Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: “Bộ hướng dẫn, Sở đồng hành vì một sứ mệnh chung"

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Bộ VHTTDL tổ chức đã diễn ra vào sáng 17-7. Hội nghị được thực hiện trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Bộ VHTTDL, trực tuyến đến 34 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng mong muốn các địa phương sẽ đồng hành cùng với Bộ trên tinh thần “Bộ hướng dẫn, Sở đồng hành vì một sứ mệnh chung", cùng hướng tới mục tiêu chung là kỷ nguyên giàu mạnh của dân tộc.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã hoàn tất chương trình đề ra. Hội nghị lần này, đối với ngành VHTTDL có ý nghĩa hơn khi diễn ra sau khi cả nước thực hiện cuộc cách mạng về bộ máy, đất nước vừa xác lập địa giới hành chính mới với 34 tỉnh/thành, nhiều Sở VHTT, Sở VHTTDL trên cả nước cũng được kiện toàn, có nhiều cán bộ được điều động, giữ vị trí ở những lĩnh vực khác nhau; đồng thời có những cán bộ mới ở các đơn vị khác được điều động về công tác trong ngành, tăng thêm nguồn lực mới cho Bộ, ngành VHTTDL.

 “Ngành VHTTDL cũng phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cả nước thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chỉ mới vận hành trong thời gian hơn nửa tháng. Vì vậy ý nghĩa của hội nghị, không chỉ nhìn lại công việc đã làm mà còn là dịp làm quen, qua đó bàn thảo để bắt nhịp tốt hơn nhằm thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Bộ trưởng cho rằng, Hội nghị đã diễn ra trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc để thấy được những mặt đã làm được và cùng bền gan, vững chí cùng nhau tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Bộ trưởng cho biết, nhìn vào bức tranh toàn cảnh của ngành trong những năm qua, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ trưởng cho rằng có nhiều niềm vui và phấn khởi. Thông qua các hoạt động thực tiễn, toàn ngành đã giúp cho các cấp uỷ, nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn, cụ thể hơn trên tinh thần văn hóa là nền tảng, thể thao là sức mạnh, thông tin là mạch dẫn và du lịch là nhịp cầu kết nối.

Để có được những kết quả đó là do toàn ngành đã thay đổi tư duy, chuyển hướng tiếp cận theo hướng làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa, kiến tạo chính sách thông qua công cụ quản lý nhà nước.

“Toàn ngành đã âm thầm lặng lẽ, kiến tạo, bền gan, làm từ bước nhỏ lên bước lớn, tháo gỡ từng điểm nghẽ, nút thắt. Cho đến thời điểm này, chúng ta có thể nói rằng văn hoá đã được đặt đúng vị trí và ngày càng khẳng định được vị thế” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết:  Cách đây một thời gian, khi làm việc với Tổng giám đốc UNESO, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tới lĩnh vực văn hóa… "Vai trò, vị trí của văn hóa được thể hiện trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội XIV” - Bộ trưởng nhấn mạnh và mong muốn, những người  làm công tác văn hóa,  thực hành văn hoá, quản lý nhà nước về văn hóa phải nhận thức sâu sắc hơn quan điểm đó”.

Khi xác định vai trò quản lý nhà nước, Bộ đã tập trung rà soát lại toàn bộ các thể chế, chính sách của ngành Văn hóa, để phát hiện những khoảng trống pháp lý, từ đó kiến tạo và tháo gỡ. "Chúng ta đã trình cấp có thẩm quyền ban hành các Luật mới, trình Chính phủ ban hành các Nghị định và theo thẩm quyền đã ban hành các Thông tư, cũng như đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Chính điều này đã kiến tạo sự phát triển", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Lấy ví dụ cụ thể, Bộ trưởng cho biết, chẳng hạn trong việc sửa đổi Luật Đất đai, cần phải quy định cụ thể những gì thuộc về thiết chế văn hoá, thể thao, lĩnh vực du lịch cũng cần được bổ sung để tạo dư địa cho du lịch phát triển. Việc sửa đổi Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hoá vừa qua cũng đã được sửa theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Những việc này khẳng định được chức năng quản lý nhà nước của Bộ và cần được đảm bảo vận hành thông suốt.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Ngành VHTTDL cũng đã biết chọn việc, chọn điểm để tham mưu và được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó tổ chức nhiều sự kiện quy mô cấp quốc gia, khu vực và có những sự kiện mang tầm quy mô quốc tế, để khẳng định, quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới, củng cố niềm tin, truyền đi các thông điệp, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, thông qua con đường của nghệ thuật, ngôn ngữ nghệ thuật và con đường thể thao…

Nhắc lại 3 sự kiện lớn mà Bộ VHTTDL tham gia tổ chức trong tháng đầu năm năm 2025 là Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; và Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, theo Bộ trưởng, “các hoạt động đã góp phần lan tỏa thông điệp về sức mạnh của dân tộc, đó là sự đoàn kết, lòng yêu nước, sự tin tưởng và kỳ vọng vào sự phát triển đi lên của đất nước”.

"Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và những nỗ lực, miệt mài, sự kiên trì, nhẫn nại của đội ngũ làm văn hóa", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Một điểm sáng nữa, theo Bộ trưởng, đó là sự tăng trưởng của ngành Du lịch. Khi các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy do tình hình thế giới có nhiều biến động, chúng ta đã kịp thời tham mưu Chính phủ có nhiều văn bản chỉ đạo, với những nhận thức mới về "xuất khẩu tại chỗ". Bằng việc tổ chức các tour tuyến đón khách quốc tế đến Việt Nam, du khách không chỉ khám phá vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam mà còn được thỏa mãn đam mê mua sắm, đó chính là "xuất khẩu tại chỗ".

"Chúng ta làm việc nhỏ bằng tình yêu lớn, từ đó đã giúp cho lượng khách du lịch tăng trưởng trên 20%, khách nội địa giữ được nhịp và góp phần vào tăng trưởng của đất nước 6 tháng đầu năm. Ngành du lịch cần tiếp tục tiếp tục phát triển hơn nữa trên cơ sở nhận thức sản phẩm du lịch phải bắt nguồn từ văn hóa và mang đậm dấu ấn văn hóa", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết, tại Hội nghị sơ kết của ngành Du lịch được tổ chức vừa qua, Bộ trưởng yêu cầu "vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam" sau khi thực hiện sắp xếp lại các tỉnh, thành phố. Một không gian mới đang mở ra, Bộ trưởng đề nghị ngành Du lịch phải "hợp lực, chọn điểm, bứt tốc" để đưa ngành Du lịch phát triển hơn nữa trong thời gian tới”.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước xác lập địa giới hành chính mới và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên trong Hội nghị ngày hôm nay đã vắng mặt những cán bộ có thời gian cống hiến, đóng góp cho ngành nhưng nay đã sang vị trí công tác mới. Bộ trưởng ghi nhận công lao, đóng góp của các cán bộ đã từng công tác ở  Sở VHTTDL các địa phương và bày tỏ: “Để có được kết quả ngày hôm nay là do sự nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ ngành VHTTDL”.

Biểu dương những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng cũng không quên lưu ý toàn ngành về những khó khăn, thách thức khi không gian mới được mở ra. Vậy chúng ta phải làm thế nào để nhận diện cho đúng về sức mạnh nội sinh của văn hoá, về các giá trị cốt lõi, tiêu biểu?

Bối cảnh hiện nay mở ra nhiều thuận lợi nhưng cũng đối diện với không ít thách thức, nhất là khi bộ máy mới vận hành rồi nhưng với sự đan xen của nhiều thế hệ, cách làm mới, việc ứng dụng khoa học công nghệ, một trong những thành tố để tạo sự phát triển nhưng ngành Văn hóa còn có lúng túng, trong đó có chuyển đổi số...

Bộ trưởng cũng gợi mở nhiều giải pháp cụ thể để phát triển các lĩnh vực VHTTDL, các lĩnh vực thông tin, truyền thông, nhất là trong việc truyền thông chính sách, Bộ trưởng mong muốn các địa phương sẽ đồng hành cùng với Bộ trên tinh thần “Bộ hướng dẫn, Sở đồng hành vì một sứ mệnh chung". Đó là sự phát triển toàn diện của các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ, cùng hướng tới mục tiêu chung là kỷ nguyên giàu mạnh của dân tộc.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã trao tặng Cờ thi đua cho 11 đơn vị thuộc Bộ đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng nhấn mạnh: Tập trung truyền thông chính sách, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Truyền thông phải có trọng tâm, trọng điểm, có định hướng, đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa.

Tổ chức tốt các hoạt động dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. “Đây là dịp để ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, quảng bá, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng như cầu thụ hưởng của người dân, qua đó kích cầu du lịch, thu hút du khách chứ không phải chỉ là hoạt động văn nghệ đơn lẻ” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị, địa phương phải chuẩn bị tốt cho Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc". Đây là việc chưa có tiền lệ, vì vậy, các đơn vị, địa phương cần tập trung, huy động sức mạnh tổng hợp để tổ chức tốt sự kiện.

Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế, cùng các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%. Trong đó, ngành Văn hóa phải bám sát nhiệm vụ phát triển du lịch, theo phương thức “Hội tụ - điểm đến- bứt phá”, trong đó phải chọn ra các sản phẩm du lịch, từ đó nhận diện, quảng bá, liên kết các sản phẩm để phát triển. Bộ trưởng đề nghị Giám đốc Sở phụ trách du lịch ở các địa phương phải cùng "ngồi lại", kết nối để bàn các giải pháp, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giữ vai trò cơ quan điều phối, kết nối để phát triển.

“Bên cạnh đó, cần tập trung quảng bá, xúc tiến du lịch để chuẩn bị cho mùa cao điểm khách quốc tế vào tháng 10 tới. Công tác xúc tiến phải đổi mới toàn diện, có sự tham gia của địa phương, doanh nghiệp với những cách làm mới, sáng tạo, trong đó có quảng bá du lịch qua điện ảnh… từ đó góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương, từng bước khẳng định du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Đặc biệt, phải đề cao vai trò người đứng đầu và phát huy sức mạnh tập thể. Bộ trưởng nhấn mạnh, phải giữ bằng được những thành quả mà chúng ta đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay đồng thời phải tạo ra nhịp mới để tăng tốc, bứt phá, có thêm nhiều sản phẩm mới, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ, không gian sáng tạo.

Bộ trưởng mong muốn toàn ngành Văn hóa, hãy thực hiện các nhiệm vụ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, bằng tình yêu lớn nhất, bằng sự đam mê, yêu văn hóa, giữ gìn văn hóa và sử dụng sức mạnh của cả tập thể. “Trên tinh thần đó, chắc chắn chúng ta sẽ tạo được những kết quả tốt đẹp trong năm 2025; đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao cho ngành VHTTDL"- Bộ trưởng bày tỏ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã trao tặng Cờ thi đua cho 11 đơn vị thuộc Bộ đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024.

NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH

;