Trung tâm Chiếu phim quốc gia đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 27-12, tại Hà Nội, Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (29/12/1997 - 29/12/2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Chiếu phim quốc gia

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Lãnh đạo: Đảng ủy Bộ VHTTDL, các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, người lao động Trung tâm Chiếu phim quốc gia qua các thời kỳ. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực dựng xây và phát triển của Trung tâm Chiếu phim quốc gia. Từ cơ sở chiếu phim ban đầu với 4-5 phòng chiếu, đến nay, Trung tâm đã có 14 phòng chiếu hiện đại có thể trình chiếu được các định dạng 2D, 3D; nộp ngân sách hằng năm trung bình đạt trên 6 tỷ đồng.

“Trong 25 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Trung tâm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị: tổ chức các Tuần phim, Liên hoan phim trong nước và quốc tế một cách trang trọng, chuyên nghiệp, phục vụ nhiều triệu lượt khán giả yêu điện ảnh một cách an toàn, văn minh lịch sự, xứng đáng là một thiết chế văn hóa quan trọng của Thủ đô và cả nước. Kết quả trên đã khẳng định được uy tín, thương hiệu trong lòng bè bạn quốc tế và khán giả cả nước. Trung tâm đã hoàn thành được trách nhiệm là kiến tạo, lan tỏa những giá trị đẹp nhất của văn hóa nghệ thuật đến công chúng và bạn bè quốc tế” - Thứ trưởng Tạ Quang Đông biểu dương.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các cá nhân

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Trung tâm Chiếu phim quốc gia tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị, đoàn kết, tích cực, chủ động, vững bước đi lên trong cơ chế thị trường, có cơ chế, chính sách, quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống của công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đánh giá, đầu tư mở rộng thêm các cơ sở chiếu phim ở các thành phố lớn khác, tại miền Trung và miền Nam để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; luôn cập nhật, đổi mới, áp dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật chiếu phim mới vào hoạt động thường ngày, hiện đại để khán giả Việt Nam được thụ hưởng những phát minh, sáng tạo của nhân loại về khoa học kỹ thuật trong điện ảnh.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Chiếu phim quốc gia vì đã có thành xuất sắc giai đoạn 2017-2021; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 4 tập thể, 10 cá nhân (trong đó có: Q. Giám đốc Vũ Đức Tùng, nguyên Giám đốc Nguyễn Danh Dương); trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHTTDL cho 7 cá nhân.

Tin, ảnh: PV

;