Về Làng Văn hóa - Du lịch trải nghiệm nét văn hóa truyền thống

Từ ngày 1 đến 31-8-2023, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức các hoạt động tháng 8 với chủ đề “Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống” và các hoạt động hằng ngày, cuối tuần nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hoạt động tháng 8 với sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 15 dân tộc đang hoạt động hằng ngày của các nhóm cộng đồng dân tộc: Nùng, Tày (Thái Nguyên); Dao (Ba Vì, Hà Nội); Mông (Hà Giang); Mường (Hòa Bình); Thái, Khơ Mú (Sơn La); Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên Huế); Ba Na, Gia Rai (Gia Lai); Xơ Đăng (Kon Tum); Ê Đê (Đắk Lắk); Raglai (Ninh Thuận); Khmer (Sóc Trăng) nhằm giới thiệu với du khách về truyền thống yêu nước đấu tranh cách mạng của cộng đồng các dân tộc. Du khách có thể tham dự, hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm, qua đó thêm hiểu về những nét văn hóa, các hoạt động truyền thống, đặc trưng các dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Ngày truyền thống ngành Văn hóa, thu hút khách du lịch đến với Làng.

Chương trình dân ca dân vũ thường xuyên được tổ chức tại Làng Văn hóa - Ảnh tư liệu: Tuấn Minh

Các chương trình điểm nhấn bao gồm: hoạt động chuyên đề tháng 8 với chủ đề "Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống", nổi bật là tái hiện “Lễ vào nhà mới của đồng bào dân tộc Khơ Mú tỉnh Sơn La”. Đối với đồng bào Khơ Mú huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La nói riêng, việc làm nhà hay sửa nhà mang ý nghĩa trọng đại. Vì thế, từ xa xưa đến nay, lễ vào nhà mới của đồng bào Khơ Mú là nghi thức không thể thiếu khi dựng xong ngôi nhà mới. Đây luôn là cuộc vui thực sự của cả cộng đồng. Thông qua lễ vào nhà mới, du khách không chỉ được trải nghiệm văn hóa truyền thống mà còn được thưởng thức các món ẩm thực độc đáo và những tiết mục dân ca dân vũ đặc sắc, được hiểu thêm về mơ ước thuần hậu, tinh thần lạc quan, yêu đời… của người anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn thứ hai trong tháng 8 là chương trình giao lưu dân ca dân vũ "Sắc hoa Làng tôi" của các nhóm đồng bào dân tộc phía Bắc đang hoạt động hàng ngày tại Làng. Cùng với đó là hoạt động trình diễn nghề dệt thổ cẩm và nghề thủ công truyền thống của các khu làng dân tộc tại Làng Văn hóa. Tiếp tục hoàn thiện không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu hiện vật và quảng bá giới thiệu cánh đồng hoa cúc bách nhật.

Cũng trong dịp này, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn đẩy mạnh các hoạt động để tăng màu xanh của bản làng, buôn sóc và sắp xếp không gian thoáng mát tạo cảm giác dễ chịu cho du khách. Du khách cũng có thể cùng hòa mình trong các tiết mục văn nghệ và các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu như: Thổi Đinh Năm, hát ay ray, đàn Chapi, đàn đá, hát những ca khúc về Tây Nguyên… Thú vị hơn nữa, những du khách yêu nhạc cụ truyền thống sẽ được các nghệ nhân giới thiệu, truyền dạy, trải nghiệm về nhạc cụ truyền thống của các nhóm đồng bào dân tộc.

Giới thiệu nghề dệt truyền thống của đồng bào Tây Nguyên tại Làng - Ảnh tư liệu: Tuấn Minh

Bên cạnh đó là các hoạt động hằng ngày, cuối tuần, chương trình du lịch Homestay, trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm đặc sắc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

TUẤN MINH

;