Quỹ Đào Minh Quang trao học bổng cho học sinh, sinh viên và tài năng âm nhạc

Chiều 14-9, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Quỹ Đào Minh Quang đã tổ chức Lễ trao học bổng và giải thưởng cho các học sinh và sinh viên Việt Nam của các trường phổ thông và đại học do Quỹ Đào Minh Quang đã và đang tài trợ trong những năm qua.

Quỹ Đào Minh Quang là quỹ từ thiện của Cộng hòa Liên bang Đức, do Tiến sĩ Đào Minh Quang thành lập vào tháng 12-2016, tại Berlin, theo Bộ luật Dân sự Đức. Quỹ được Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng của Bang Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chính thức công nhận là một tổ chức pháp lý độc lập. Quỹ chỉ thực hiện các hoạt động công ích và từ thiện.

TS Đào Minh Quang phát biểu tại buổi lễ

Mục tiêu của Quỹ Đào Minh Quang là khuyến khích các hoạt động hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam và Đức, đặc biệt trong việc khuyến khích giáo dục phổ thông, đào tạo nghề và đào tạo đại học, khuyến khích các dự án khởi nghiệp và nông nghiệp bền vững cũng như âm nhạc và văn hóa.

Trong những năm qua, riêng việc khuyến khích giáo dục phổ thông, đào tạo nghề và đào tạo đại học, âm nhạc và văn hóa, Quỹ Đào Minh Quang đã tài trợ nhiều tỷ đồng Việt Nam mỗi năm; chủ yếu dưới dạng cấp học bổng, trao các giải thưởng cho các học sinh và sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tài năng âm nhạc, tài trợ cho các dự án và chương trình hòa nhạc Đức - Việt cũng như các dự án trao đổi văn hóa và âm nhạc giữa hai nước Đức, Việt Nam.

TS Đào Minh Quang trao học bổng và giải thưởng cho các tài năng âm nhạc

Cho đến nay lễ trao học bổng và các giải thưởng của Quỹ Đào Minh Quang đã được thực hiện ở nhiều trường và nhiều nơi khác nhau, như: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Quốc tế Pháp ngữ, là các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội...

Tại buổi lễ, Quỹ Đào Minh Quang đã trao 356 suất học bổng, giải thưởng cho các học sinh, sinh viên, giáo viên của một số cơ sở đào tạo tại Việt Nam. Trong đó có 93 học sinh, sinh viên tài năng được trao giải thưởng; 232 học sinh, sinh viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn được trao học bổng; Quỹ cũng hỗ trợ 31 giáo viên dạy giỏi, có hoàn cảnh khó khăn.

Các học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo đón nhận học bổng và giải thưởng từ Quỹ Đào Minh Quang

Trong bài phát biểu của TS Đào Minh Quang, ông chia sẻ, “tôi xuất thân từ một gia đình nghèo của tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Nhưng nhờ sự yêu thương và sự quan tâm đầu tư không biết mệt mỏi của bố mẹ trong khi học phổ thông nên tôi đã vinh dự được học đại học tại Cộng hòa Dân chủ Đức (trước đây) khi mới 19 tuổi. Kể từ đó, tôi có cơ hội được làm quen với nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới… Trong suốt các chặng đường, tôi luôn được đồng hành cùng âm nhạc và văn hóa với những cảm xúc ngọt ngào và trìu mến. Vì thế tôi rất yêu âm nhạc và văn hóa, vì nó đã chắp cánh cho tôi đến với nhiều con người để có được tình bạn, tình yêu và đặc biệt âm nhạc đã luôn cho tôi nguồn vui và sức mạnh để vượt qua những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời mình, để đến ngày hôm nay tôi có khả năng về tài chính để thành lập Quỹ này…”.

Tiết mục hòa tấu đàn dây tác phẩm “Trở về đất mẹ”

Hát Xẩm - “Mục hạ vô nhân” do nhóm Charm Band biểu diễn

Cùng với việc trao học bổng và các giải thưởng, tại buổi lễ còn có các chương trình âm nhạc đặc sắc. Màn mở đầu đầy ấn tượng với tác phẩm Trở về đất mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, do các học sinh, sinh viên và giảng viên Khoa Đàn dây của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diễn dưới sự dàn dựng và chỉ huy của NSƯT Ngô Hoàng Linh. Cùng với đó là những lời ca, tiếng hát do các học sinh tài năng được nhận học bổng và giải thưởng của Quỹ Đào Minh Quang thể hiện. Những tiết mục đặc sắc như một lời tri ân, cảm ơn đến TS Đào Minh Quang khi đã ủng hộ, tiếp sức những học sinh, sinh viên xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện, để trở thành những con người có ích cho xã hội.

Tin, ảnh: NGỌC BÍCH

;