Đà Nẵng: Thúc đẩy thị trường khách Ấn Độ và Trung Đông

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ (1972 - 2022), chiều ngày 17-9, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức Hội thảo, trao đổi công tác phục vụ thị trường khách Ấn Độ và Trung Đông.

Hội thảo có sự tham gia của ông Subhash P.Gupta - Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Hiệp hội Du lịch và đại diện gần 200 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, các khách sạn, hãng hàng không; các khu điểm du lịch, các cơ quan thông tấn, báo chí và đặc biệt là đoàn presstrip gồm 15 cơ quan báo chí Ấn Độ đến khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. 

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Phát biểu khai mạc, bà Trương thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng nhấn mạnh: Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã tập trung triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, truyền thông quảng bá mạnh mẽ để khôi phục các thị trường, các đường bay quốc tế, đặc biệt đối với thị trường Ấn Độ với việc tổ chức chương trình giới thiệu du lịch tại Ấn Độ, đón đoàn famtrip, presstrip Ấn Độ đến Đà Nẵng khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch… Đồng thời, nhằm giới thiệu thông tin về tâm lý, văn hóa và thị hiếu của khách du lịch Ấn Độ và Trung Đông, thông tin kế hoạch mở các đường bay trực tiếp từ các thành phố lớn của Ấn Độ là Mumbai và New Delhi đến Đà Nẵng từ tháng 10-2022. 

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội thảo

Cũng theo bà Hạnh cho biết, 8 tháng đầu năm 2022, lượng khách đến Đà Nẵng đã có xu hướng tăng mạnh và đang trên đà khôi phục với tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 2,4 triệu lượt, tăng 125% so với cùng kỳ 2021; trong đó, khách quốc tế đạt 221 nghìn lượt, tăng 145%; khách nội địa hơn 2,14 triệu lượt, tăng 124%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành ước đạt 4.939,3 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á và châu Đại Dương vào ngày 7-9-2022 vừa qua, Đà Nẵng đã vượt qua 8 điểm đến quốc tế nổi tiếng để được vinh danh là “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022”. Điều này đã cho thấy những nỗ lực của thành phố và cộng đồng doanh nghiệp trong việc khôi phục lại hoạt động du lịch, xây dựng thương hiệu điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Subhash Parsad Gupta, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam nêu rõ: Ấn Độ và Việt Nam đã có 50 năm quan hệ hợp tác, nền tảng vững chắc được hình thành trên cơ sở đặc tính văn hóa xã hội. Mối quan hệ đó ngày càng phát triển nhiều mặt trong đó có lĩnh vực du lịch. Ngày nay, người dân Ấn Độ thích đi du lịch, muốn khám phá và trải nghiệm tại Việt Nam nhất là thành phố Đà Nẵng. Phó Đại sứ cho biết thêm: Chúng ta cần sự hỗ trợ để kết nối, trao đổi văn hóa, phong tục tập quán… tạo mối quan hệ thân thiện giữa du khách với “chủ nhà”.

Ông Subhash P. Gupta - Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Khách Ấn Độ chủ yếu đến từ các thành phố lớn, có đường bay quốc tế như: New Dehli, Mumbai, Bangalore… Đối với điểm đến nước ngoài yêu thích của người Ấn trong khu vực ASEAN lần lượt là Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn vì có nét văn hóa tương đồng giữa Ấn Độ - Việt Nam. Khách du lịch Ấn Độ tại Việt Nam lưu trú trung bình khoảng 8 ngày. Đà Nẵng sẽ là điểm đến lý tưởng do có bãi biển đẹp, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, các sản phẩm du lịch hấp dẫn và người dân hiền hòa mến khách… Chúng tôi tin tưởng du khách Ấn Độ sẽ đến Đà Nẵng ngày càng tăng vì trong tháng 10 sắp đến Đà Nẵng đã mở đường bay trực tiếp đến Ấn Độ và ngược lại.

Cũng trong hội thảo, nhiều đại biểu, khách mời đã trao đổi, thảo luận các giải pháp, kế hoạch kết nối, khai thác thị trường khách Ấn Độ và Trung Đông đến Đà Nẵng, để tiếp tục đa dạng hóa các thị trường khách quốc tế, góp phần khôi phục và phát triển du lịch bền vững.

DIỆU VŨ

;