Bình Phước: Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 27 năm 2022

Tượng gỗ của Đoàn Lâm Đồng được khán giả các tỉnh đánh giá cao
 

Từ ngày 9-17/8, tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước đã diễn ra Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 27 năm 2022, do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức.

Lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo Sở VHTTDL, Hội VHNT cùng đông đảo đại biểu, hội viên, văn nghệ sĩ của 9 tỉnh (gồm Bình Phước, Bình Dương, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đắk Nông) đã về tham dự.

Triển lãm quy tụ 288 tác phẩm Mỹ thuật (gồm tranh, tượng, điêu khắc) của 127 tác giả là các họa sĩ, nhà điêu khắc thuộc Hội VHNT của 9 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ tham gia. Tỉnh Lâm Đồng có 14 họa sĩ, với 16 tác phẩm tham gia (trong đó, có 9 tranh và 7 tượng, điêu khắc).

Ban Tổ chức đã chọn 150 tác phẩm Mỹ thuật tiêu biểu treo triển lãm. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội đồng Nghệ thuật đã thống nhất trao tất cả 13 giải thưởng cho các tác phẩm: 2 giải B, 2 giải C và 9 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng đã chọn 21 tác phẩm đại diện khu vực VII (Đông Nam Bộ) tham gia dự Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, số lượng tác phẩm tham gia Triển lãm lần này nhiều hơn; song chất lượng chưa cao (không có giải A), các tác phẩm phản ánh đa dạng đời sống, sinh hoạt văn hóa tinh thần, tình cảm và khát vọng vươn tới các giá trị chân - thiện - mỹ của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc… Tại Lễ Khai mạc, Ban Tổ chức đã cắt băng Triển lãm, trao giải thưởng cho các tác giả; trao hoa cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng cai tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII lần thứ 28 năm 2023.

 

THANH DƯƠNG HỒNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 507, tháng 8-2022

;