Trao quyết định bổ nhiệm ông Hồ An Phong giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTTDL

Sáng 1-3, tại trụ sở Bộ VHTTDL đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ VHTTDL.

Dự Hội nghị về phía Bộ VHTTDL có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; các Thứ trưởng: Trịnh Thị Thủy; Hoàng Đạo Cương; Hồ An Phong và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Về phía tỉnh Quảng Bình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho tân Thứ trưởng Hồ An Phong

Tại Hội nghị, ông Lê Đức Trung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL đã công bố Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTTDL, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chúc mừng ông Hồ An Phong được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTTDL. Đồng thời, Bộ trưởng chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đào tạo, bồi dưỡng để đồng chí Hồ An Phong trưởng thành qua nhiều vị trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt quá trình công tác tại Quảng Bình.

Bộ trưởng cho biết, việc luân chuyển, điều động cán bộ từ các địa phương về các cơ quan Trung ương được Đảng, Nhà nước triển khai thường xuyên. Điều này giúp các cán bộ được đào tạo, rèn luyện, có kinh nghiệm thực tiễn để giữ các cương vị cao hơn, từ đó phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. “Đặc biệt, ở nhiệm kỳ này, Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm nhiều hơn cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ của Bộ VHTTDL nhằm đáp ứng yêu cầu của Đảng, góp phần gánh vác những trọng trách của Bộ VHTTDL” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Bộ VHTTDL được giao quản lý nhà nước về ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, là lĩnh vực rộng và đa ngành, do đó, nhiệm vụ đặt ra với Bộ trong vai trò quản lý nhà nước là hết sức nặng nề.

Điểm lại những dấu ẩn nổi bật của Bộ VHTTDL cũng như toàn ngành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay, Bộ trưởng cho biết, dưới sự lãnh đạo, quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ… lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã có những dấu ấn nhất định và bắt đầu tạo được sự chuyển biến có tính căn bản từ nhận thức đến hành động. Đó là những chuyển biến đáng mừng trong các lĩnh vực cụ thể như Điện ảnh, Triển lãm, Nhiếp ảnh, Nghệ thuật biểu diễn, phát triển văn hóa đọc, xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở… Trong đó, lĩnh vực văn hóa đã được quan tâm, đầu tư nhiều hơn. Đặc biệt công nghiệp văn hóa được chú trọng và thu được những thành quả bước đầu. Ngành Văn hóa đã bám sát và thực hiện tốt 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Lĩnh vực du lịch đã vượt qua khó khăn, dần quay lại đà tăng trưởng như thời điểm trước đại dịch COVID-19; du lịch khởi sắc trở lại, giữ đà tăng trưởng, có vị thế, đạt nhiều giải thưởng quốc tế.

Ở lĩnh vực Thể dục thể thao, theo Bộ trưởng, đây là lĩnh vực chăm lo phát triển con người Việt Nam cường tráng, phát triển về thể chất. Trong thời gian qua, ngành thể thao đã tiếp tục phát triển bền vững từ thể thao quần chúng để tập trung cho thể thao thành tích cao, đạt được nhiều kết quả.

Toàn cảnh Hội nghị

“Khái quát như vậy để thấy rằng, ngành VHTTDL đã có nhiều dấu hiệu tích cực sau nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên với tinh thần cầu thị và khiêm tốn, chúng ta thấy rằng bên cạnh những thành tích đã đạt được, ngành vẫn còn những vấn đề cần phải nỗ lực hơn trong thời gian tới”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, thời gian tới, Bộ sẽ cùng với các cơ quan, đơn vị, tiếp tục nghiên cứu để tháo gỡ những điểm nghẽn về visa, tạo sản phẩm mới, đẩy mạnh xúc tiến và quảng bá du lịch. Bộ cũng tập trung xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thể thao trong thời kỳ mới; trình Quốc hội sửa đổi Luật Di sản văn hóa; Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác...

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng và mong muốn bằng kinh nghiệm thực tiễn đã trải qua trên nhiều cương vị công tác khác nhau và được trưởng thành trong môi trường giàu truyền thống như Quảng Bình, Thứ trưởng Hồ An Phong sẽ tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương để đóng góp thật nhiều công sức, trí tuệ, cùng tập thể lãnh đạo Bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao phó. Đồng thời, Bộ trưởng cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành VHTTDL cũng như giúp đỡ Thứ trưởng Hồ An Phong hoàn thành tốt công việc. 

Tân Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, tân Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong cảm ơn lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ VHTTDL và các Ban, Bộ, ngành Trung ương đã tin tưởng giao cho ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Hồ An Phong cũng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để bản thân ông phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Cảm ơn tình cảm của các cấp lãnh đạo, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã coi trọng văn hóa, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của ngành VHTTDL đối với sự trường tồn và phát triển của dân tộc trong thời kỳ mới, đã tạo ra sự quan tâm của xã hội đối với ngành.

"Vì vậy, được giao giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ VHTTDL là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, đòi hỏi bản thân tôi phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng học hỏi, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh, tầm nhìn vĩ mô và dành nhiều tâm huyết để tham mưu cho Ban Cán sự đảng, giúp Bộ trưởng lãnh đạo điều hành theo nhiệm vụ được phân công; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo Bộ và các cộng sự, đóng góp công sức, trí tuệ, tình cảm, trách nhiệm để góp phần xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, đổi mới sáng tạo, "nỗ lực tạo thêm nhiều dòng nước mát bồi đắp cho sức mạnh nội sinh của dân tộc" như tựa đề bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dịp Xuân Giáp Thìn 2024 vừa qua", Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chúc mừng tân Thứ trưởng

Tân Thứ trưởng Hồ An Phong cũng mong muốn trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các cơ quan ban ngành, đoàn thể Trung ương; đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ, chung sức, đồng hành của lãnh đạo Bộ VHTTDL, các đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH

 

;