Bắc Giang: Nỗ lực tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa dân tộc thiểu số để thúc đẩy phát triển du lịch

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, năm 2023, Ban Chỉ đạo đã phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt, có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong năm 2023, các chỉ số phát triển đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022, do nhiều sự kiện, chương trình văn hóa được tổ chức, tiêu biểu như: Tổ chức thành công sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch; tổ chức các đoàn khảo sát, giới thiệu các khu, điểm du lịch, làng nghề, điểm du lịch cộng đồng.

Tổng số khách du lịch ước đạt 2.050.000 lượt, tăng 51.8%, so với năm 2022 (trong đó: Khách quốc tế đạt: 16.250 lượt; khách trong nước đạt 2.033.750 lượt). Tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 123,0%, so với năm 2022. Công suất sử dụng phòng lưu trú ước đạt 75%.

Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Ban Dân tộc đã lồng ghép việc tuyên truyền thực hiện công tác phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng đồng thời, tuyên truyền, vận động việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tới cán bộ các cấp và người dân trong vùng.

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm, nơi lưu trữ Di sản tư liệu ký ức thế giới - Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Thanh Danh

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố in hàng nghìn tờ rơi, tờ gấp, sách, tạp chí, dựng biển quảng cáo tuyên truyền giới thiệu về hệ thống di tích lịch sử; phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương tuyên truyền, quảng bá về các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội truyền thống và các sản phẩm du lịch, xây dựng chuyên trang về du lịch trên trang thông tin điện tử của huyện như: Huyện Việt Yên trưng bày triển lãm sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP đặc trưng của huyện; trình diễn di sản dân ca Quan họ, Thư pháp; duy trì lớp truyền dạy nghệ thuật hát Chèo, ca Trù, câu lạc bộ quan họ Bagico, quan họ, Tuồng cổ thôn Thổ Hà; huyện Yên Thế tổ chức truyền dạy hát Then; huyện Hiệp Hòa tổ chức thành công Hội thi giới thiệu du lịch huyện Hiệp Hòa, tổ chức Cuộc thi “Sáng tác mẫu biểu trưng (Logo) về huyện Hiệp Hòa”… Đang từng bước thực hiện việc liên kết phát triển du lịch, kết nối tour, tuyến với các điểm du lịch của huyện.

Hướng tới năm 2024, Bắc Giang sẽ tiếp tục tăng cường xúc tiến, quảng bá – liên kết phát triển du lịch; đổi mới cách thức, nội dung nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá du lịch; đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào các hoạt động phục vụ phát triển du lịch; thực hiện nhanh việc chuyển đổi số trong ngành du lịch để quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, di sản văn hóa độc đáo, tiêu biểu, tiềm năng thế mạnh du lịch của Bắc Giang tới du khách trong và ngoài nước.

TÙNG LÂM

;