Đà Nẵng: Chào đón 335 du khách đầu tiên của năm 2023 đến từ Hàn Quốc và Hà Nội

Sáng ngày 1-1-2023, Sở Du lịch TP Đà Nẵng, Cảng vụ hàng không miền Trung, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và đại diện của 2 hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet đã tổ chức chào đón 2 chuyến bay đầu tiên của năm 2023, do hãng hàng không Vietnam Airlines và Hãng hàng không Vietjet khai thác.

Tại Ga đến Quốc nội, chuyến bay quốc nội của Hãng hàng không Vietnam Airlines mang số hiệu VN161, vận chuyển 165 khách từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Tại Ga đến Quốc tế, chuyến bay quốc tế đầu tiên năm 2023 được chào đón mang số hiệu VJ879 của Hãng hàng không Vietjet. Chuyến bay đưa hơn 170 hành khách từ Incheon (Hàn Quốc) đến với Đà Nẵng.

Sự kiện đón chuyến bay đầu năm, là một trong những hoạt động hợp tác truyền thống giữa Sở Du lịch TP Đà Nẵng và Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, để chào mừng năm mới với triển vọng một năm tăng trưởng tích cực cho ngành hàng không và du lịch.

Đón đoàn du khách Hàn Quốc trên chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng năm mới 2023

Tại buổi lễ đã diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật múa lân chào mừng, tặng hoa, quà cho các hành khách. Cùng với đó là trao 3 vé máy bay hạng thương gia hành trình nội địa cho 3 hành khách may mắn: Lê Hồng Long ghế 10a, Vũ Quang Hoan khách hạng C ghế 1C, Bùi Văn Tân khách hạng C ghế 1G trên chuyến bay VN161 của Hãng hàng không Vietnam Airlines; 3 vé khứ hồi quốc tế cho 3 hành khách: Jeong ghế 26D, Park/Sanghoonmr ghế 11E, Dinh/Vănhunggwr ghế 4A trên chuyến bay VJ879 của Hãng hàng không Vietjet.

Trong dịp Tết dương lịch 2023, từ ngày 30-12 đến 2-1-2023 tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng ước khoảng 395 chuyến với hơn 58 ngàn lượt khách (trong đó có 236 chuyến bay nội địa với khoảng 37 ngàn lượt khách, 159 chuyến bay quốc tế với khoảng 21 ngàn lượt khách).

Đón đoàn du khách Hà Nội trên chuyến bay nội địa VN161 đến Đà Nẵng 

Du lịch qua đường hàng không vẫn là nguồn khách chính của du lịch Đà Nẵng. Các đường bay trực tiếp quốc tế được khai thác trở lại trong thời gian qua đồng thời gia tốc cho sự phục hồi du lịch Đà Nẵng. Tổng lượt khách đường hàng không đến Đà Nẵng hơn 4,4 triệu lượt, trong đó khách nội địa đạt hơn 3,8 triệu lượt tăng 91,7% so với cùng kỳ năm 2019, khách quốc tế đạt hơn 636 ngàn lượt tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến hết tháng 12-2022, hiện nay, có 24 đường bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng, trong đó có 15 đường bay quốc tế trực tiếp được khôi phục và khai thác mới từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong với hơn 4.700 chuyến.

Hàn Quốc vẫn là thị trường quốc tế hàng đầu của du lịch với 4 chặng bay từ Incheon, Busan, Deagu, Muan đến Đà Nẵng tần suất hơn 60 chuyến/tuần. Ngoài ra, sự quay lại mạnh mẽ của các thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore chủ yếu qua đường hàng không đóng góp đáng kể vào cơ cấu khách quốc tế đến với thành phố.

Thị trường tiềm năng Ấn Độ lần đầu được khai thác vào năm 2022, với 3 chặng  bay trực tiếp từ New Delhi, Mumbai, Ahmedabad do hãng hàng không Vietjet khai thác, dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Lượng khách Ấn Độ lưu trú tại Đà Nẵng trong năm 2022 ước đạt 20.309 lượt khách.

Năm 2023 được Đà Nẵng chọn là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”. Với tín hiệu tích cực từ các chuyến bay đến Đà Nẵng vào ngày 1-1-2023, cho thấy một kịch bản lạc quan hơn về phục hồi và phát triển các đường bay đến Đà Nẵng, từng bước khôi phục du lịch trong thời gian tới.

DIỆU VŨ

;