các em học sinh háo hức với những cuốn sách mới tại Thư viện Nguyễn Thắng Vu

Sau 10 năm đi vào hoạt động, Thư viện Nguyễn Thắng Vu đã góp phần tích cực trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” cũng như thành tích chung của nhà trường. Thư viện đã góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường nói riêng và của địa phương nói chung, là niềm tự hào của thầy và trò trường Tiểu học Quảng Thuận.

Thầy Phan Tiến Lâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thuận đánh giá: “Sau 10 năm hoạt động, thư viện đã thực sự trở thành trung tâm văn hóa của nhà trường, của địa phương, không những đáp ứng được nhu cầu đọc sách, nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học sinh của toàn trường mà còn là điểm đến của các bạn đọc yêu sách trên địa bàn phường và các địa phương lân cận”.

Cô Trương Thị Thu Hiền - thủ thư phụ trách Thư viện Nguyễn Thắng Vu cho biết, để mọi học sinh trong trường được tiếp cận với sách, nhà trường đã lên lịch, xây dựng thời khóa biểu cụ thể cho từng khối lớp, nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh. Bên cạnh đó, để thu hút bạn đọc đến với thư viện, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như kể chuyện theo sách, thi giới thiệu sách nhân Ngày sách Việt Nam, tổ chức tiết đọc thư viện, trại đọc thư viện...

Với những kết quả đó, Thư viện Nguyễn Thắng Vu đã được Phòng GDĐT thị xã Ba Đồn, Sở GDĐT Quảng Bình đánh giá là thư viện xuất sắc, là mô hình tiêu biểu để các trường đến tham quan và học tập.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên – Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nxb Kim Đồng đại diện NXB trao tặng thư viện Nguyễn Thắng Vu hơn 1.000 cuốn sách và 5 bộ máy vi tính

Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nxb Kim Đồng Vũ Thị Quỳnh Liên chia sẻ: “Công trình thư viện mang tên Nguyễn Thắng Vu là sự tri ân sâu sắc, thể hiện tấm lòng trân trọng của các thế hệ cán bộ Nxb Kim Ðồng với vị “thuyền trưởng” đã có công lớn đưa con tàu Nxb Kim Đồng nói riêng và ngành Xuất bản Việt Nam nói chung vượt qua giai đoạn khó khăn, và có những bước phát triển vượt bậc. Kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, Nxb Kim Đồng vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm tòi đổi mới để có thể mang đến nhiều hơn những cuốn sách hay cho trẻ em Việt Nam. Hoạt động tặng sách, xây dựng thư viện, khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng cũng là luôn hoạt động được Nxb Kim Đồng đầu tư, chăm chút”.

Nhân dịp này, Nxb Kim Đồng đã tặng Thư viện Nguyễn Thắng Vu hơn 1.000 cuốn sách Kim Đồng và 5 bộ máy vi tính, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

NGÔ HỒNG VÂN

;