50 năm thực hiện Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh

  Từ ngày 22-8 đến 20-9-2019, Thư viện quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm tư liệu 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm sự kiện này và 50 năm Ngày mất của Người (1969-2019). Triển lãm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc, đồng thời tổng kết những thành tựu to lớn, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Di chúc của Người.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và các đại biểu tham quan triển lãm - Ảnh: Tuấn Minh

  Với hơn 700 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn trưng bày, triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển lãm trưng bày theo 4 nội dung chính:

  1. Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời - Sự nghiệp

  Đây là phần trưng bày các tư liệu phản ánh chân thực và đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời thơ ấu, niên thiếu tại quê nhà và Kinh thành Huế; Hành trình Người bôn ba đi tìm đường cứu nước, trở thành thành viên của Quốc tế Cộng sản; Quá trình Người vận động thành lập Đảng và trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam…

  2. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nội dung, ý nghĩa và giá trị lịch sử

  Phần này giới thiệu các tư liệu liên quan đến nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về: Đảng, đoàn viên thanh niên, nhân dân lao động, phong trào cộng sản thế giới; Tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Người với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; Kế hoạch, chương trình hành động của toàn Đảng, toàn dân về công cuộc xây dựng và phát triển đất nước…

  Bên cạnh rất nhiều tư liệu nghiên cứu về Di chúc của Bác, triển lãm đã giới thiệu những bút tích chỉnh sửa, bổ sung của Người, bao gồm: bản Di chúc đầu tiên với tiêu đề Tuyệt đối bí mật gồm 3 trang, do chính Người đánh máy, ở cuối đề ngày 15-5-1965; bản bút tích năm 1968, bổ sung thêm một số đoạn; cuối cùng là bản viết tay năm 1969, Người viết lại toàn bộ phần mở đầu của Di chúc, nêu lên những vấn đề chính mà Đảng và nhân dân ta phải nắm lấy để hoàn thành sự nghiệp cách mạng trong từng giai đoạn cụ thể, đồng thời phản ánh một cách tập trung nhất tư tưởng, đạo đức và tình cảm của Người dành cho dân tộc ta và bạn bè quốc tế. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bảo vật quốc gia.

  3. Thành tựu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Bản Di chúc được công bố ngay sau khi Bác qua đời, đã trở thành động lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiếp sau đó, nhân dân ta đã thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Trong phần này, triển lãm trưng bày những tư liệu viết về các thành tựu trên nhiều lĩnh vực sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân; Xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; Thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế

  4. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Giới thiệu các tư liệu viết về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; các văn bản chỉ đạo, triển khai, tài liệu hướng dẫn về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những tấm gương điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động; báo cáo tổng kết cuộc vận động…

  Triển lãm thực sự là hoạt động chính trị, văn hóa hết sức có ý nghĩa, giúp người xem nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc của Bác thể hiện tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng, đồng thời là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền, là tác phẩm bàn về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bản phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta. 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người vẫn còn nguyên giá trị định hướng, tầm nhìn thời đại, là động lực tinh thần vô giá, giúp Đảng, quân, dân ta vượt mọi khó khăn, thách thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Tác giả: Vân Anh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 423, tháng 9 - 2019

 

;