Tuần lễ Văn hóa Chi Chi Chành Chành - tôn vinh giá trị truyền thống

Với mong muốn gìn giữ và tôn vinh các giá trị truyền thống, qua đó đem đến một góc nhìn mới về văn hóa cho các bạn sinh viên, Câu lạc bộ Truyền thông Cóc Sài Gòn thuộc Đại học FPT TP.HCM đã tổ chức Tuần lễ văn hóa Chi Chi Chành Chành, chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ.

Tuần lễ văn hóa gồm các chuỗi hoạt động thú vị: triển lãm, workshop, talkshow đến fashion show, sự kiện đem đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho các bạn sinh viên.

Khởi đầu với thử thách Back to school “Ngày hội Việt phục”, sinh viên trường FPT đã cùng nhau mặc áo dài và các trang phục truyền thống khác trong những ngày đầu tiên trở lại trường của học kỳ mới. Các bạn sinh viên đến trường trong tà áo dài còn có cơ hội chụp hình, checkin tại các photobooth đậm nét truyền thống được phục dựng sẵn trong khuôn viên trường. 

 Trai xinh gái đẹp đến trường xúng xính trong trang phục áo dài hưởng ứng Tuần lễ văn hóa Chi Chi Chành Chành 

Hưởng ứng “Ngày hội Việt phục”, “giáo làng” Nguyễn Thế Hoàng hào hứng chia sẻ: “Tôi ủng hộ các giá trị truyền thống và cách mà các bạn trẻ phục hồi lại chúng. Dù cuộc sống hiện đại có bay cao bay xa đến đâu thì tôi vẫn tin rằng tinh thần truyền thống vẫn luôn chảy trong huyết quản mỗi người dân Việt Nam, điều đó làm nên cốt cách một dân tộc. Qua các hoạt động, tôi nhìn thấy nhiệt huyết và tinh thần của các bạn đối với việc lan tỏa truyền thống văn hóa dân tộc nước nhà".

 “Giáo làng” Nguyễn Thế Hoàng - Giảng viên ngành Kỹ thuật phần mềm, Đại học FPT TP.HCM

Song song với “Ngày hội Việt phục”, triển lãm Quốc Sắc Thiên Hương cũng diễn ra tại thư viện Trường Đại học FPT TP.HCM trong suốt Tuần lễ văn hóa Chi Chi Chành Chành. Triển lãm trưng bày các vật phẩm đậm nét văn hóa Việt, từ trang phục truyền thống đến các cổ vật thời xưa. Người xem sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các mẫu áo dài độc đáo trong bộ sưu tập Áo dài bóng đá của NTK Ngô Nhật Huy, những bộ trang phục dân tộc đã xuất sắc lọt top 41 Miss Universe Việt Nam 2022 và các mẫu Nhật Bình Cam thêu hoa lá 4 mùa - Viên Thọ, cổ thêu Ngũ Phượng, trên nền vải gấm trơn đến từ đối tác Chiêu Minh Các. Bên cạnh các bộ trang phục lộng lẫy, triển lãm cũng trưng bày các cổ vật thời nhà Nguyễn, các mẫu lồng đèn độc đáo và các bộ bài Tarot đậm nét thuần Việt. Triển lãm Quốc Sắc Thiên Hương đã mở ra một không gian văn hóa đặc sắc cho các giảng viên, cán bộ công nhân viên và sinh viên Trường Đại học FPT TP.HCM. 

 “Em tre” - một trong các bộ trang phục thuộc top 41 trang phục dân tộc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 được trưng bày tại triển lãm “Quốc Sắc Thiên Hương”

Các cổ vật đến từ đối tác Vàng Son Một Thuở

 Các bộ bài Tarot đậm nét văn hóa Việt

Tiếp nối Tuần lễ văn hóa Chi Chi Chành Chành, chuỗi workshop trải nghiệp Thuở Thiếu Thời là một trong các hoạt động nhận được sự quan tâm nhiều nhất của các bạn sinh viên, gồm các workshop đan lá dừa, nặn tò he và vẽ quạt mo. Workshop mở ra những trải nghiệm văn hóa dân gian thú vị và cơ hội trở về tuổi thơ cho các bạn trẻ. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, các bạn sinh viên đã tự tay làm ra những thành phẩm đầy sáng tạo và mang đậm chất riêng. 

 Không khí rộn ràng tại workshop đan lá dừa

Tuần lễ văn hóa Chi Chi Chành Chành còn mang đến những góc nhìn mới lạ về văn hóa thông qua talkshow “Văn hóa không vắng hoa” với sự góp mặt của anh Vũ Quang và anh Nam Du - hai diễn giả đến từ ekip Việt Sử Kiêu Hùng - dự án phi lợi nhuận với sứ mệnh kết nối những giá trị lịch sử của dân tộc với thế hệ người trẻ Việt. Tại talkshow, các bạn trẻ đã được lắng nghe những chia sẻ về cách tìm hiểu và khai thác văn hóa - vùng đất vốn bị cho là khô khan - một cách thú vị thông qua các loại hình nghệ thuật. 

 

Hai diễn giả: Vũ Quang và Nam Du tại talkshow “Văn hóa không vắng hoa” 

Sự kiện cuối cùng cũng là linh hồn của Tuần lễ văn hóa Chi Chi Chành Chành chính là Fashion Show Hương sắc ngàn năm - đêm trình diễn thời trang mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Việt. Với sự tham gia của 8 nhà thiết kế tài năng cùng 7 bộ sưu tập trang phục truyền thống và sự góp mặt của hơn 70 người mẫu trẻ, người tham dự đã được đắm chìm trong không gian văn hóa thời trang đầy mãn nhãn. Đặc biệt, Hương sắc ngàn năm cũng nhận được sự đồng hành của người mẫu Cao Thiên Trang với vai trò đạo diễn catwalk và diễn viên Huỳnh Lập với vai trò khách mời tham dự. Fashion Show Hương sắc ngàn năm đã thu hút gần 200 người tham gia, khép lại Tuần lễ văn hóa Chi Chi Chành Chành thành công rực rỡ.

  Ban tổ chức và những người thực hiện chương trình chụp ảnh lưu niệm tại Fashion Show Hương sắc ngàn năm 

Đây là lần đầu tiên tổ chức, nhưng Tuần lễ Văn hóa Chi Chi Chành Chành đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều nhà tài trợ, nhà thiết kế cùng hàng trăm người tham gia trong các hoạt động. Điều đó là sự cổ vũ lớn lao để các thành viên trong Ban tổ chức Câu lạc bộ Truyền thông Cóc Sài Gòn thuộc Trường Đại học FPT TP.HCM  tiếp nối với những dự án trong tương lai, góp phần trở thành cầu nối gắn kết các bạn trẻ với giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

N.B 

 

;