2.223 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương) họp báo công bố về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI Phạm Tất Thắng chủ trì họp báo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI Phạm Tất Thắng chủ trì họp báo

Đồng chủ trì họp báo có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy; Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Phát biểu khai mạc họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu khai mạc họp báo

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhanh và bền vững; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội không chỉ là dịp tổng kết thực tiễn sinh động của các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, mà còn có ý nghĩa định hướng chiến lược, tạo khí thế mới, động lực mới cho phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước; coi thi đua là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

“Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới” – Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Theo Đề án tổ chức, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham dự của 2.223 đại biểu. Trong đó, phần lớn là các điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; chủ yếu là những người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố, chiếm 65,5% tổng số đại biểu tham dự Đại hội.

Bên cạnh chương trình Đại hội chính thức, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức trước, trong và sau Đại hội như: triển lãm ảnh, trưng bày thành tựu phát triển kinh tế -xã hội; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến, qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội.

Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội

Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng cho biết, qua một thời gian chuẩn bị, và với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, đến nay công tác chuẩn bị đại hội đã cơ bản hoàn tất để sẵn sàng tổ chức vào ngày 26 và 27-12-2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Về thành phần đại biểu tham dự hội nghị, tổng số đại biểu về tham dự đại hội là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức được tổ chức thành 105 đoàn đại biểu. Trong tổng số các đại biểu chính thức, có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

Trong số 2.025 đại biểu chính thức có 105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; 139 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được phong tặng từ năm 2021 đến nay, trong đó có 21 cá nhân. Có 86 đại biểu là đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay. 36 đại biểu là đại diện cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 198 đại biểu là người dân tộc thiểu số. 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có công lao đóng góp cho Việt Nam. 138 đại biểu đại diện các ngành nghề, lĩnh vực như thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà khoa học, nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, nhà báo tiêu biểu, tài năng trẻ tiêu biểu, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và người có công với cách mạng.

Đặc biệt, có 1.326 đại biểu là điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua, chủ yếu là người lao động trực tiếp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương. Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; và có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất đều là 11 tuổi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giới thiệu.

Bà Đỗ Thúy Phượng cũng cho biết, về chương trình nghệ thuật và đề án mỹ thuật, Bộ VHTTDL đã hoàn thiện kịch bản và đang triển khai tổ chức chương trình nghệ thuật tại phiên khai mạc cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng đại hội. Phim tài liệu "Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các kỳ đại hội thi đua" cũng đã được hoàn thiện để cung cấp cho các cơ quan thông tin truyền thông. Về tổ chức triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới, Bộ VHTTDL đang chủ trì thực hiện, đã bàn giao mặt bằng và hoàn thiện thiết kế ma-két tổng thể…

“Về công tác an ninh, đến nay các phương án đã được Bộ Công an lên kế hoạch và triển khai thực hiện theo đúng đề án. Các công tác liên quan đến hậu cần như nơi ăn nghỉ, phương án đảm bảo sức khỏe cho đại biểu, xe dẫn đường và phục vụ các nội dung khác của đại hội cũng đã được Ban tổ chức hoàn tất. Trong thời gian tới, Ban tổ chức đại hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tổ chức đại hội một cách tốt đẹp nhất. Lịch sơ duyệt và tổng duyệt cũng đã được lên kế hoạch vào sáng ngày 26-12-2025, trước khi đại hội chính thức bắt đầu vào buổi chiều cùng ngày”- Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chia sẻ.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI Phạm Tất Thắng phát biểu chỉ đạo tại Họp báo

Phát biểu chỉ đạo tại họp báo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI Phạm Tất Thắng nhấn mạnh: Đại hội Thi đua là dịp vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong các phong trào thi đua, các hoạt động lao động sản xuất, rồi các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân – là những tập thể, cá nhân cần lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội. Vì vậy, công tác tuyên truyền về Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Về kế hoạch tuyên truyền, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đề nghị, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền theo Đề cương tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.  Đồng thời, cần lưu ý 3 mốc để tập trung tuyên truyền: Trước Đại hội, trong và sau Đại hội.

Nhấn mạnh về nội dung tuyên truyền trọng tâm, ông Phạm Tất Thắng đề nghị tập trung vào 5 nội dung chính: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội: Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng của nhiệm kỳ 5 năm (2021-2025), giai đoạn chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp (đại dịch, khó khăn thiên tai, dịch bệnh...), kết quả của phong trào thi đua yêu nước đã đóng góp quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Đại hội cũng hướng tới các sự kiện quan trọng của năm 2025: 95 năm thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (tháng 1-2026).

Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền cần tập trung vào các sự kiện và công tác tổ chức Đại hội như: Thông tin xung quanh thành phần đại biểu, công tác tổ chức và các sự kiện chính trong hai ngày 26 và 27-12.

Toàn cảnh họp báo

"Cần nêu bật kết quả các phong trào thi đua yêu nước, trong đó nhấn mạnh các phong trào thi đua đã huy động sức mạnh của tất cả các tầng lớp nhân dân trên tất cả các địa phương, lĩnh vực để hoàn thành các mục tiêu mà Đảng và Quốc hội đã xác định" - ông Phạm Tất Thắng nêu rõ.

Về vinh danh và lan tỏa các tấm gương điển hình, ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh: tập trung tuyên truyền các tập thể lao động sản xuất giỏi, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các cá nhân tiêu biểu. Đặc biệt là những tấm gương "bình dị mà cao quý", những người trực tiếp lao động sản xuất có những hành động anh hùng, kết quả nổi trội đóng góp cho nhiệm vụ chung của đất nước. Tuyên truyền theo nguyên tắc "lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu".

“Đặc biệt, tập trung tuyên truyền phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm (về định hướng tổ chức các phong trào thi đua gắn với Nghị quyết Đại hội XIV) và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2031 của đồng chí Thủ tướng Chính phủ” – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH

;