Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV lần thứ 27 năm 2022 tại Quảng Trị

Từ ngày 25-30/7, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV (Bắc Miền Trung) lần thứ 27 năm 2022. Triển lãm do UBND tỉnh Quảng Trị và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Tham dự Lễ khai mạc Triển lãm có: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Đại Nam; Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị và các hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật 6 tỉnh khu vực: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. 

Đại diện Hội Văn học Nghệ thuật 6 tỉnh khu vực nhận cờ tại Lễ Khai mạc Triển lãm

Triển lãm được tổ chức vào dịp Quảng Trị có nhiều hoạt động ý nghĩa: kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị, là dịp để Quảng Trị quảng bá tiềm năng về bức tranh sinh động nhiều sắc màu của tỉnh nhà trong tiến trình đổi mới và phát triển.

Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 27 được tổ chức thường niên, năm nay quy tụ 150 tác giả cùng với hơn 150 tác phẩm tham dự.

Đánh giá về các tác phẩm tham dự triển lãm, ông Trịnh Hoàng Tân - Chủ tịch Chi hội Mỹ thuật tỉnh Quảng Trị cho biết, trong triển lãm lần này, mỗi tác phẩm có diện mạo riêng, mang tính đặc thù và khác biệt. Bên cạnh việc gửi gắm tư tưởng, quan điểm của tác giả thì các tác phẩm đã đáp ứng chủ đề nêu ra. Các yếu tố như tạo hình, bố cục, cách điệu hay đơn giản hình thể… đã tạo nên những nét riêng trong mỗi tác phẩm. Một số tác phẩm trong triển lãm đã phá vỡ ranh giới của những hình thể thực, đồng thời nhiều tác phẩm mang đậm tính trữ tình nhưng mạnh mẽ, lôi cuốn, mang chiều sâu nội tâm, thúc đẩy sức liên tưởng đối với người xem.

Tính nhất quán, khả năng biểu đạt, tính dân tộc, đột phá về không gian trong sáng đã vượt qua vấn đề địa lý, khu vực và nếp sống văn hóa. Điều đó cho thấy, các tác giả có khả năng về điều kiện kinh tế, chuyển dịch khắp nơi trong nước và nước ngoài để làm việc, nghiên cứu đã giúp cho tác giả có nhiều sự sáng tạo trong tác phẩm. Chính điều này đã điểm xuyết thêm phẩm chất tư duy trong sáng tạo tác phẩm, làm nên sự khác biệt của nghệ thuật Bắc miền Trung.

Tác phẩm điêu khắc trưng bày tại Triển lãm

Các tác phẩm điêu khắc trong triển lãm đã cách tân với những hình khối ấn tượng, giàu cảm xúc và sự sáng tạo, đồng thời chủ đề được gắn kết với điêu khắc truyền thống đã mang dấu ấn xã hội sâu sắc. Đối với một số nhà điêu khắc, sử dụng sắt là chất liệu, đã phá vỡ sự lệ thuộc vào khối lượng, thể tích và độ đặc để tạo nên một không gian mỹ cảm, độc đáo. Có thể coi điêu khắc với chất liệu sắt đã góp phần đem lại yếu tố mới cho nghệ thuật điêu khắc Bắc miền Trung.

Bên cạnh sự quan tâm của các cấp chính quyền về sự kiện mỹ thuật này, cùng với việc tỉnh Quảng Trị đăng cai tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung là dịp để các nghệ sĩ trong tỉnh có điều kiện giao lưu trao đổi và học tập kinh nghiệm của các nghệ sĩ trong khu vực. Đồng thời cũng là dịp để tỉnh Quảng Trị quảng bá tiềm năng, bức tranh sinh động của tỉnh nhà trong tiến trình đổi mới và phát triển. 

Tin, ảnh: LINH GIANG

;