Bộ VHTTDL tổ chức Gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng 17-6, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2022) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi gặp mặt

Tham dự có đại diện Lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, báo chí thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, và đông đảo các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL gửi tới các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thứ trưởng cho biết, từ đầu năm đến nay, ngành VHTTDL đã triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 là "Năm Xây dựng môi trường văn hoá cơ sở và công tác tổ chức cán bộ"; đẩy mạnh công tác thể chế, trình Quốc hội thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi), báo cáo Quốc hội dự án Luật Phòng chống, bạo lực gia đình... Bên cạnh đó, ngành cũng đã tổ chức thành công SEA Games 31 với nhiều dấu ấn, thành công. Hoạt động du lịch có nhiều nét khởi sắc, thu hút khách trở lại.

 Những kết quả đó là nhờ được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự sẻ chia, động viên, giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành và nhân dân đồng thời các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn hợp tác, đồng hành với ngành VHTTDL. Thông tin trên các phương tiện truyền thông đã góp phần quan trọng giúp các cơ quan nhà nước điều hành và quản lý tốt hơn mọi lĩnh vực trong cuộc sống từ đó thúc đẩy quá trình phản ánh, giám sát - phản biện xã hội.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao vai trò của các nhà báo, là cầu nối thông tin giữa Chính phủ, các Ban, Bộ, Ngành và người dân, giữa Trung ương với địa phương, trong nước và quốc tế. Ngành VHTTDL luôn trân trọng và sẵn sàng đón nh ận những đóng góp, chia sẻ của các anh chị em nhà báo, phóng viên..

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng chia sẻ sự cảm thông đối với nghề làm báo gian nan, vất vả đặc biệt là đối với phóng viên lĩnh vực thể thao trong thời gian diễn ra SEA Games 31 vừa qua.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tin tưởng rằng, với tinh thần và trách nhiệm của người làm báo, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả, vẻ vang của mình và luôn hỗ trợ, đồng hành cùng ngành VHTTDL.

 

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí thuộc Bộ VHTTDL tham dự buổi Lễ

Phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí thuộc Bộ và ngoài Bộ VHTTDL đến tham dự buổi Lễ

Tin, ảnh: TUẤN MINH

;