Yên Bái: Hỗ trợ phục hồi, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số

Theo thông tin từ Sở VHTTDL Yên Bái, năm 2024, các nhiệm vụ quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch đều được hoàn thành đảm bảo tiến độ, có hiệu quả. Đặc biệt, hoạt động tổ chức hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số (DTTS) đã được quan tâm, tích cực triển khai thực hiện, góp phần giữ gìn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở VHTTDL Yên Bái đã hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, đề nghị Bộ VHTTDL đưa Di sản văn hóa phi vật thể: Lễ hội “Gầu tào” của người Mông (huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải, huyện Văn Chấn) và Lễ “Xên đông” (cúng rừng) của người Thái (thị xã Nghĩa Lộ) vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng thời, thực hiện khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin và tham mưu tổ chức 2 Hội nghị đánh giá giá trị di sản văn hóa phi vật thể đề nghị lập hồ sơ khoa học đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghệ thuật trình diễn “Khắp cọi” của người Tày (huyện Lục Yên, huyện Yên Bình) và Tết rừng Nà Hẩu (huyện Văn Yên); tổ chức khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học bảo tồn 3/6 chuyên đề di sản văn hóa phi vật thể: Lễ hội đình Khả Lĩnh (xã Đại Minh, huyện Yên Bình); Lễ hội đình Ba Chãng (xã Phúc An, huyện Yên Bình); Lễ hội đền Hóa Cuông (xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên).

Ngoài ra, ngành VHTTDL Yên Bái cũng kịp thời quan tâm, xây dựng và ban hành: Kế hoạch về tổ chức bảo tồn Lễ hội Gầu Tào của người Mông (huyện Trạm Tấu); Kế hoạch về tổ chức bảo tồn Lễ hội Hạn Khuống của người Thái (thị xã Nghĩa Lộ); Kế hoạch về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật khèn, Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông (huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030” năm 2024.

Trong thời gian tới, nhằm tập trung đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể các DTTS trên địa bàn toàn tỉnh; Sở VHTTDL Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai: Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Xòe Thái”, giai đoạn 2022-2027, định hướng đến năm 2030; bảo tồn Hội Hạn Khuống, Lễ mừng cơm mới, Lễ hội Cắc Kén...

MINH HẰNG

;