Công đoàn Bộ VHTTDL triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công và kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Sáng ngày 7-3-2024, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc (phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình), Công đoàn Bộ VHTTDL phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc tổ chức chương trình Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công. Nhân dịp này, Công đoàn Bộ VHTTDL cũng tặng 10 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trong ngành VHTTDL tỉnh Hòa Bình.

Tham dự buổi lễ có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh; Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Thị Hạnh; Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Thái Hoài Nam; Ủy viên BCH Công đoàn viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Quản Văn Hải; Phó Giám đốc phụ trách Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình Lưu Huy Linh; Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình Đào Tiến Cường; Về phía trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc có: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Bùi Văn Hộ; Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Hoa.

Cùng tham dự buổi lễ còn có: các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Bộ; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, phụ trách công tác Nữ công các công đoàn trực thuộc Bộ VHTTDL; các đoàn viên, người lao động đại diễn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn Bộ tặng quà. Đặc biệt là sự hiện diện của các chị em nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong ngành VHTTDL.

Các nữ đoàn đoàn viên đại diện nhận hoa chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Mở đầu buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Bộ VHTTDL, Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng Viện Phim Việt Nam đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024 của Công đoàn Bộ VHTTDL. Năm 2024 là năm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Bộ VHTTDL, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Việc đổi mới công tác Nữ công cần gắn với việc tập trung quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đồng thời thực hiện tốt chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công và vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2024 bao gồm 5 nhiệm vụ: Đó là cụ thể hóa việc thực hiện những chỉ tiêu, nội dung liên quan đến công tác nữ công trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ đoàn viên và người lao động, đặc biệt tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3); Ngày Gia đình Việt Nam (28-6); Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10); 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 79 năm Ngày thành lập Ngành Văn hóa.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò tham mưu của Ban Nữ công cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVCLĐ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba là, tham mưu Ban Thường vụ Công đoàn Bộ quan tâm đến các chính sách đặc thù cho lao động nữ và con của người lao động, từng bước nâng cao vai trò của Ban Nữ công trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, đảm bảo chính sách được thực thi trên thực tế nhằm hỗ trợ lao động nữ ổn định việc làm, tăng thu nhập và thực hiện tốt chức năng làm vợ, làm mẹ trong gia đình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Bộ VHTTDL triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024

Bốn là, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, tổ chức các hoạt động về chăm sóc sức khỏe sinh sản đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện làm việc và sinh hoạt của nữ đoàn viên, người lao động. Chủ động tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn, tăng cường giao lưu, gần gũi với nữ đoàn viên, người lao động để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới trong việc triển khai chế độ, chính sách cho nữ CBCCVCLĐ để nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất công đoàn cấp trên, kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội trong việc sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CBCCVCLĐ và trẻ em. Đặc biệt chú trọng tập hợp ý kiến, kiến nghị của người lao động trong quá trình tham gia xây dựng Luật Bình đẳng giới 2006, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi.

Năm là, tăng cường phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong thực thi quy định về bình đẳng giới, đảm bảo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển VHTTDL, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà cũng cho biết, các chỉ tiêu đặt ra là: 100% các công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp về công tác nữ công và tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công; mỗi công đoàn cơ sở tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới, dân số và phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị; Phấn đấu 90% trở lên nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất một hoạt động chăm lo cho nữ CBCCVCLĐ và con của CBCCVCLĐ nhân dịp các ngày kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3); Ngày Gia đình Việt Nam (28-6); Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10).

Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Thái Hoài Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Hoài Nam – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam gửi lời chúc mừng tới toàn bộ các nữ viên chức, công chức và người lao động ngành VHTTDL nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, đồng thời  đánh giá cao Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức kỷ niệm ngày 8-3 “ba trong một” rất ý nghĩa khi phối hợp được với các công đoàn cơ sở để tăng cường gắn bó đoàn kết, đổi mới hoạt động công đoàn và công tác nữ công. Phát huy truyền thống “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, phong trào nữ công, phát động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của Công đoàn Bộ VHTTDL đã đạt được nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển vững mạnh của toàn ngành và của đất nước. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh và vai trò công tác nào, nữ CBCCVCLĐ Công đoàn Bộ luôn phát huy cao độ giá trị truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam: đoàn kết, năng động, sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sống giản dị, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, công tác. Nhiều chị em đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Thay mặt Ban thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam, đồng chí Thái Hoài Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích trong công tác nữ công của Công đoàn Bộ VHTTDL và những đóng góp của nữ cán bộ đoàn viên, người lao động ngành VHTTDL trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong suốt thời gian qua.

Đồng chí Thái Hoài Nam nhấn mạnh: “Qua theo dõi chỉ đạo mọi hoạt động của Công đoàn Bộ VHTTDL, chúng tôi thấy hoạt động nữ công của Công đoàn Bộ thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi cơ quan đơn vị trong Bộ. Tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn Bộ và Ban nữ công cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới: Một là, Công đoàn Bộ cần giám sát việc hoạt động nữ công của năm 2024 và nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và công tác nữ công. Thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 30 năm ngày thành lập Công đoàn viên chức Việt Nam, chỉ đạo các công đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Hai là, tiếp tục phối hợp tốt với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ và các cơ quan đơn vị, đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến các nội dung liên quan đến bình đẳng giới, lao động nữ, công tác dân số, gia đình trẻ em và có hoạt động thiết thực phù hợp. Ba là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc Bộ và lãnh đạo các cơ quan đơn vị, tổ chức tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với nữ đoàn viên và người lao động. Bốn là, chú trọng thành lập rà soát, kiện toàn, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Ban nữ công quần chúng công đoàn các cấp, tăng cường công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ công, phát huy vai trò tham mưu của ban nữ công quần chúng, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp. Năm là, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu với Đảng ủy, lãnh đạo Bộ, cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ những nữ cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu đủ điều kiện tiêu chuẩn để đưa vào quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm giữ các vị trí trọng trách trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ”.

Ủy viên BCH Công đoàn viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Quản Văn Hải phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt cho Ban thường vụ Công đoàn Bộ VHTTDL, đồng chí Quản Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ VHTTDL và Ban thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam, đặc biệt là sự phối hợp trách nhiệm của Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình và Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc để cùng tổ chức tôn vinh và ghi nhận những đóng góp to lớn của các chị em phụ nữ đối với ngành VHTTDL nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung.

Công đoàn Bộ VHTTDL tặng các suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trong ngành VHTTDL tỉnh Hòa Bình

Công đoàn Bộ VHTTDL trao tặng quà lưu niệm cho Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình

Công đoàn Bộ VHTTDL trao tặng quà lưu niệm cho Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc

Hằng năm, nhân dịp lễ, Tết, ngày Thương binh liệt sĩ, Công đoàn Bộ VHTTDL đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

Nhân dịp này, Công đoàn Bộ VHTTDL cũng dành 10 suất quà để tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trong ngành VHTTDL tỉnh Hòa Bình mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Bài, ảnh: NGÔ HỒNG VÂN

;