Cảm xúc của các nghệ sĩ khi đón nhận danh hiệu cao quý NSND, NSƯT

Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào sáng ngày 6-3-2024. Gần 400 nghệ sĩ đã được đón nhận danh hiệu NSND, NSƯT của Đảng, Nhà nước trao tặng. Các nghệ sĩ cũng đã chia sẻ cảm xúc khi vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này sau lễ trao tặng.

NSND Phạm Thị Tố Uyên: Vinh dự, tự hào khi được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, đó là cái đích cao nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của mỗi nghệ sĩ

Là một trong những nghệ sĩ được đón nhận danh hiệu NSND lần thứ 10, NSND Phạm Thị Tố Uyên (Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam) rất xúc động và hạnh phúc khi vinh dự được phong tặng danh hiệu cao quý này. Với NSND Tố Uyên, “không chỉ bản thân tôi, mà rất nhiều nghệ sĩ ngày hôm nay thật vinh dự, tự hào khi được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, đó là cái đích cao nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của mỗi nghệ sĩ. Tố Uyên vô cùng hạnh phúc, tự hào, khi cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật đã được khán giả yêu mến và ghi nhận”.

Với danh hiệu cao quý này, NSND Tố Uyên cảm thấy càng phải có trách nhiệm nhiều hơn trong sự nghiệp nghệ thuật. “Tố Uyên sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực cống hiến và sáng tạo, từ đó lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến các bạn trẻ, với mong muốn đội ngũ kế cận sẽ tiếp bước, nỗ lực phấn đấu, đi trên con đường nghệ thuật chính thống góp phần gìn giữ và phát triển nền văn hóa nghệ thuật nước nhà”- NSND Tố Uyên chia sẻ.

NSND Thanh Thúy: Tiếp tục phát huy vai trò của người nghệ sĩ, nhằm đóng góp vào sự phát triển của nền VHNT đất nước

NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy là một trong những gương mặt nghệ sĩ TP.HCM được phong tặng danh hiệu NSND đợt này. Chị không chỉ là ca sĩ, diễn viên, hiện nay là Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM. Chia sẻ ý nghĩa khi đón nhận danh hiệu này, NSND Thanh Thúy cho biết, “đây là vinh dự to lớn đối với gia đình tôi, cũng như bản thân người nghệ sĩ đang nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến cho nghệ thuật. Danh hiệu cao quý này là sự công nhận của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của công chúng, khán giả dành cho sự nỗ lực, phấn đấu của tôi trên con đường nghệ thuật. Với tôi, niềm vui này không chỉ là thành tích nghệ thuật mà còn là sự khẳng định bản thân, tinh thần cống hiến cho nền VHNT của đất nước.

Nói về trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với danh hiệu cao quý này, NSND Thanh Thúy cho biết, với danh hiệu được phong tặng ngày hôm nay, đã thôi thúc tôi phải học tập, rèn luyện và nâng cao trách nhiệm của bản thân với xã hội. “Với những thành quả đạt được của mình trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm công dân, vai trò của người nghệ sĩ hơn nữa, để xây dựng các tác phẩm VHNT xứng tầm, mang lại giá trị tư tưởng chân, thiện, mỹ, đóng góp vào sự phát triển của nền VHNT đất nước trong tương lai” – NSND Thanh Thúy bày tỏ.

Gia đình nghệ sĩ Thu Huyền – Tấn Minh đã nhận được niềm vui nhân đôi khi cả hai vợ chồng nghệ sĩ đều được đón nhận danh hiệu NSND

Trong Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10, gia đình nghệ sĩ Thu Huyền – Tấn Minh đã nhận được niềm vui nhân đôi khi cả hai vợ chồng nghệ sĩ đều được đón nhận danh hiệu NSND. Nói về niềm vui này, NSND Thu Hiền cho biết, “Trong đợt phong tặng NSND, NSƯT lần thứ 10, có gần 400 nghệ sĩ được nhận danh hiệu cao quý, đó là một niềm vui chung cho tất cả các nghệ sĩ của Việt Nam. Dịp phong tặng lần này rất đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa khi hai vợ chồng tôi cùng được phong tặng NSND, đây là một niềm hạnh phúc và vinh dự to lớn đối với gia đình chúng tôi.

Chia sẻ về những nỗ lực cống hiến trong hoạt động nghệ thuật, NSND Thu Huyền cho biết, khi bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi và nghệ sĩ Tấn Minh luôn luôn tâm niệm phải mang hết những khả năng của mình để cống hiến cho nghệ thuật và đem những điều tốt đẹp nhất dành cho công chúng. Nên trong con đường hoạt động nghệ thuật, chúng tôi luôn luôn cùng nhau trau dồi bản thân, nâng cao các kỹ năng để tạo ra những tác phẩm hay, vai diễn ấn tượng dành cho khán giả. Ngày hôm nay, khi những cống hiến của chúng tôi được Đảng, Nhà nước, công chúng ghi nhận chúng tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Danh hiệu NSND chính là động lực, thúc đẩy để tôi cùng chồng tiếp tục phấn đấu cống hiến hết mình cho ngành nghệ thuật nước nhà.

NSƯT Nguyễn Thị Kim Ly: Không có lời nào có thể tả được nỗi lòng của người nghệ sĩ chân chính trong giây phút được phong tặng danh hiệu cao quý

NSƯT Nguyễn Thị Kim Ly, được phong tặng danh hiệu ở độ tuổi 84, là cựu diễn viên của Nhà hát Chèo Hải Dương. Đến với Lễ phong tặng năm nay, NSƯT Kim Ly rất xúc động và không kìm được nước mắt. Nghệ sĩ chia sẻ, “Danh hiệu này đối với tôi là niềm vui bất ngờ, cảm xúc trào dâng, nước mắt của tôi đã không kìm lại được từ khi làm lễ chào cờ”.

NSƯT Nguyễn Thị Kim Ly là một trong những diễn viên đầu tiên của Nhà hát Chèo Hải Dương. Hiện tại, các con của bà đang tiếp nối con đường nghệ thuật mà bà đã từng bước. NSƯT Nguyễn Thị Kim Ly cho biết, bà có 4 người con là NSƯT, trong đó có 2 người con đẻ, 2 người con nuôi và đang hoạt động trong các đơn vị nghệ thuật.

“Bố của tôi là một nghệ nhân hát Tuồng. Tôi đã được bố rèn luyện và đến với con đường nghệ thuật từ năm 12 tuổi. Tôi có thể hát tuồng, biểu diễn các làn điệu chèo, đồng thời có thể diễn cả cải lương. Cả cuộc đời gắn bó với các loại hình nghệ thuật truyền thống, đến ngày hôm nay, ở độ tuổi 84, được Nhà nước quan tâm và phong tặng danh hiệu, với tôi không gì sung sướng bằng, không có lời nào có thể tả được nỗi lòng của người nghệ sĩ chân chính trong giây phút này” - NSƯT Nguyễn Thị Kim Ly xúc động bày tỏ.  

NSƯT Thạch Thị Vân Na: Cố gắng tiếp tục lan tỏa nghệ thuật múa truyền thống của người Khmer tỉnh Sóc Trăng, Nam Bộ

Là biên đạo múa Đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng, NSƯT Thạch Thị Vân Na đã gắn bó với biểu diễn nghệ thuật múa Khmer từ năm 1986. Niềm vui đã đến với nghệ sĩ Vân Na khi được nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT ở tuổi 58.

Gần 40 năm theo đuổi nghệ thuật biểu diễn, NSƯT Thạch Thị Vân Na không chỉ dồn tâm sức cho những điệu múa Khmer, mà còn mở lớp dạy, truyền cảm hứng, niềm đam mê cho rất nhiều học viên, với độ tuổi từ 9-10 tuổi và cả người có độ tuổi từ 50-60.

NSƯT Thạch Thị Vân Na cũng cho biết, gia đình nghệ sĩ có truyền thống theo nghệ thuật múa Khmer Nam Bộ và đã được Bộ VHTTDL công nhận là gia đình có 4 thế hệ theo đuổi nghệ thuật múa. Hiện tại, các con gái và cháu của nghệ sĩ cũng đang tiếp bước trong môn nghệ thuật này.

“Tôi rất vui mừng khi được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Bộ, ngành Văn hóa đã tạo điều kiện, điều đó đã khích lệ tôi rất nhiều trong việc truyền dạy. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để nghệ thuật múa Khmer ngày càng phát triển và lan tỏa trong cộng đồng” - NSƯT Thạch Thị Vân Na chia sẻ.

NSƯT Việt Anh: Thông qua không gian mạng lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống

Là một gương mặt nổi danh trong lĩnh vực phim truyền hình, diễn viên Việt Anh tên đầy đủ là Nguyễn Lê Việt Anh (sinh năm 1981) vinh dự được phong tặng NSƯT năm nay. Với diễn viên Việt Anh, được trao tặng danh hiệu NSƯT là một niềm tự hào, khi những đóng góp nhỏ bé trong nghệ thuật đã được Đảng, Nhà nước và khán giả công nhận. “Đây là một tín hiệu tích cực, cũng là một nguồn động viên đối với các nghệ sĩ trẻ, đồng thời là động lực để đội ngũ nghệ sĩ tự tin hơn, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp của mình”- NSƯT Việt Anh chia sẻ.

NSƯT Việt Anh cũng cho rằng, khi đón nhận danh hiệu cao quý, thì người nghệ sĩ càng phải có trách nhiệm nhiều hơn đối với sự nghiệp nghệ thuật cũng như với xã hội. NSƯT Việt Anh cho biết, “trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cố gắng có những vai diễn mới ấn tượng hơn và có ý nghĩa về mặt xã hội hơn”.

Theo NSƯT Việt Anh, hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, làm cho không gian mạng có tác động rất lớn đối với công chúng. Trong vai trò là một nghệ sĩ trẻ, Việt Anh và các đồng nghiệp sẽ nỗ lực hoạt động nghệ thuật và xã hội, để thông qua không gian mạng lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống đến với công chúng” – anh cho biết.

 Bài, ảnh: AN NGỌC

;