“Bác Hồ - Một tình yêu bao la”: Sân khấu kịch nói lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hình thức sinh động, giàu sức lan tỏa, ngày 25-12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà hát Kịch Việt Nam đã phối hợp tổ chức giới thiệu chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Một tình yêu bao la”, với trọng tâm là vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín”. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc lan tỏa các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua ngôn ngữ sân khấu kịch nói.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Một tình yêu bao la” là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của sân khấu kịch nói trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng bằng hình thức nghệ thuật gần gũi, giàu cảm xúc và có sức thuyết phục lâu dài, nhất là trong bối cảnh công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đang đứng trước nhiều lựa chọn giải trí đa dạng của đời sống hiện đại.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Kiều Minh Hiếu cho biết, chương trình “Bác Hồ - Một tình yêu bao la” được xây dựng gồm bốn vở kịch ngắn, mỗi vở là một lát cắt đời thường trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không phải là những sự kiện lớn lao đã được ghi chép trong sử sách, mà là những câu chuyện rất giản dị: những cuộc gặp gỡ gần gũi, những lời căn dặn ân cần, những suy tư lặng lẽ nhưng sâu sắc của Bác dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Chính từ những điều bình dị ấy, hình tượng Bác Hồ hiện lên vừa gần gũi, vừa vĩ đại, vừa là lãnh tụ của dân tộc, vừa là một con người giàu lòng yêu thương, nhân ái và bao dung.

Thông qua ngôn ngữ sân khấu kịch nói, bằng cảm xúc chân thành của người nghệ sĩ, chương trình mong muốn gửi tới khán giả một thông điệp sâu sắc: tình yêu của Bác dành cho nhân dân là vô hạn và tình cảm của nhân dân dành cho Bác cũng là nguồn mạch không bao giờ vơi cạn. Mỗi vở kịch ngắn không chỉ kể một câu chuyện, mà còn gợi mở những suy ngẫm về đạo đức, lối sống, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên ý nghĩa trong đời sống xã hội hôm nay.

Chương trình nghệ thuật "Bác Hồ - Một tình yêu bao la" có ý nghĩa quan trọng, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Một tình yêu bao la” gồm bốn kịch ngắn: Chuyện nhà chị Tín, Đoàn kết là sức mạnh, Đôi mắt sáng và Miền Nam trong trái tim Bác. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện đời thường, giản dị nhưng giàu chiều sâu nhân văn, phản ánh mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Bác Hồ với đồng bào, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, kịch ngắn Đoàn kết là sức mạnh xoay quanh câu chuyện mâu thuẫn nội bộ của Đại đoàn Tả Ngạn trên chiến khu Việt Bắc trong những ngày đầu kháng chiến, khi những bất đồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần chiến đấu của đơn vị. Qua sự xuất hiện và những lời chỉ dẫn thấm thía của Bác Hồ, vở diễn khắc họa rõ tư tưởng xuyên suốt của Người: đoàn kết là nguồn sức mạnh cốt lõi của cách mạng, là điều kiện tiên quyết để chiến thắng kẻ thù và vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Kịch ngắn Đôi mắt sáng lại đưa người xem đến với câu chuyện đầy xúc động của một người lính trở về sau chiến tranh trong tình trạng mù lòa. Không chỉ mất đi ánh sáng của đôi mắt, người lính ấy còn phải đối diện với những giằng xé nội tâm, sự mặc cảm và xu hướng tự cô lập mình khỏi tình yêu, niềm vui cuộc sống. Cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời điểm khó khăn ấy đã trở thành bước ngoặt tinh thần, giúp anh tìm lại nghị lực sống, niềm tin và lạc quan. Vở diễn gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc về giá trị của sự cảm thông, chia sẻ và niềm tin vào con người, những giá trị cốt lõi trong tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh.

Ở kịch ngắn Miền Nam trong trái tim Bác, khán giả được cảm nhận một cách xúc động tình cảm sâu nặng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào miền Nam trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, miền Nam vẫn luôn hiện hữu trong trái tim Người như một nỗi nhớ da diết, thiêng liêng. Và ngược lại, trong trái tim của mỗi người dân miền Nam, hình ảnh Bác Hồ luôn là biểu tượng của niềm tin, hy vọng và tình yêu thương vô bờ bến, như những câu thơ đã khắc sâu trong tâm thức nhiều thế hệ: “Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà/ Miền Nam mong Bác nỗi mong Cha…”.

Một cảnh trong kịch ngắn "Chuyện nhà chị Tín"

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là vở kịch ngắn Chuyện nhà chị Tín, được dàn dựng dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Trịnh Mai Nguyên. Vở diễn tái hiện câu chuyện có thật khi Bác Hồ đến thăm gia đình nghèo nhất Hà Nội vào đêm giao thừa năm Nhâm Dần (1962). Không cần những chi tiết kịch tính, không có cao trào bi tráng, vở kịch chinh phục người xem bằng sự giản dị, chân thành và cảm xúc lắng đọng. Hình ảnh Bác Hồ đến với đồng bào bằng tất cả trái tim yêu thương, ân cần hỏi han từng hoàn cảnh cụ thể đã trở thành minh chứng sống động cho tư tưởng “lấy dân làm gốc”, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất của mọi hành động cách mạng.

Tác phẩm đã khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong cách gần dân, vì dân, luôn lắng nghe, thấu hiểu và hành động vì lợi ích của nhân dân. Một vị lãnh tụ vĩ đại nhưng vô cùng giản dị, khiêm nhường, chan chứa tình yêu thương đối với từng số phận con người, qua đó làm nổi bật bản chất cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh: lấy con người làm trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi đường lối, chính sách và hành động.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các nghệ sĩ tại chương trình

Với sự tham gia của nghệ sĩ Minh Hải trong vai Bác Hồ, cùng các nghệ sĩ Mai Hương, Phương Nam, Tiến Đạt, Hồ Liên, Thu Hồng, Minh Thu…, chương trình đã tạo nên một không gian sân khấu chân thực, giàu cảm xúc, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn hình ảnh vị lãnh tụ suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, nhưng luôn sống giản dị, đời thường và gần gũi.

Đặc biệt, chương trình “Bác Hồ - Một tình yêu bao la” còn mang ý nghĩa quan trọng khi đánh dấu sự khởi đầu cho việc hợp tác biểu diễn giữa Nhà hát Kịch Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Việc đưa nghệ thuật sân khấu vào không gian bảo tàng không chỉ góp phần làm sống động các giá trị lịch sử - văn hóa, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới, giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, có những trải nghiệm đa chiều, sâu sắc hơn khi tìm hiểu về Bác Hồ và lịch sử dân tộc.

Bài, ảnh: NGÔ HUYỀN

 

;