Việt Nam - Campuchia hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch

Chiều 4-9 tại TP.HCM, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak, nhân dịp Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC 2025).

Hai Bộ trưởng trao đổi công việc trong không khí thân tình, ấm áp

Cùng dự buổi làm việc, về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ VHTTDL, Sở Du lịch TP.HCM, Hiệp hội Du lịch Việt Nam; về phía Campuchia  có: Quốc vụ khanh, Tổng lãnh sự Campuchia tại TP.HCM; Lãnh đạo Cục nghiên cứu thị trường và phát triển du lịch Campuchia, Hiệp hội Du lịch Campuchia, Liên hiệp Du lịch Campuchia…

Trong không khí thân tình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, thời gian qua, cả Việt Nam và Campuchia đều rất nỗ lực và quyết tâm rất cao trong việc thúc đẩy phát triển du lịch. Như số liệu từ năm 2024 và 7 tháng đầu năm 2025, thống kê cho thấy sự hợp tác hiệu quả và đúng theo yêu cầu của bản ghi nhớ mà hai bên đã ký từ năm 2020. Theo đó năm 2024 khách Campuchia đến Việt Nam đạt gần 475.000 lượt (tăng 51%), khách Việt Nam sang Campuchia hơn 1,34 triệu lượt (tăng 32%), chiếm khoảng 20% tổng khách đến Campuchia. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón 401.422 khách Campuchia, tăng mạnh mẽ 54% so với cùng kỳ năm trước.

Điều quan trọng là cả hai nước đã biết lấy yếu tố văn hóa, yếu tố di sản để thu hút và quảng bá du lịch, giúp bạn bè quốc tế, người dân có điều kiện tìm hiểu về văn hóa hai nước. Người Việt Nam yêu mến Angkor Thom, Angkor Wat... rất mong muốn được thưởng thức những điệu múa say đắm lòng người của Campuchia; người Campuchia thích không khí sôi động, những loại hình nghệ thuật hiện đại mà các thành phố lớn ở Việt Nam đang tổ chức. Chính vì biết tận dụng và phát huy tốt những giá trị văn hóa, di sản, đã trở thành điểm đến thu hút du khách của hai quốc gia…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, buổi làm việc này có ý nghĩa rất quan trọng, trao đổi về tình hình hợp tác du lịch hai nước, đề xuất những giải pháp để phấn đấu tăng lượng du khách nhiều hơn, từ du lịch sẽ giúp nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị.

Quang cảnh buổi làm việc giữa hai Bộ trưởng

Tiếp lời Bộ trưởng Huot Hak cảm ơn chân thành đến Bộ VHTTDL Việt Nam về lời mời tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2025 và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về buổi làm việc này. Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM năm nay lớn hơn, hoành tráng hơn. Qua lễ khai mạc, Đêm Việt Nam và những kết quả đạt được tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2025, Bộ trưởng Huot Hak đánh giá cao sự lãnh đạo và nỗ lực thực hiện của Bộ VHTTDL Việt Nam góp phần vào sự phát triển của du lịch quốc tế, đặc biệt là du lịch Campuchia.

Bộ trưởng Huot Hak thông tin, đoàn Campuchia sang dự Hội chợ Du lịch quốc tế lần này gồm những nhân sự cấp cao của Nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực du lịch. Qua cuộc làm việc này, đoàn mong muốn được lắng nghe những kinh nghiệm về công tác phát triển du lịch. Ông cũng cho biết, trong những ngày qua, đoàn Campuchia đã có những buổi tiếp xúc và làm việc với các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu của Việt Nam như Vietravel, Saigontourist Group và Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch UBND TP.HCM, qua đó nhận thấy rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng để bổ trợ, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác bền vững.

Việt Nam và Campuchia trên tinh thần láng giềng, hữu nghị đã có sự hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài về du lịch trong nhiều năm qua. Theo Bộ trưởng Huot Hak, thời gian qua, việc tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch giữa hai bên vẫn chưa được nhiều. Do vậy, ông mong muốn Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng hỗ trợ để quảng bá rộng rãi hơn nữa về tiềm năng du lịch giữa Việt Nam và Campuchia. Tạo điều kiện để các đoàn khảo sát về du lịch Việt Nam đến Campuchia và ngược lại để tìm hiểu, tạo sự hợp tác toàn diện giữa hai bên. Bộ trưởng Huot Hak cũng đề xuất hai nước hợp tác tổ chức nhiều hơn các hoạt động quảng bá du lịch như giải đua xe hay marathon tại khu vực biên giới...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Huot Hak

Bộ trưởng Huot Hak tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng

Cảm ơn và đánh giá cao những phát biểu chân tình, sự hợp tác giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Du lịch Campuchia, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, du lịch hiện nay đang là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của Việt Nam. Chính vì vậy mà Việt Nam luôn nhận được những danh hiệu cao quý từ các tổ chức du lịch quốc tế. Trong đó nhấn mạnh thành tích Việt Nam 5 năm liên tục nhận danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á” tại Giải thưởng Du lịch thế giới. Điều đó có được đến từ sự điều hành, lãnh đạo của Nhà nước, công tác quản lý của Bộ VHTTDL cùng sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng chia sẻ kinh nghiệm: Thứ nhất, ngành Du lịch Việt Nam trong xây dựng các làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu, biến nông thôn thành điểm đến “đáng sống”. Đến nay Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc công nhận Việt Nam có 5 ngôi làng trong số 250 “Làng du lịch tốt nhất thế giới”, trong khi thế giới rộng lớn có hàng triệu ngôi làng. Theo Bộ trưởng thì Campuchia có nét tương đồng, Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ để xây dựng sản phẩm du lịch nông thôn “đáng sống”, phát triển du lịch cộng đồng. Chúng ta sẽ làm từng bước khi mỗi người dân trở thành đại sứ du lịch.

Thứ hai, Việt Nam đã ban hành các chính sách đồng bộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dịch vụ, du lịch, lữ hành hoạt động hiệu quả và sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp. Trong Hội chợ Du lịch quốc tế lần này, Bộ VHTTDL đã mời trên 500 doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu để gặp mặt, khích lệ, động viên và lắng nghe chia sẻ, giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Thứ ba, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, cần có các cơ chế phối hợp liên ngành (nông nghiệp, hàng không, xây dựng, công an...) chặt chẽ để đảm bảo giá cả hợp lý và an ninh cho du khách.

Thứ tư, du lịch nên bắt đầu từ sản phẩm văn hóa. Việt Nam đã tổ chức rất nhiều lễ hội về văn hóa, rất nhiều chương trình nghệ thuật lớn, đặt sự kiện văn hóa ở quy mô cấp quốc gia, quốc tế. Đây cũng là dịp thu hút du khách quốc tế. Nói đến TP.HCM là nói đến thành phố 10 mùa hoa, bây giờ là thành phố của 12 mùa lễ hội. Những concert tổ chức gần đây thu hút lượng khách đến rất đông. Qua đó, quảng bá về hình ảnh đất nước Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tái khẳng định Việt Nam luôn coi Campuchia là láng giềng hữu nghị và sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm. Ông đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tổ công tác, tổ chức các cuộc họp thực chất để xây dựng lộ trình hợp tác cụ thể, có sản phẩm đầu ra. Nói  đến sản phẩm con đường di sản mà ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia đã kết nối và cam kết thực hiện, Bộ trưởng đề xuất việc du khách quốc tế đến Phú Quốc nghỉ dưỡng rồi đến Angkor và Lào, sau đó sang nước khác... như vậy dòng sản phẩm rất đa dạng và các nước đều có lợi. Vì bản chất của du lịch là sự liên kết, là nhịp cầu kết nối của liên quốc gia...

Việt Nam đã có dòng sản phẩm mới về du lịch y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân và du khách quốc tế. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã gợi mở hướng hợp tác về du lịch y tế mà Bộ VHTTDL và Bộ Y tế vừa tổ chức Lễ Công bố Biên bản ghi nhớ vào sáng ngày 4-9, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Cấp cao của Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM năm 2025.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân Campuchia cũng rất lớn. Bình thường, người dân Campuchia cũng sang các bệnh viện lớn của Việt Nam khám chữa bệnh. Hy vọng phía doanh nghiệp lữ hành Campuchia sớm kết nối với các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam để cùng góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân như quan điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Dân cường thì quốc  thịnh, người dân khỏe mạnh thì đất nước phát triển.

Kết thúc buổi làm việc, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia là những người bạn, là anh em, chính vì vậy mà không có lý do gì để chúng ta không cùng nhau thúc đẩy sự hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước lên một tầm cao mới. Ông tin tưởng, sau buổi làm việc này, lượng khách Campuchia sẽ đến Việt Nam nhiều hơn và ngược lại. Trong thời gian tới, Campuchia sẽ có nhiều sản phẩm du lịch tốt, đa dạng hơn nữa để phục vụ du khách.

XUÂN HƯỚNG

;